Quảng cáo

Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 HCV ASIAD 2018

Thứ sáu, 10/08/2018 06:49 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Tối qua 9/8, Đoàn thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội) với mục tiêu là giành 3 HCV tại ASIAD 2018.

Trong buổi lễ xuất quân có sự tham dự của đông đảo vận động viên, huấn luyện viên. Phát biểu trong sự kiện này, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 2018 với 523 thành viên. Trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch viên và 352 VĐV nam-nữ.

>>> Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2018 - LTĐ bóng đá ASIAD 2018

ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam, Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 HCV ASIAD

Nói về mục tiêu đề ra cho Đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn đưa ra con số là 3 HCV. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các VĐV Việt Nam có thể tranh HCV tại 32 bộ môn và phân môn bao gồm:  Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak silat, Karated, Taekwondo, Wushu, Cầu mây, Rowing, Xe đạp, Đấu kiếm, Bóng bàn, Bắn cung, Canoeing, Vật, Boxing, Quần vợt, Judo, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Cầu lông, Golf, Jujitsu, Kurash, Sambo, Bóng rổ 3x3, Bowling, Soft tennis và Bóng chuyền bãi biển. Ngoài ra Đoàn thể thao Việt Nam cũng cử các thành viên thi đấu biểu diễn môn Thể thao điện tử (E-sport).

Để khích lệ tinh thần các VĐV, với mỗi HCV sẽ nhận mức thưởng 300 triệu đồng. Riêng bộ môn bắn súng có mức thưởng cao hơn do có nhiều nhà tài trợ treo thưởng, số tiền lên đến 2,1 tỷ đồng.

ASIAD 18 được tổ chức từ ngày 18.8 đến 2.9 tại Jakarta, Indonesia, với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á, thi đấu 464 nội dung của 67 môn và phân môn. Vào ngày hôm nay 10/8, môn bóng đá nam sẽ chính thức bắt đầu sớm.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan