Thethao247.vn
  • zalo

Trung vệ gốc Đức của ĐT Thái Lan chia tay AFF Cup 2018

15/11/2018 18:20:00 (GMT+7) Hữu Doãn

Thể Thao 247 - Trung vệ Manuel Tom Bihr gặp chấn thương trong một buổi tập của ĐT Thái Lan và phải chia tay giải đấu AFF Cup 2018. 'Những chú voi chiến' sẽ phải tiếp tục giải đấu với 22 cầu thủ.

Highlight: Đông Timor 0-7 Thái Lan

Tối 15/11, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đưa tin, cầu thủ Manuel Bihr sẽ không thể thi đấu tại AFF Cup 2018 vì chấn thương cơ đùi. Trung vệ người Thái gốc Đức sẽ ở lại Thái Lan trong thời gian tới và cần một thời gian để chữa trị chấn thương.

Thông cáo báo chí của FAT viết: “Cách đây vài ngày, Manuel Bihr đã dính chấn thương cơ đùi trong lúc tập luyện. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, bản thân cầu thủ này đã quyết định không thi đấu tại AFF Cup 2018. Đây là một chấn thương không quá nặng, nhưng sẽ rất dễ tái phát, tăng nặng nếu các cầu thủ thi đấu với tình trạng không ổn định. Trong khi đó, thời gian thi đấu tại AFF Cup là khá gấp rút. Do đó, đây là quyết định tốt nhất cho cầu thủ này.”

ĐT Thái Lan,  AFF Cup 2018, Việt Nam, Manuel chia tay AFF Cup 2018

Manuel Tom Bihr sinh năm 1993 tại Đức. Anh có bố là người bản địa và mẹ là người Thái. Hồi còn trẻ, Manuel ăn tập tại CLB Stuttgart và ra mắt giải Bundesliga 2 vào năm 2014, khi gần 21 tuổi.

Manuel Bihr có chiều cao 1m84 và là một trong những trung vệ được đánh giá cao với sức mạnh của mình. Anh được gọi lên ĐT Thái Lan vào đầu năm 2017 dưới thời HLV Kiatisuk nhưng không được trọng dụng. Tới tháng 10, anh có màn ra mắt ĐTQG dưới thời HLV Rajevac và chiếm suất đá chính từ đó tới nay.

Với sự rút lui của Manuel Bihr, ĐT Thái Lan sẽ chỉ còn 22 cầu thủ cho AFF Cup 2018. Họ mới chỉ thi đấu 1 trận (gặp Đông Timor) và sẽ còn nhiều nhất 7 trận đấu nữa trước mắt nếu lọt vào chung kết.

Trận đấu tiếp theo của Thái Lan là gặp ĐT Indonesia vào ngày 17/11.

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn