Quảng cáo

Vào tứ kết châu Á, Malaysia đặt mục tiêu dự Olympic Tokyo 2020

Thứ ba, 23/01/2018 14:01 PM (GMT+7)
A A+

Thành công tại VCK U23 châu Á giúp HLV Ong Kim Swee tự tin hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

> Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Qatar

Tại VCK U23 châu Á 2018, Malaysia đã gây ra bất ngờ lớn khi vào tới tứ kết. Đại diện của ĐNÁ chỉ phải dừng bước sau trận thua 1-2 trước Hàn Quốc. Đó là trận mà thầy trò HLV Ong Kim Swee đã thi đấu rất tốt.

U23 châu Á, u23 viet nam, hlv ong kim swee, ban ket u23 chau a

Sau chiến dịch U23 châu Á, HLV Ong Kim Swee cho biết mục tiêu của Malaysia là chuẩn bị để chinh phục vé dự Olympic Tokyo 2020. Nói trên AFC, HLV Ong Kim Swee cho biết: ""Chúng tôi đã thi đấu tốt tại VCK U23 Châu Á, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi phải hướng đến trình độ của Olympic".

Để có thể giành vé dự Olympic 2020, Malaysia ít nhất phải đoạt vé vào bán kết và giành hạng ba chung cuộc (nếu Nhật Bản không vô địch) giải U23 châu Á 2020. Trong quá khứ, Malaysia từng hai lần tham dự Olympic trong các năm 1972 và 1980. HLV Ong Kim Swee hi vọng ông và các học trò sẽ chấm dứt được sự chờ đợi quá dài của người hâm mộ.

Nhà cầm quân này cho biết, ông đã có ý tưởng và biết Malaysia phải làm những gì để Malaysia có đủ điều kiện dự Olympic 2020. "Chúng tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho đội bóng ngay lập tức. Tôi sẽ đề xuất với Hiệp hội Bóng đá Malaysia vào cuối năm nay và sẽ chọn đội hình gồm các cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống".

Với việc Malaysia tham dự giải U16 và U19 châu Á được tổ chức vào cuối năm nay, HLV Ong Kim Swee sẽ có thêm nhiều lựa chọn cầu thủ cho kế hoạch mang tên Olympic.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 châu Á u23 viet nam hlv ong kim swee ban ket u23 chau a
Xem thêm
TIN NỔI BẬT