Thethao247.vn
  • zalo

Từ chối nhận tội, hooligan đánh CĐV Việt Nam bị xử như thế nào?

18/12/2014 10:58:00 (GMT+7) Nguyễn Nam

(Thethao247.vn) - Các CĐV quá khích đánh NHM Việt Nam trên sân Shah Alam đã từ chối nhận tội trước tòa, vậy hình phạt của những hooligan này phải nhận là như thế nào?

AFF Cup 2014, CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam, CĐV Vn bị hành hung, Shah Alam, ban ket AFF Cup 2014, chung ket AFF Cup 2014, Malaysia danh Viet Nam, hooligan Malaysia

Hooligan Malaysia sẽ tiếp tục bị xét xử và cuối tháng 1/2015

Amirul Akmal Nooradzhar (22 tuổi), Zulhelmy Akmal Zainol Abidin (28 tuổi), Muhammad Naquiyuddin Sallehuddin (19 tuổi), 2 anh em ruột Mohd Aminuddin Hamdan (34 tuổi) và Noor Hadi Hamdan (29 tuổi) là 5 kẻ đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ sau vụ hành hung CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam. Sự cố xảy ra tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 đã và đang gây ra rất nhiều rắc rối cho Liên đoàn bóng đáMalaysia.

Trong phiên tòa xét xử những kẻ quá khích này, họ bị buộc tội theo điều 147 của Luật pháp bang về tội gây bạo động. Tuy nhiên tất cả đều ngoan cố không nhận tội đã gây ra. Với những hành vi này, mức án cao nhất mà nhóm người kể trên có thể phải nhận là ngồi tù 2 năm và phạt tiền nếu bị kết luận có tội.

Video clip bàn thắng Việt Nam 2-4 Malaysia

Được biết phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22/1/2015. Hiện tại cả 5 đối tượng trên đều đã được tại ngoại sau khi bảo lãnh với số tiền lên tới gần 20 triệu VNĐ. Cả AFC và AFF đều đang nhìn vào những biện pháp mà Malaysia đang sử dụng để quyết định hình phạt khác với FAM vì đã để xảy ra sự cố này.

Trước đó, tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 diễn ra trên sân Shah Alam, sự cố hành hung CĐV Việt Nam diễn ra đã khiến rất nhiều CĐV Việt Nam bị thương tích. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và châu Á đều đã vào cuộc gây áp lực lên Malaysia để giải quyết nhanh chóng và hợp lý vấn đề kể trên. Vụ việc này sẽ tiếp tục được Thể thao 247 theo dõi và tin tức nhanh nhất tới độc giả.

Thethao247.vn - Người Đưa Tin