Quảng cáo

Phương Trâm lập kỷ lục giành 21 HCV bơi ở giải quốc gia

Thứ tư, 23/03/2016 21:30 PM (GMT+7)
A A+

Kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm đã kết thúc các nội dung thi tại Giải bơi VĐQG hồ ngắn (25 m) với thêm 3 tấm huy chương vàng (HCV) ở ngày tranh tài cuối cùng 23/3.

Phương Trâm, bơi Quốc gia, Giải bơi VĐQG, Ánh Viên

Phương Trâm chứng tỏ ưu thế vượt trội ở giải VĐQG khi Ánh Viên không có mặt

Sau 5 ngày góp mặt, kình ngư của TP HCM đã đoạt 21 HCV, phá 6 kỷ lục quốc gia (3 nội dung cá nhân). Cô trở thành kỷ lục gia mới ở giải VĐQG hồ ngắn khi vượt qua thành tích 16 HCV mà Nguyễn Thị Kim Tuyến lập năm 2011. Phong độ xuất sắc của Phương Trâm giúp đoàn TP HCM độc chiếm ngôi dẫn đầu trong bối cảnh Nguyễn Thị Ánh Viên không góp mặt.

Cũng như ngày thi đấu 22/3, Phương Trâm không phá kỷ lục quốc gia nào nhưng cô giành cả 3 HCV tại 3 nội dung tham gia. Ở nội dung 200 m bơi ngửa, VĐV này về nhất với thời gian 2 phút 17 giây 47. Thành tích này cách kỷ lục của Ánh Viên lập vào tháng 12/2012 khá xa (2 phút 12 giây 92).

Đến nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp, Phương Trâm tiếp tục dẫn đầu với thành tích 2 phút 01 giây 03, bỏ khá xa người đứng thứ 2 là Trần Tâm Nguyện (TP HCM, 2 phút 05 giây 23). Tấm HCV cuối cùng trong ngày thi đấu 23/3 của Trâm đến ở cự ly 4x100 m tiếp sức tự do. Đội TP HCM với Phương Trâm, Duy Khôi, Tâm Nguyện và Lương Jeremie về đầu sau 3 phút 40 giây 33.

Sau 5 ngày thi đấu, đoàn TP HCM độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 32 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ. Thành tích này không có gì bất ngờ khi đơn vị này có hàng loạt nhân tố xuất sắc như Phương Trâm, Duy Khôi, Quang Nhật… Bên cạnh đó, Ánh Viên cũng không tham gia tranh tài khiến không có đơn vị nào là đối trọng tương xứng. Xếp sau TP HCM là đoàn Đà Nẵng (5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Đứng hạng 3 là Quảng Bình với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Phương Trâm bơi Quốc gia Giải bơi VĐQG Ánh Viên
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo