Pha không chiến thành bàn của Cristiano Ronaldo thực sự rất đáng nể, nó càng trở nên đáng sợ hơn nếu nhìn qua những thông số liên quan tới cú đánh đầu này.
Bồ Đào Nha vào chung kết EURO 2016 sau màn tỏa sáng rực rỡ của Cristiano Ronaldo. Ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại cho Nani, anh đã được bầu chọn là 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận'.
Điều đáng nói ở trận đấu này chính là bàn mở tỉ số của CR7. Một tình huống không chiến khiến hậu vệ và thủ môn của xứ Wales không có lấy một cơ hội cản phá. Cú bật nhảy quá cao so với quy định của anh đã mở ra chiến thắng ngọt ngào cho người Bồ.
Đã có những tính toán về các chỉ số xoay quanh quả đánh đầu của CR7 và nó sẽ khiến nhiều người thực sự nể phục. Cụ thể, Ronaldo đã bật cao tới 2 mét 61 trong pha chạm bóng trên không. So với chiều cao 1m85, anh đã bật cao thêm 76 cm, chỉ kém 2 cm so với khi anh thực hiện ở trạng thái thoải mái, không có người kèm.
Thời gian Ronaldo đứng trên không là 0,7 giây, vận tốc cao nhất của trái bóng sau khi chạm đầu CR7 là 77,1 km/h.
Thực tế, trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, Ronaldo đã từng ghi không ít bàn thắng như cú đánh đầu tung lưới De Gea ở Champions League. Hay như pha đánh đầu vào lưới Chelsea tại trận chung kết Champions League 2008 rồi cũng bàn thắng vào lưới Roma năm 2008...
Người ta đã có cả một cuộc nghiên cứu về khả năng bật nhảy phi thường của Ronaldo. CR7 có thể bật cao tới 78 cm, cao hơn mức bình quân của các cầu thủ bóng rổ đang chơi tại NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, vốn nổi tiếng về chiều cao của các cầu thủ trong làng thể thao thế giới). Nghiên cứu còn cho thấy, lực dồn vào chân chỉ khoảng 25% trọng lượng cơ thể, giống như các nhà du hành vũ trụ khi cất cánh.
Ronaldo cũng đang đứng trước cơ hội sửa lại lịch sử sau khi thất bại ở trận chung kết EURO 12 năm trước. Đối thủ của anh và các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Đức diễn ra lúc 2h00 ngày 8/7.