Thethao247.vn
  • zalo

Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới ĐT Việt Nam

17/10/2018 13:46:00 (GMT+7) Hữu Doãn

Thể Thao 247 - Báo giới xứ Hàn tỏ ra quan tâm tới ĐTQG Việt Nam trong ngày đầu tập huấn. Trong số đó, có 2 nhân vật được chú ý hơn cả nhờ những mối liên hệ với quốc gia Đông Á.

HLV Park Hang-seo và Xuân Trường trả lời báo Hàn Quốc

Ngay sau khi đặt chân tới sân bay Hàn Quốc, ĐTQG Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn tới từ giới truyền thông của quốc gia này. Họ chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo bằng một hàng dài những ống kính máy quay. Hai nhân vật được quan tâm nhất là đương kim HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam Park Hang-seo và cựu cầu thủ của Incheon United và Gangwon, Lương Xuân Trường.

Trước sự chào đón nhiệt tình trong lần trở về này, HLV Park Hang-seo chia sẻ với báo giới quê nhà: "Lần trở lại này rất khác, có không ít lo toan lẫn nhiệm vụ khá nặng nề.

Chúng tôi có nhiều phải làm tại Hàn Quốc, tập luyện, tiến hành phục hồi,... Và cũng ở đây tôi sẽ lựa chọn đội hình, chiến thuật cho AFF Cup phía trước. Thông qua các buổi tập, chuẩn bị tôi sẽ gút lại danh sách từ 30 cầu thủ xuống còn 23 để tham dự giải".

Tin bóng đá HOT, Tin bóng đá HOT hôm nay, Việt Nam HLV Park Hang-seo khi vừa đặt chân tới Hàn Quốc (Ảnh: Vietnamnet)

HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ về lý do chọn Hàn Quốc để tập huấn: "Ở đây (quê nhà) tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ LĐBĐ Hàn Quốc. Tôi cũng dễ dàng tìm được sân tập và đội để đấu tập. Trở về nhà, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang kết quả tốt nhất về cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018".

Thầy Park thừa nhận gánh nặng trên vai trước AFF Cup: "Tôi có gánh nặng trên vai, vì đây là giải đấu được người hâm mộ Việt Nam rất trông đợi. Nhưng có sức ép như vậy cũng là điều tốt, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cùng tuyển Việt Nam chiến thắng".

Trong khi đó, Lương Xuân Trường nói:

"Thật vui vì được trở lại đất nước Hàn Quốc. Trong quãng thời gian thi đấu ở đây, tôi đã nhận được nhiều sự động viên từ các bạn. Tôi rất háo hức được đối đầu với các đồng đội cũ trong màu áo Incheon United, giờ tôi và họ đã là đối thủ của nhau. AFF Cup 2018 là giải đấu rất quan trọng với bản thân tôi. Tại ASIAD, phong độ của tôi không tốt vì vấn đề sức khỏe và tôi hy vọng sẽ cải thiện nó ở giải đấu tới. "

Paul Scholes: ‘M.U không thể vô địch với Lukaku’

“Tôi không chắc cậu ta có thi đấu đủ cần mẫn hay không. Rõ ràng cậu ấy vẫn còn trẻ và có thể ghi nhiều bàn thắng, thế nhưng cậu ấy vẫn thiếu cái gì đó”.

“Lukaku có sức mạnh và tốc độ, nhưng giống như các cầu thủ M.U khác, cậu ấy đang thiếu sự tự tin. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể nhận ra bản thân tốt đến đâu. Cậu ấy cần sự giúp đỡ, nhưng vấn đề là M.U không có ai đá trung phong thực sự giỏi”.

Bên cạnh đó, Scholes cũng không tiết lời chỉ trích Alexis Sanchez. Theo huyền thoại này, Sanchez là mẫu cầu thủ ích kỷ và không phù hợp với văn hóa của M.U. Scholes nói thêm: “Tôi chưa bao giờ thấy Sanchez giống một cầu thủ của M.U. Cậu ấy quá ích kỷ và luôn chơi bóng cá nhân”.

“Tôi không nghĩ M.U cần một người như Sanchez, đặc biệt với mức lương mà cậu ta đang nhận. Và sau đó, HLV sẽ gặp khó khăn. Ông ấy không thể loại bỏ cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Tôi nghĩ M.U đã cố gắng chiêu mộ Sanchez chỉ để ngăn cản Man City mua cậu ta.”

MU mua lại Di Maria?

Tờ Daily Express mới đây đưa tin, MU đang có ý định mua lại Angel Di Maria để hướng đến mùa giải mới. Một số nguồn tin từ truyền thông Pháp cũng đề cập đến khả năng Di Maria sẽ trở lại sân Old Trafford trong tương lai gần.

Di Maria có mối quan hệ tốt với HLV Jose Mourinho, trong thời gian hai người còn làm việc ở Real Madrid. Khi mới đến Old Trafford, Mourinho cũng công khai bày tỏ sự tiếc nuối khi MU sớm bán Di Maria cho PSG.

Mùa này, Di Maria không phải lựa chọn số 1 của PSG ở các trận đấu quan trọng, trên sân chơi Champions League cũng như Ligue 1. Di Maria có khả năng đá trung tâm hoặc cánh. MU tin tưởng với HLV phù hợp, "Thiên thần" sẽ tỏa sáng khi trở lại Old Trafford.

(Tổng hợp)

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn