Quảng cáo

U23 Việt Nam có lợi thế gì để đối phó với U23 UAE?

Thứ sáu, 26/09/2014 09:50 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Trước cuộc đối đầu với U23 UAE, ĐT U23 Việt Nam có được tâm lý tốt sau những chiến thắng liên tiếp và đặc biệt là lợi thế về chiều cao.

 

Video clip bàn thắng: U23 Việt Nam 1-0 U23 Kyrgyzstan (Asiad 17) 


Trước khi bước vào cuộc chiến, HLV Miura của tuyển U23 Việt Nam thường dành thời gian theo dõi đối phương thi đấu để tìm hiểu kỹ càng những điểm yếu và thế mạnh của họ. Sau những trận đấu của U23 UAE tại vòng bảng, có thể nhận thấy rõ điểm mạnh của đội bóng này là những pha treo bóng bổng vào trong khu vực cấm địa đối đối phương để các cầu thủ bên trong tận dụng thể lực tốt tranh chấp bóng để tận dụng chiều cao của Saeed Al Kathiri.

 

Tuy nhiên, để đối phó với lối chơi của U23 UAE không phải là điều quá khó khăn với HLV Miura bởi hiện tại ông đang sở hữu dàn cầu thủ có thể hình tốt và chiều cao lý tưởng. Điều rất quan trọng trong những tình huống tranh chấp bóng trên không.

 

Ở hàng tấn công của U23 UAE, tiền đạo đang sở hữu chiều cao tốt nhất là Saeed Al Kathiri 1m80m, còn Ahmed Ali cao 1m73 và Ismail Matar chỉ 1m67. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ các cầu thủ của đội bóng Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có chiều cao không quá nổi trội. Tiền vệ Mohammed cao 1m78 và những cái tên còn lại đạt mức trung bình 1m70.

 

Sở hữu ngoại hình tốt nhất là ở hàng hậu vệ của U23 UAE, cầu thủ Hamdan Al-Kamali không chỉ nhiều kinh nghiệm thi đấu mà còn có chiều cao đặc biệt 1m83, những cái tên còn lại đạt mức trung bình là 1m78.

 

U23 Việt Nam lợi thế chiều cao, U23 Việt Nam vs U23 UAE, Asiad 17,U23 UAE,U23 Việt Nam, Asiad 2014, Bóng đá nam Asiad 17, trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Lich thi dau U23 viet nam, trực tiếp asiad 17

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tập chống bóng bổng

 

Đối với U23 Việt Nam, đầu tiên phải kể đến thủ thành Trần Bửu Ngọc khi anh sở hữu chiều cao vượt trội 1m90. Hỗ trợ cho anh bên trên là những cầu thủ có ngoại hình cũng rất tốt là Nguyễn Minh Tùng (1m83), Nguyễn Thanh Hiền cao 1m77. Ở tuyến giữa, bộ đôi Phạm Hoàng Lâm và Quế Ngọc Hải cũng cao trên 1m80. Với những nhân sự này, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tranh chấp bóng trên không với các cầu thủ U23 UAE.

 

Một điều đáng chú ý nữa đó là ở hàng tiền vệ của U23 Việt Nam, Vũ Minh Tuấn sở hữu ngoại hình khá khiêm tốn khi cao 1m73 và Vũ Huy Hùng và Ngô Hoàng Thịnh lần lượt có chiều cao 1m76 và 1m77. Trong khi đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân có chiều cao lý tưởng 1m78.

 

Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm thi đấu thì U23 UAE nhỉnh hơn U23 Việt Nam khi có Ismail Matar (31 tuổi) - cầu thủ từng 2 lần phá lưới ĐT Việt Nam. Ngoài ra, U23 UAE còn bổ sung cả Hamdan Al Kamali và Al Kamali (đều trên 23 tuổi) vào đội hình. Trong khi đó, học trò lớn tuổi nhất của HLV Miura là Vũ Minh Tuấn (24 tuổi) và còn lại đều là lữa tuổi từ 19 đến 23.

 

Tài liệu tham khảo:  en.wikipedia và thethaohcm.vn

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan