Quảng cáo

NÓNG: Một trọng tài FIFA bị tố chèn ép Hàn Quốc tại World Cup 2022

Thứ ba, 06/12/2022 19:45 PM (GMT+7)

Với việc không cho Hàn Quốc hưởng quả phạt góc ở cuối trận trong trận đấu với Ghana tại World Cup 2022, trọng tài Anthony Taylor đứng trước nhiều chỉ trích.

Nghe nội dung bài viết

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2022 đã diễn ra với phần thắng nghiêng về đại diện châu Phi. Trọng tài điều khiển trận đấu đó là ông Anthony Taylor - một trong những trọng tài uy tín tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài những bàn thắng, tâm điểm của trận đấu nằm ở sau trận khi tiếng còi hết giờ vừa vang lên, HLV Paulo Bento đã chạy thẳng vào sân và vây lấy trọng tài Taylor, đồng thời to tiếng với vị vua áo đen. Ngay lập tức một tấm thẻ đỏ được dành tặng cho HLV người Bồ Đào Nha.

NÓNG: Một trọng tài FIFA bị tố chèn ép Hàn Quốc tại World Cup 2022 228887
Phản ứng của HLV Paulo Bento là điều dễ hiểu. Ảnh: Internet

Nguyên nhân là bởi Hàn Quốc được hưởng quả phạt góc ở những giây cuối cùng và thời gian vẫn còn nhưng trọng tài Anthony Taylor quyết định cắt còi thổi hết giờ và không cho Hàn Quốc hưởng pha phạt góc đó.

Quyết định trên của ông Taylor nhận phải chỉ trích không chỉ bởi phía Hàn Quốc mà mới đây nhất, người đứng đầu hệ thống trọng tài của FA Ai Cập - trọng tài nổi tiếng một thời Mark Clattenburg đã lên tiếng chỉ trích Taylor vì đã phớt lờ một quy tắc trọng tài bất thành văn, đó là không được phép thổi còi cắt đứt một cơ hội tấn công.

NÓNG: Một trọng tài FIFA bị tố chèn ép Hàn Quốc tại World Cup 2022 228889
Hàn Quốc đã bị tước mất một quả penalty mà lẽ ra họ được hưởng. Ảnh: Internet

Ông Clattenburg chia sẻ: "Tôi đã từng không cho Croatia hưởng quả phạt góc trong trận đấu với CH Séc tại Euro 2016. Nhưng đó là khi hiệp 1 kết thúc."

"Nhưng Anthony Taylor đã chèn ép Hàn Quốc bằng cách thổi còi hết giờ trước khi Hàn Quốc có thể thực hiện quả phạt góc trước Ghana. Điều đó đã gây ra những cảnh tượng xấu xí. Các trọng tài được khuyến cáo không kết thúc trận đấu trong một pha tấn công. Rõ ràng Anthony Taylor phớt lờ điều đó và việc HLV Paulo Bento nổi giận là điều dễ hiểu."

NÓNG: Một trọng tài FIFA bị tố chèn ép Hàn Quốc tại World Cup 2022 228890
Hàn Quốc đã bị loại và châu Á chính thức vắng bóng đại diện ở vòng tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Internet

Quyết định kết thúc trận đấu của Taylor đã gây ra cảnh hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Paulo Bento đã bị Taylor rút thẻ đỏ vì phản đối kịch liệt. Đây cũng là lần đầu tiên một HLV bị đuổi trong lịch sử các kỳ World Cup.

Sau khi kết thúc với vị trí nhì bảng H sau Bồ Đào Nha, Hàn Quốc đã tiếp đón Brazil ở vòng 16 đội và không thể làm nên điều bất ngờ. Sau trận đấu đó, HLV Paulo Bento cũng từ chức HLV trưởng ĐT Hàn Quốc.

Quá tuyệt vọng, người hâm mộ tố cáo Qatar dối trá tại World Cup 2022

Các ông lớn lao đao vì 'luật oái oăm' của FIFA tại World Cup 2022

Chiến thắng 4-1 của Brazil trước Hàn Quốc. Nguồn: Dugout
Author Thethao247.vn Bùi Lê Thục Quyên / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT