Quảng cáo

‘U22 Brunei là đối thủ khó để giải mã’

Thứ ba, 15/08/2017 08:10 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Sau trận thắng nhọc U22 Brunei, HLV Ong Kim Swee thừa nhận đối thủ mạnh và khó giải mã.

Highlights: U22 Malaysia 2-1 U22 Brunei (SEA Games 29)

Với sức mạnh vượt trội và lợi thế sân nhà, U22 Malaysia được kỳ vọng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Brunei ở trận ra quân. Chỉ 4 phút sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, U22 Malaysia nhanh chóng có bàn dẫn trước 1-0 nhờ công của số 6 Safawi Rasid. Lợi thế càng được gia tăng cho U22 Malaysia, thế nhưng sau khi có bàn dẫn trước họ lại thi đấu không hề dễ dàng. Ngay phút 13 đội chủ nhà đã để Brunei quân bình tỉ số 1-1 nhờ bàn thắng của Hady Razali.

Ở những phút thi đấu còn lại, U22 Malaysia thi đấu áp đảo và gặp phải vô vàn trước sự kiên cường của các cầu thủ Brunei. Phải tới phút 60 U22 Malaysia mới có bàn vươn lên dẫn trước 2-1, cầu thủ ghi bàn là Adam Nor Azlin. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Có trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân, thế nhưng chiến thắng của U22 Malaysia không thể khiến BLĐ và NHM nước nhà hài lòng. Chia sẻ sau trận đấu, Bộ trưởng Bộ thể thao Malaysia ông Khairy Jamaluddin đã lên tiếng thừa nhận đoàn quân của HLV Ong Kim Swee thi đấu không tốt và còn nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu vô địch.

HLV Ong Kim Swee thừa nhận U22 Brunei là đối thủ mạnh để giải mã

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee cho biết: "Đây là trận đấu đầu tiên và đúng như tôi dự đoán, Brunei là đối thủ khó để giải mã. Tôi cũng phải thừa nhận U22 Malaysia đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhìn chung tôi hài lòng với màn trình diễn và quyết tâm của đội, đặc biệt là ở bàn thắng thứ 2. Trận đấu đầu tiên luôn quan trọng và chúng tôi đã giành chiến thắng để mang về 3 điểm".

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Kwon Oh Son của U22 Brunei chia sẻ: "Chúng tôi biết Malaysia rất đặc biệt, chúng tôi mất tập trung và bị trừng phạt. Dù sao U22 Brunei cũng chơi tốt ở hiệp đấu đầu tiên khi có bàn quân bình 1-1. Thật không may bởi sau đó lối chơi đã sụp đổ dưới áp lực lớn".

Đội hình xuất phát

U22 Malaysia: Ifwat Akmal 19, Matthew Davies 2, Adib Zainuddin 4, Safawi Rasid 6, Nor Azam Azih 8, Adam Nor Azlin 9, Jafri Fridaus 11, Andik Ishak 15, Danial Amier 16, Irfan Zakaria 17, Syafiq Ahmad 20.

U22 Brunei: Hamie 19, Suhaimi Sulau 3, Akif 5, Syazni Aziz 7, Jefri Bolkiah 9, Izamuddin Suhaimi 10, Aman Rahim 12, Hady Razali 16, Shafie Efendy 17, Indera Putera 23, Kasyful Azim 24.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng