ĐT Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc tìm lối chơi đối đầu ĐT Việt Nam ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á).
Highlights Việt Nam 1-3 Ả Rập Xê Út (Nguồn: Truyền hình FPT)
Đầu tháng 10 tới, ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ chạm trán nhau ở lượt trận thứ 3 AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á). Đây sẽ là màn đọ sức rất căng thẳng khi cả hai đội đều chưa giành được điểm số nào.
Trước thềm cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Li Tie đang đối mặt rất nhiều áp lực từ dư luận nước nhà sau màn trình diễn thất vọng ở 2 lượt trận đầu tiên. Lối chơi của đội bóng xứ tỷ dân được coi là không đặc sắc và thiếu hiệu quả.
Báo giới Trung Quốc lo ngại đội nhà gặp khó khăn trong cách vận hành chiến thuật khi chạm trán ĐT Việt Nam, nhận xét “Những chiến binh Sao Vàng” dù cũng để thua 2 trận nhưng có lối chơi và tinh thần thi đấu rất đáng ngưỡng mộ.
Tờ Sohu mới đây đã có bài viết cho rằng ĐT Trung Quốc đang không biết nên chơi chiến thuật như thế nào khi đối đầu ĐT Việt Nam: “Trong 2 trận đấu đầu tiên, đội tuyển Trung Quốc đã áp dụng hai hệ thống chiến thuật hoàn toàn khác nhau, và kết quả cũng chẳng ra gì.
Đoàn quân của HLV Li Tie tấn công điên cuồng trước Australia rồi để đối thủ phản đòn ghi liền 3 bàn. Trước Nhật Bản, Trung Quốc lùi sâu phòng ngự nhằm kiếm 1 điểm nhưng cuối cùng vẫn gục ngã. Ở trận đấu sắp tới với Việt Nam, chiến thuật mà Trung Quốc áp dụng để đối phó với đối thủ trở nên rất mong manh.
Trong quá khứ, Trung Quốc từng nhiều lần vượt qua ĐT Việt Nam nhưng hiện tại, bóng đá Việt Nam đã sự phát triển vượt bậc. Việt Nam dù thua hai trận liên tiếp nhưng nhìn chung thành tích tốt hơn Trung Quốc, đường phản công rõ ràng và sống động, cùng những cầu thủ có năng lực cá nhân vượt trội.
Trong trường hợp này, nếu ĐT Trung Quốc chơi ép sân sẽ khó đảm bảo tuyến sau không bị tấn công. Nếu tuyến sau co lại, có lẽ khó có thể chọc thủng lưới ĐT Việt Nam. Trong một thời gian ngắn, hệ thống chiến thuật sẽ phải thay đổi một lần nữa”.
FIFA và AFC không chấp nhận những góp ý về trọng tài của Việt Nam?