Quảng cáo

Đoàn thể thao VN tiếp tục hy vọng “vàng” ở môn bắn súng, wushu tại Asiad 17

Thứ hai, 22/09/2014 08:46 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) – Sau tấm HCV đầu tiên tại Asiad 17 do võ sĩ Dương Thúy Vi đem về, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào những tâm HCV tiếp theo từ bộ môn bắn súng và wushu trong ngày thi đấu hôm nay (22/09).

 

 trực tiếp asiad 17,lịch thi đấu asiad 17,kết quả asaid 17,tường thuật trực tiếp asiad 17,đoàn thể thao việt nam,Dương Thúy Vi,wushu Việt Nam,HCV tại Asaid 17, bắn súng, wushu

Thúy Vi là người đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN

 

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, đoàn Thể thao Việt Nam đã leo hai bậc lên vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương, với thành tích 7 huy chương, bao gồm 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Hai vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp vẫn lần lượt thuộc về chủ nhà Hàn Quốc (12 vàng, 10 bạc và 9 đồng) và Trung Quốc (12 vàng, 9 bạc và 11 đồng).

 

Đoàn thể thao Việt Nam đã giải được con khát “vàng” khi Dương Thúy Vi đem về tấm HCV đầu tiên tại Asiad 17 ở môn wushu. Được đánh giá là thể mạnh nên NHM đang hy vọng các võ sĩ ở môn wushu sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang nhiều vinh quan về cho tổ quốc.

 

VIDEO: Hot girl Wushu giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Asiad 17


Theo đó, môn wushu sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 tại Asiad 17. Các VĐV Phạm Quốc Khánh, Trần Thị Minh Huyền sẽ thi đấu ở nội dung Nam quyền, Nam côn và Thái cực kiếm, Thái cực quyền. Cũng trong ngày hôm nay, 4 hạng cân của nội dung tán thủ sẽ vào cuộc. Đội tuyển wushu góp mặt với 4 võ sĩ Tân Thị Ly (60kg), Bùi Trường Giang (56kg), Nguyễn Văn Tài (65kg) và Nguyễn Văn Sỹ (75kg).

 

Trong khi đó ở môn bắn súng, các xạ thủ của đội tuyển băn súng Việt Nam vẫn chưa giải được cơn khác vàng khi chỉ giành được HCV và HCĐ ở 2 ngày thi đấu đầu tiên tiên của Asiad 17. Hôm nay (22/07), các xạ thủ là Lê Thị Hoàng Ngọc, Nguyễn Thùy Dung, Triệu Thị Hoa Hồng sẽ tham gia tranh tài nội dung súng ngắn 25m đồng đội và cá nhân. Đoàn thể thao Việt Nam đang hy vọng sẽ có được “vàng” ở bộ môn này.

 

Bên cạnh đó, bộ môn bơi lội cũng tranh tài từ sáng sớm, Trần Duy Khôi tranh vòng loại 50m ngửa và 200m hỗn hợp còn rowing thi 2 nội dung thuyền nhẹ (nam) và thuyền bốn nữ. Vào lúc 15h00 chiều nay, ĐT U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng bằng gặp Olympic Kyrgyzstan.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan