Thethao247.vn
  • zalo

5 chỉ số báo động với Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

12/12/2018 16:43:00 (GMT+7) Minh Hùng

Thể Thao 247 - Báo châu Á - Fox Sports mới đây chỉ ra 5 thống kê, trong đó lột tả trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam.

VIDEO: Cầu thủ Malaysia chơi xấu Văn Hậu

>> Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018 lượt về

(Malaysia 2-2 Việt Nam)

1. Tỉ lệ dứt điểm chính xác (50% - 27%)

Bộ đôi tiền đạo Talaha, Zaquan và các cầu thủ tấn công còn lại của Malaysia thực hiện tổng cộng 8 cú dứt điểm, trong đó có 4 pha trúng đích và 2 trở thành bàn thắng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng có 4 pha dứt điểm trúng đích và 2 bàn thắng, thế nhưng chúng ta cần tới tổng cộng 15 cú dứt điểm.

Đáng chú ý hơn, trong số 15 pha dứt điểm, chỉ có 8 trong số đó điểm đến là trong vòng cấm địa đối phương. Điều này cho thấy sự kém hiệu quả khi thiếu Anh Đức.

AFF Cup, tin tức AFF Cup, ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Malaysia, chung kết Aff cup ĐT Việt Nam có nhiều chỉ số thấp hơn Malaysia

2. Phạm lỗi (20 lần nhận 5 thẻ vàng - 15 lần  nhận 3 thẻ vàng)

Malaysia đã phạm lỗi tổng cộng 20 lần trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, họ phải nhận 5 thẻ vàng. Trong khi đó, Việt Nam có tổng số lần phạm lỗi là 15 và phải nhận 3 thẻ vàng.

Đáng chú ý, 2 bàn thua của Việt Nam đến từ tình huống đá phạt sau khi khi học trò của HLV Park Hang Seo phạm lỗi trước vòng cấm.

3. Kiểm soát bóng (59% - 41%)

Malaysia đã duy trì lối chơi kiểm soát bóng trước ĐT Việt Nam. Ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, Malaysia kiểm soát 59%, trong khi của Việt Nam là 41%.

AFF Cup, tin tức AFF Cup, ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Malaysia, chung kết Aff cup ĐT Việt Nam thực hiện khá ít đường chuyền so với Malaysia

4. Đường chuyền (401 - 291)

Malaysia đã thực hiện 401 đường chuyền trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, đạt tỉ lệ thành công 79%. Trong khi đó, ĐT Việt Nam thực hiện ít đường chuyền (291) và tỉ lệ thành công cũng thấp hơn (70%).

"Những ngôi sao vàng" thường dùng đến những đường chuyền dài. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có 59 đường chuyền dài trong cả trận. Trong khi đó, Malaysia thực hiện 69 đường chuyền dài trong cả trận.

5. Tạt bóng (15 - 10)

Sức mạnh của ĐT Malaysia là tấn công biên, chính vì vậy họ đưa ra nhiều đường tạt cánh hơn Việt Nam (15 so với 10). Phần lớn hướng tấn công của Malaysia về phía Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh. Trong khi đó, ĐT Việt Nam thường ưu tiên luân chuyển bóng tới Quang Hải.

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn