Quảng cáo

10 kỷ lục ấn tượng nhất tại các kỳ Euro

Thứ ba, 17/05/2016 14:50 PM (GMT+7)

(Thethao247) – Kể từ khi bắt đầu tổ chức giải đấu này năm 1960, đã có rất nhiều kỷ lục huy hoàng được tạo ra. Hãy cùng chúng tôi điểm lại 10 kỷ lục ấn tượng nhất tại các kỳ EURO đã diễn ra trong quá khứ.

Giải vô địch các Quốc gia châu Âu (UEFA European Championship) hay đơn giản là EURO là giải đấu có lịch sử lâu đời và thu hút sự quan tâm của NHM bóng đá trên toàn thế giới bởi sự góp mặt của những đội tuyển mạnh, từng nhiều lần vô địch thế giới. Và trải qua một chặng đường dài phát triển từ năm 1960 tới nay, đã có không ít cái tên cá nhân và đội tuyển đi vào lịch sử EURO với những thành tích vô cùng ấn tượng. Và dưới đây là 10 kỷ lục tiêu biểu nhất trong số đó.

1. Đội tuyển vô địch EURO nhiều lần nhất

Trong 14 lần EURO diễn ra, đã có tới 9 đội bóng vinh dự được bước lên bục cao nhất để nhận chiếc cúp vô địch. Trong số này, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đang là đội bóng nhiều lần vô địch nhất tại sân chơi châu lục với 3 lần đăng quang vào các năm 1964, 2008 và 2012. Chia sẻ thành tích này với họ là ĐT Đức với các lần vô địch ở các năm 1972, 1980, 1996.

EURO, EURO 2016, VCk EURO 2016, tin tức EURO 2016, thong tin EURO 2016, lich thi dau EURO 2016, lịch thi đấu EURO 2016, danh sach đội tuyển EURO 2016, đt đức, đt tây ban nha, đt pháp, đt italia, dt anh

ĐT Tây Ban Nha đang có 3 lần vô địch EURO 

2. Đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch

Tây Ban Nha đã trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch EURO kể từ khi giải đấu này hình thành. Đó chính là chiến thắng 4-0 của TBN  trong trận chung kết gặp Italia tại EURO 2012.

3. Đội tuyển tham dự VCK EURO nhiều nhất

Đức chính là đội bóng giàu thành tích nhất tại EURO với 12 lần tham dự. Họ cũng nắm kỷ lục về số trận thi đấu tại giải đấu này (43 trận) trong đó có 23 chiến thắng.

4. ĐT ghi nhiều bàn thắng nhất tại EURO

Theo số liệu thống kê, tuyển Đức đã ghi tới 65 bàn thắng trong những lần tham dự EURO của mình. Đây cũng là đội bóng có nhiều lần vào chung kết nhất với 6 lần. Tuy nhiên, họ cũng là đội bóng đã để thủng lưới nhiều nhất với 45 bàn thua trong các lần tham dự EURO.

Tuyển Đức đang sở hữu số lượng bàn thắng nhiều nhất tại các kỳ EURO

5. Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất

Cựu thủ thành huyền thoại của ĐT Hà Lan và CLB Man Utd Edwin van der Sar đang nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất tại EURO với 16 lần, trong quãng thời gian anh thi đấu cho ‘Cơn lốc màu da cam’ từ 1995 đến 2008.

Một cầu thủ khác cũng có 16 lần ra sân như Van der Sar, chính là hậu vệ Lilian Thuram của tuyển Pháp, người đã có 4 lần được tham dự giải đấu này từ EURO 1996 tới EURO 2008. Tuy nhiên cựu thủ thành người Hà Lan vẫn có chỉ số phụ tốt hơn với kỷ lục 1535 phút thi đấu tại EURO.

6. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (bao gồm cả vòng loại)

Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ EURO với 26 bàn thắng. Trong lần đầu tiên tham dự giải đấu danh giá này năm 2004 trên chính quê hương Bồ Đào Nha, CR7 đã kịp đóng góp 2 bàn trước khi thi đấu thăng hoa và tạo ra vô số bàn thắng ở các giải đấu sau đó (EURO 2008 – 9 bàn), (EURO 2012 – 10 bàn), (vòng loại EURO 2016 – 5 bàn).

Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ EURO

7. Vua phá lưới của các kỳ EURO

Huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini đang là người có nhiều bàn thắng nhất trong 1 kỳ EURO. Tại giải đấu tổ chức năm 1984, ông đã ghi tới 9 bàn thắng và giúp “Gà trống’ lên ngôi vô địch trên chính sân nhà Pháp. Platini cũng ghi tên mình vào lịch sử giải đấu này khi có cú hat-trick nhanh nhất vào lưới đối thủ Nam Tư cũ tại EURO 1984.

8. Thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất

Hiện tại, hai thủ môn Van der Sar và Iker Casillas đang cùng có tên ở kỷ lục này với 9 trận giữ sạch lưới nhưng ‘thánh’ Iker có khả năng vượt qua người đồng nghiệp nếu được triệu tập tham dự EURO 2016 sắp tới.

Van der Sar và Iker Casillas  đang cùng có 9 lần giữ sạch lưới tại EURO 

9. HLV có nhiều trận thắng nhất

HLV Joachim Lowe của tuyển Đức đang dẫn đầu kỷ lục này với 8 chiến thắng.  Thầy trò Joachim Lowe cũng đang được đánh giá khá cao ở ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất mùa hè này sau thành công tại World Cup 2014 cách đây hai năm.

10. Cầu thủ trẻ nhất tham dự EURO

Jetro Willems (18 tuổi và 71 ngày) là cầu thủ trẻ nhất được thi đấu tại EURO trong màu áo ĐT Hà Lan năm 2012, trong khi đó C.Ronaldo là cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại một trận chung kết khi CR7 đã cùng Bồ Đào Nha lọt tới trận chung kết EURO 2004 nhưng sau đó thất bại trước một Hy Lạp ‘thần thánh’ vào ngày 4/7/2004.

 

Thethao247.vn cung cấp các chương trình sự kiện chuyên sâu về Euro 2016Lịch thi đấu Euro 2016kết quả, tin tức Euro 2016 sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất đến quý vị và độc giả 24/7.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan