Quảng cáo

AFF Cup mang tên mới, trở lại thể thức thi đấu cũ

Thứ hai, 23/05/2022 13:57 PM (GMT+7)
A A+

AFF Cup 2022 sẽ tranh tài vào cuối năm nay, đặc biệt giải sẽ trở lại thể thức sân nhà - sân khách quen thuộc.

Nghe nội dung bài viết

Sáng ngày 23/5, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố nhà tài trợ mới của giải. Theo đó, Mitsubishi Electric sẽ trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng AFF Cup 2022. Tên chính thức của giải đấu sẽ là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

affcup
AFF Cup Mitsubishi Electric 2022 dự kiến khởi tranh từ tháng 12/2022-1/2023

Năm 2022, giải đấu lần thứ 14 sẽ trở lại với thể thức thi đấu cũ (thể thức áp dụng từ AFF Cup 2018), 10 đội tuyển được chia thành hai bảng năm đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi đội thi đấu hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân khách. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách.

Theo dự kiến, giải sẽ khởi tranh từ tháng 12/2022 đến 1/2023. Lịch bốc thăm sẽ được công bố sau.

Năm 2018, với thể thức thi đấu kể trên, đội tuyển Việt Nam đã trở thành nhà vô địch sau khi đánh bại Malaysia với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận. Đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giải hoãn tới 12/2021 và thể thức thi đấu cũng có sự điều chỉnh. Tại giải này, Singapore là nơi được lựa chọn thi đấu trung lập, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Polking đã xuất sắc giành ngôi vô địch.
Author Thethao247.vn Kiến Phong / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
AFF Cup Thái Lan Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT