Khi ngày khai mạc World Cup 2026 đang đến gần, một quyết định gây tranh cãi từ phía chủ nhà Mỹ được cho là đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ với tuyển Iran và các cổ động viên nước này.
Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, truyền thông Iran đồng loạt đăng tải thông tin gây chú ý liên quan đến vấn đề phân bổ vé dành cho cổ động viên đội tuyển quốc gia. Theo tuyên bố từ Liên đoàn Bóng đá Iran, lượng vé được FIFA phân bổ cho nước này để bán cho người hâm mộ đã bất ngờ bị thu hồi dù quá trình phát hành đã được triển khai trên website chính thức.
Theo quy định thông thường của FIFA, mỗi liên đoàn tham dự World Cup sẽ được phân bổ khoảng 8% tổng số vé của các trận đấu có đội tuyển của mình góp mặt. Đây là kênh bán vé chính thức nhằm giúp cổ động viên các quốc gia tiếp cận vé thuận lợi hơn. Tuy nhiên, phía Iran cho rằng quyền lợi này đã không còn được đảm bảo, mở ra một cuộc tranh cãi mới giữa họ với nước chủ nhà Mỹ ngay trước ngày khai mạc giải đấu.
Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết họ đã bắt đầu bán vé các trận đấu gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập thông qua hệ thống chính thức. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã bị đảo lộn bởi một quyết định được mô tả là hoàn toàn bất ngờ. Trong thông báo gửi tới người hâm mộ, cơ quan này nhấn mạnh: "Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, suất vé được cấp cho Liên đoàn Bóng đá Iran đã bị thu hồi. Trong hoàn cảnh hiện tại, liên đoàn không thể cung cấp dù chỉ một tấm vé cho người hâm mộ đội tuyển quốc gia."
Phía Iran khẳng định việc thu hồi suất phân bổ vé xuất phát từ quyết định của Mỹ. Liên đoàn nước này cáo buộc đồng chủ nhà World Cup 2026 đang cản trở người hâm mộ Iran đến sân cổ vũ đội tuyển trong bối cảnh quan hệ ngoại giao căng thẳng.Dù người hâm mộ vẫn có thể tìm kiếm vé thông qua các kênh khác, khả năng hiện diện của các CĐV Iran trên khán đài được dự báo sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
Trong tuyên bố chính thức, Liên đoàn Bóng đá Iran gọi đây là hành động "đi ngược lại tinh thần của các giải đấu quốc tế và nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia tham dự." Đồng thời, họ cũng kêu gọi FIFA và ban tổ chức giải đấu "tuân thủ các nguyên tắc trung lập, công bằng và các quy định hiện hành, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để người hâm mộ Iran có thể tham dự giải đấu."
Cho đến thời điểm hiện tại, cả FIFA lẫn các đơn vị tổ chức World Cup tại Mỹ đều chưa đưa ra phản hồi công khai về những cáo buộc từ phía Iran.Vụ việc xuất hiện không lâu sau khi Tehran cho biết khoảng 15 thành viên thuộc bộ phận hành chính và quản lý của đoàn thể thao nước này gặp khó khăn trong việc nhập cảnh vào Mỹ vì các vấn đề liên quan đến thị thực.
Những căng thẳng nói trên cũng khiến Iran thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026.Thay vì đóng quân tại Tucson, bang Arizona như dự kiến ban đầu, đội tuyển này đã quyết định chuyển địa điểm tập huấn sang thành phố biên giới Tijuana của Mexico. Iran sẽ lần lượt gặp New Zealand ngày 16/6 tại Los Angeles, Bỉ ngày 22/6 cũng tại Los Angeles và Ai Cập ngày 27/6 tại Seattle. Trong bối cảnh tranh cãi về vé chưa có hồi kết, sự hiện diện của người hâm mộ Iran tại các trận đấu sắp tới đang trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm.
Thắng đậm Brunei, Timor Leste vào chung bảng với Việt Nam tại AFF Cup
Trực tiếp bóng đá Trung Quốc vs Thái Lan: Đã có đội hình LIVE
Không cần ra sân, Messi vẫn lập siêu kỷ lục ngay trước World Cup 2026
Malaysia ra quyết định gây sốc ở AFF Cup, ĐT Việt Nam cực sáng cửa vô địch
Thần đồng gốc Việt đắt nhất lịch sử: 'Tôi sẽ đánh bại Messi tại World Cup 2026'
CHÍNH THỨC: VAR xuất hiện ở giải hạng Nhì của Việt Nam