Thethao247.vn
  • zalo

HLV Thái Lan lo lắng cho Asian Cup vì sẽ vào chung kết AFF

06/10/2018 11:15:00 (GMT+7) Hữu Doãn

Thể Thao 247 - Chia sẻ về Asian Cup 2019, HLV Milovan Rajevac tỏ ra lo lắng vì đội bóng của ông nhiều khả năng sẽ đá chung kết AFF Cup 2018.

Những động thái gần đây của ĐT Thái Lan khiến dư luận phải bất ngờ xen lẫn nghi hoặc. Ngoài thông tin rằng họ sẽ không có 4 trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài tại AFF Cup 2018, ông Rajevac còn ‘trảm’ rất nhiều trụ cột ĐT Thái Lan thời gian trước đây như Narubadin Weerawatnodom, Tristan Do, Charyl Chappuis, Sarach Yooyen, Peerapat Notchaiya, Adisorn Promrak, Mongkol Tossakrai... Điều này dẫn tới những nghi ngờ về việc Thái Lan không thực sự tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018, mà thay vào đó họ hướng tới Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, HLV Milovan Rajevac lại tỏ ra rất tự tin vào việc lọt tới chung kết AFF Cup 2018. Ông tỏ ra lo lắng cho ĐTQG tại Asian Cup 2019 vì không có quãng thời gian nghỉ ngơi cần thiết: “Các đối thủ ở Asian Cup sẽ có được sự chuẩn bị cần thiết hơn chúng tôi. Chung kết AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào 15/12, vì thế nhiều khả năng chúng tôi vẫn phải ở Thái Lan vào thời điểm đó.”

AFF Cup 2018,Asian Cup, ĐT Thái Lan HLV Rajevac của ĐTQG Thái Lan

Đó là thời điểm 3 tuần trước khi Asian Cup diễn ra tại UAE. Trước giải đấu lớn có tầm cỡ châu lục, các đội bóng cần có sự chuẩn bị tối ưu nhất. Ấn Độ, Bahrain được cho là sẽ tới UAE trước thời điểm thi đấu 2 tuần. Trong khi đó, HLV Rajevac xác nhận Thái Lan sẽ chỉ có mặt tại UAE ngày 29/12.

"Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ tới UAE vào ngày 29/12. 12 năm qua, chúng tôi đã vắng mặt tại đấu trường châu lục này, do dó, cả đội sẽ cần có những sự chuẩn bị cần thiết nhất".

Trong thời gian tới, Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu gặp Hồng Kông và Trinidad & Tobago, chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Các trận đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 14/10.

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Indonesia, Singapore, Philippines và Đông Timor. Trong khi đó ở Asian Cup 2019, Thái Lan ở bảng A cùng chủ nhà UAE, Bahrain và Ấn Độ.

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn