Quảng cáo

HLV Lê Thuỵ Hải: “Đức Chinh, Tiến Linh không như Công Phượng…”

Thứ năm, 13/12/2018 14:13 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Trước thềm trận chung kết AFF Cup 2108 lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra những nhận định cá nhân về trận đấu này.

VIDEO: Cầu thủ Malaysia chơi xấu Văn Hậu

>> Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018 lượt về

Ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2-0 trước Malaysia, thế nhưng sau khi trận đấu khép lại chúng ta để đối thủ cầm hòa 2-2. Không thể mang về chiến thắng, nhưng tỉ số này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo đạt nhiều lợi thế khi có 2 bàn trên sân khách. Ở trận lượt về, ĐT Việt Nam chỉ cần một trận hòa 0-0 hoặc 1-1 là sẽ chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Trước thềm trận đấu nêu trên, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra những nhận định cá nhân. Theo ông dự đoán, HLV Park Hang Seo sẽ giữ lối chơi như trận lượt đi, thế nhưng về mặt nhân sự cần thay đổi ở trên hàng công tùy thuộc vào ý đồ chiến thuật.

AFF Cup, tin tức AFF Cup, ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Malaysia, Chung kết AFF Cup

Chia sẻ trên Thể thao văn hóa, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Thiên thời địa lợi nhân hòa ở trận lượt đi mà Malaysia còn bị đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn dẫn trước, tất nhiên gỡ hòa 2-2 cũng là may mắn. Và Malaysia gỡ hòa 2-2 ở trận lượt đi còn khiến chúng ta có cảm giác hồi hộp chứ nếu thắng 2-0, 3-0 thì sẽ chán, trận chung kết giải Đông Nam Á mà thắng dễ như vậy còn gì hấp dẫn.

Tôi nghĩ ông Park vẫn giữ lối đá như trận lượt đi, nhưng ông về mặt nhân sự thì cần thay đổi. Nếu đá phản công cần Công Phượng. Có thể HLV Park Hang Seo thích các cầu thủ trẻ chơi xông xáo, đá phản công không rụt rè. Văn Đức và Đức Chinh hay Tiến Linh thích nhận bóng trước mặt chứ không nhận bóng trong chân như Công Phượng, đó là điểm khác biệt".

Trong quá khứ ĐT Việt Nam từng bị Malaysia đánh bại ngay ở Mỹ Đình dù trận lượt đi thắng tại Bukit Jalil, đó là mùa giải AFF Cup 2014. Tại bán kết lượt đi diễn ra trên sân Bukit Jalil năm đó, ĐT Việt Nam thắng 2-1, thế nhưng trận lượt về trên sân Mỹ Đình chúng ta để thua 2-4 và chính thức mất quyền vào đá trận chung kết. Từ quá khứ đáng buồn này, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải thi đấu hết sức thận trọng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Theo HLV Lê Thụy Hải, trận lượt về ĐT Việt Nam có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Mặc dù vậy, ông cho rằng các tuyển thủ Việt Nam không được nôn nóng ghi bàn. Chỉ cần giữ được tinh thần tập trung, chiến thắng sẽ thuộc về ĐT Việt Nam.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng