Quảng cáo

Sốc: Qatar bị tố mua phiếu bầu World Cup 2022 - Gian lận tại World Cup 2010

Thứ hai, 02/06/2014 09:14 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - World Cup 2014 sắp khởi tranh, tuy nhiên hôm qua thế giới đã rúng động bởi hai thông tin cực sốc được tiết lộ. Qatar bị tố cáo mua phiếu bầu World Cup 2022 và nạn 'dàn xếp tỷ số' tại Nam Phi cách đây 4 năm bị phanh phui.

 

World Cup 2022, World Cup 2010, Qatar mua phieu bau World Cup 2022, dan xep ty so World Cup 2010, Nam phi, Qatar, Mohamed bin Hammam, Jack Warner, World Cup 2014, Brazil

Sunday Times tiết lộ Qatar mua chuộc phiếu bầu World Cup 2022

 

Sunday Times hôm qua đã đăng tải một thông tin gây sốc cho làng túc cầu thế giới. Theo đó những tài liệu bí mật liên quan đến việc Qatar đã mua chuộc phiếu bầu để trở thành chủ nhà của World Cup 2022.

 

Những gì mà Sunday Times tiết lộ cho hay, cựu chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hammam chính là người đứng đằng sau chỉ đạo vào thanh toán mọi khoản phí. Cũng theo những tài liệu ban bố, số tiền bỏ ra để Qatar chắc chắn trở thành chủ nhà của World Cup 2022 lên tới 5 triệu USD. Thậm chí tờ báo này còn cho biết Hammam còn chuyển 2 lần tiền cho cựu Phó chủ tịch FIFA là ông Jack Warner lần lượt là 1.6 triệu USD và 450.000 USD.

 

Đây là thông tin thực sự gây sốc cho người hâm mộ bóng đá thế giới. Trước khi World Cup 2022 diễn ra, nhiều tranh cãi và rắc rối đã xảy đến quá nhiều. Đây cũng chính là lý do để người ta càng cảm thấy giận dữ hơn nếu thông tin mà Sunday Times công bố là chính xác. Hiện tại nước chủ nhà Qatar đã lên tiếng bác bỏ mọi thông tin này.

 

World Cup 2022, World Cup 2010, Qatar mua phieu bau World Cup 2022, dan xep ty so World Cup 2010, Nam phi, Qatar, Mohamed bin Hammam, Jack Warner, World Cup 2014, Brazil

World Cup 2010 ở Nam Phi bị tố gian lận

 

Cũng một diễn biến khác đến từ World Cup, The New York Times đã công bố một số trận đấu tại World Cup 2010 ở Nam Phi có dấu hiệu gian lận. Theo đó một số trọng tài bắt chính ở giải đấu này đã nhận tiền độ để làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của các trận đấu.

 

The New York Times cũng cho hay, trụ sở hoạt động của nhóm đối tượng này nằm ở Singapore và đã có ít nhất 5 trận đấu dính mùi dàn xếp tỷ số. Tất cả những thông tin được tiết lộ này đã gây rúng động làng bóng đá thế giới. Mọi thông tin này sẽ được cơ quan điều tra vào cuộc và làm rõ trong thời gian tới để đảm bảo mọi sự công bằng cho môn thể thao số 1 thế giới này.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT