Thethao247.vn
  • zalo

Thái Lan và sự chuẩn bị ‘tệ hại’ trước thềm AFF Cup 2018

16/10/2018 16:26:00 (GMT+7) Hữu Doãn

Thể Thao 247 - NHM Việt Nam cho rằng V-League 2018 đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới đội tuyển. Nhưng nếu so với đối thủ Thái Lan thì chúng ta vẫn có nhiều thời gian hơn hẳn.

Cách đây 1 tuần, ĐTQG Việt Nam đã chính thức triệu tập 30 cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Sau 5 ngày luyện tập tại trung tâm đào tạo trẻ của VFF, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào tối 16/10. Tại đây, đội sẽ có 3 trận giao hữu với các CLB địa phương trước khi trở về Việt Nam dự AFF Cup 2018.

Đánh giá về sự chuẩn bị của ĐTQG Việt Nam, nhiều NHM cho rằng đây là một đợt triệu tập ĐTQG không được hoàn hảo. Nguyên do là bởi V-League và các giải đấu trong nước khác kết thúc quá muộn khiến ĐT Việt Nam phải 2 lần thay đổi kế hoạch tập trung. Đồng thời, kế hoạch lên tuyển cũng thay đổi khiến chúng ta buộc phải hủy bỏ một trận đấu giao hữu (gặp Hồng Kông) vào trung tuần tháng 10. Điều này cũng được HLV Park Hang-seo thừa nhận trước báo giới.

Tuy nhiên, nếu để so sánh với đối thủ, ứng viên vô địch số 1 của giải là Thái Lan thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn ‘dễ thở’ hơn hẳn. Theo đó, Thái Lan phải đến ngày 23/10 mới tập trung ĐTQG. Nếu tính cả quãng thời gian trước đó, họ tập trung từ ngày 9/10-14/10 cho 2 trận giao hữu.

Tập trung muộn, họ còn thiếu vắng rất nhiều trụ cột cho tới sát ngày thi đấu AFF Cup 2018. Lý do được đưa ra là bởi trận chung kết FA Cup Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tới, giữa CLB Chiangrai United và Buriram United. Do đó, hàng loạt cầu thủ sẽ chưa thể lên tuyển cho tới ngày này.

Có tới 9/27 cầu thủ của ĐTQG Thái Lan dự AFF Cup 2018 thuộc thành phần 2 đội bóng kể trên, đặc biệt trong đó có... 4 thủ môn, chiếm 100% suất thủ môn của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Như vậy, về lý thuyết, ĐTQG Thái Lan sẽ tập luyện từ ngày 23/10 tới ngày 29/10 mà không có một thủ môn chính thức nào. Thực tế thì thủ môn Saranon Anuin được phép lên tuyển nhưng đó là vì anh này đang gặp chấn thương nên CLB Chiangrai sẽ không sử dụng ở trận chung kết FA Cup.

Ngoài ra, 3 cầu thủ của Bangkok Glass cũng sẽ không lên tuyển cho tới ngày 29/10. Như vậy, ĐTQG Thái Lan sẽ chỉ có 15 cầu thủ tập luyện vào quãng thời gian này.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 8/11, và như vậy là Thái Lan sẽ chỉ tập luyện đủ đội hình trong vòng hơn 1 tuần. Và họ cũng không có trận đấu giao hữu nào trước thềm giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn