Quảng cáo

Những huyền thoại giã từ sự nghiệp tại World Cup 2018

Thứ năm, 05/07/2018 10:25 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - World Cup 2018 đã chia tay 24 đội bóng và rất nhiều cái tên nổi bật cũng đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Sau vòng 1/8 chỉ còn rất ít đội bóng còn ở lại với World Cup. 24 ĐTQG đã phải về nước và cùng với đó là lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của rất nhiều cái tên. Hãy cùng điểm qua những cầu thủ xuất sắc sẽ không còn thi đấu trong màu áo ĐTQG kể từ sau World Cup 2018.

Argentina: Javier Mascherano, Lucas Biglia

Một cầu thủ của Argentina đã tuyên bố từ giã ĐTQG là Javier Mascherano. Cựu cầu thủ của Barcelona từ giã ĐTQG ở tuổi 34 và sẽ tập trung thi đấu cho CLB Đại Liên ở Trung Quốc. Anh là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho ĐTQG Argentina mọi thời đại với 147 lần ra sân. Người còn lại là Biglia, tiền vệ trụ cao tuổi của đội bóng Nam Mỹ.

World Cup 2018, Mascherano, Iniesta, Rafael Marquez

Tây Ban Nha: Andres Iniesta

Trận thua của Tây Ban Nha trước Nga cũng là trận đấu cuối cùng của Andres Iniesta trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha. Trả lời phỏng vấn, anh nói: “Sự thật đây là trận đấu cuối cùng của tôi cho ĐTQG. World Cup là một đấu trường tuyệt vời. Cái kết không phải lúc nào cũng giống như chúng tôi mong muốn.”

Andres Iniesta ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2006 ở trận giao hữu gặp ĐT Nga. Và thật trùng hợp khi trận đấu cuối cùng của huyền thoại Barcelona cũng gặp đội bóng này. Andres Iniesta ra sân tổng cộng 131 lần cho ĐTQG, ghi 13 bàn thắng.

World Cup 2018, Mascherano, Iniesta, Rafael Marquez

Mexico: Rafael Marquez, Oribe Peralta

Trung vệ 39 tuổi chính thức nói lời từ giã ĐTQG vào ngày 3/7. Cầu thủ này ra mắt vào năm 1997 và đã ra sân 146 lần cho ĐTQG Mexico, ghi 19 bàn thắng. 22 năm là quãng thời gian không thể tin nổi trên ĐTQG của cựu sao Barcelona.

Đồng thời, tiền đạo Oribe Peralta cũng thông báo từ giã ĐTQG ở tuổi 34. Anh thi đấu 67 trận cho ĐTQG và ghi 25 bàn thắng.

World Cup 2018, Mascherano, Iniesta, Rafael Marquez

Nhật Bản: Keisuke Honda, Makoto Hasebe

Tiển vệ Keisuke Honda đã chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình sau khi ĐT Nhật Bản dừng bước tại VCK World Cup 2018. Honda đã có 37 bàn thắng trong 98 lần ra sân cho các Samurai Xanh. Anh là cầu thủ Châu Á duy nhất vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở cả ba kỳ World Cup: 2010, 2014 và 2018.

Makoto Hasebe cũng đã chia tay ĐT Nhật Bản. Hasebe đã có 108 lần khoác áo ĐT Nhật Bản trong giai đoạn 2006-2018. Cùng với đội bóng này, Hasebe đã 1 lần vô địch châu Á (2011) và 3 lần giành Kirin Cup (2008, 2009, 2011).

Iran: Sardar Azmoun (23 tuổi)

Tiền đạo ngôi sao của tuyển Iran là Sardar Azmoun đã quyết định giải nghệ sau thất bại tại World Cup 2018 và đặc biệt là sau khi nhận hàng loạt lời lăng mạ của người hâm mộ. Tiền đạo 23 tuổi và được ví như "Messi châu Á" không thể chấp nhận những lời sỉ nhục từ phía chính người hâm mộ quê nhà sau một mùa WC mà bản thân Sardar cũng tịt ngòi.

"Mẹ tôi đang mang trọng bệnh và vì sự thiếu tử tế của những người đã sỉ nhục tôi và đồng đội tôi, bệnh của mẹ tôi lại càng nặng hơn. Tôi phải chọn, dù khó khăn, nhưng tôi đã chọn người mẹ của mình."

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT