Trước thềm hai trận đấu của Indonesia tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, truyền thông Ả Rập Xê Út đã có những nhận định bất ngờ về đội tuyển xứ vạn đảo.
Trước thềm vòng loại 4 World Cup khu vực châu Á, tờ Arriyadiyah (Ả Rập Xê Út) cho rằng việc Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu không hẳn là lợi thế, mà ngược lại, có thể trở thành điểm yếu tiềm tàng của thầy trò HLV Patrick Kluivert.
Trong bài viết, Arriyadiyah chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất mà Indonesia phải đối mặt hiện nay không nằm ở chiến thuật hay thể lực, mà là rào cản ngôn ngữ giữa các cầu thủ. Tờ báo này nhận định: “Phần lớn cầu thủ Indonesia hiện nay được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, chủ yếu tại Hà Lan. Sự khác biệt ngôn ngữ khiến việc giao tiếp và hiểu nhau trong đội trở thành thử thách thực sự.”
Thống kê cho thấy, trong danh sách 29 cầu thủ mà HLV Kluivert mang đến vòng loại lần này, chỉ có 10 người sinh ra tại Indonesia, còn lại 19 cầu thủ mang dòng máu lai, sinh trưởng và học bóng đá tại châu Âu. Điều này giúp nâng tầm chất lượng chuyên môn của đội, nhưng cũng kéo theo những khó khăn trong việc tạo nên sự gắn kết trên sân.
Arriyadiyah cho rằng, trong bối cảnh đó, Marc Klok đang giữ vai trò “cầu nối” quan trọng. Tiền vệ gốc Hà Lan này không chỉ có kinh nghiệm thi đấu tại Indonesia từ năm 2017 mà còn thông thạo ba ngôn ngữ là Hà Lan, Anh và Indonesia. “Klok đóng vai trò như một phiên dịch viên trong đội, giúp các cầu thủ hiểu nhau hơn và hỗ trợ những người mới học tiếng Indonesia,” tờ báo Ả Rập viết.
Đi sâu hơn, Arriyadiyah còn cho rằng vấn đề giao tiếp chính là một trong những nguyên nhân khiến HLV Shin Tae-yong bị sa thải hồi đầu năm nay. “Thiếu sự kết nối trong phòng thay đồ đã góp phần khiến HLV người Hàn Quốc mất ghế. Việc bổ nhiệm Patrick Kluivert, một người Hà Lan, là bước đi hợp lý, giúp ông dễ dàng giao tiếp với nhóm cầu thủ lai châu Âu,” tờ báo bình luận thêm.
Giới chuyên môn tại Ả Rập Xê Út nhìn nhận rằng, việc Kluivert có thể sử dụng cùng ngôn ngữ với phần lớn cầu thủ gốc Hà Lan sẽ giúp Indonesia cải thiện khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội, đặc biệt trong các trận cầu khốc liệt sắp tới. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng, nếu Kluivert không thể dung hòa văn hóa và ngôn ngữ giữa hai nhóm cầu thủ, “lợi thế từ nhóm cầu thủ châu Âu” của Indonesia có thể phản tác dụng và khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ có tổ chức tốt hơn như Ả Rập Xê Út và Iraq.
Bài viết của Arriyadiyah khép lại bằng lời cảnh báo: “Indonesia có tiềm năng, nhưng bóng đá không chỉ là kỹ năng, mà còn là sự thông hiểu và kết nối. Nếu không vượt qua rào cản ngôn ngữ, họ sẽ tự làm khó mình trong hành trình đến World Cup.”
Hủy diệt Argentina 7-1, Bồ Đào Nha vào chung kết World Cup
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 7/12: Việt Nam thua 1-3 Malaysia
HLV tuyển Việt Nam nói thẳng về trọng tài SEA Games 33
U22 Việt Nam nhận 'quà lớn' trước ngày đấu U22 Malaysia
Thắng 3-1, ĐT Indonesia 99% vào bán kết SEA Games 33
Trung vệ U22 Việt Nam chỉ thẳng khả năng đánh bại Malaysia
U22 Việt Nam có hành động gây sốt với cầu thủ Lào bị gãy chân