Quảng cáo

U23 Malaysia từ "cửa dưới" trở thành đối thủ nặng ký của U23 Việt Nam

Thứ năm, 16/04/2015 10:23 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 28, ĐT U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Đông Timor. Ở bảng đấu này, Thái Lan và Malaysia được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của thầy trò HLV Miura.

U23 Việt Nam từng bại trận trước Malaysia tại SEA Games 27

Từ trước đến nay, bóng đá Thái Lan luôn được đánh giá cao hơn Việt Nam ở cả cấp đội đội tuyển QG lẫn U23. Chính vì thế, đoàn quân của HLV Kiatisuk được coi là đối thủ mạnh nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 tới. Bên cạnh đó, U23 Malaysia cũng là một đối thủ đáng gờm đối với đoàn quân của HLV Miura tại Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần này.

Malaysia luôn được đánh giá là cửa dưới cửa dưới so với Việt Nam cả cấp độ ĐTQG lần đội tuyển U23. Theo thống kê từ năm 2007 đến 2012, Việt Nam và Malaysia chạm trán nhau 5 lần, trong đó kết quả Việt Nam thắng 3 hòa 1 và thua 1. Tại SEA Games 2007, U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1 với cú đúp của Lê Công Vinh. Một năm sau (AFF Cup 2008), ĐT Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia với tỷ số 3-2 và năm đó thầy trò HLV Calisto đăng quang vô địch.

Thế nhưng, Malaysia đã lột xác mạnh mẽ tại AFF Cup 2010 khi đánh bại ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi với tỷ số 2-0 và cầm hòa 0-0 ở lượt về, cuối cùng họ đăng quang giải đấu này. Trong năm 2012, ĐT Việt Nam một lần nữa đối đầu với Malaysia ở trận đấu giao hữu và giành chiến thắng 2-0, thế nhưng đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc tại SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar năm 2013 lại để thua 1-2 trước U23 Malaysia ngay tại vòng bảng.

Video Bàn thắng: U23 Việt Nam 1-2 U23 Malaysia (Bảng A - SEA Games 27)

Như vậy có thể thấy được rằng, bóng đá Malaysia đã không còn bị đánh giá thấp hơn so với Việt Nam. Ngược lại, họ còn là một đối thủ đáng gờm đối với U23 Việt Nam tại SEA Games 28 lần này. Bóng đá Việt Nam tuy đã có nhiều khởi sắc từ khi dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura. Thế nhưng bài học tại bán kết AFF Cup 2014 vẫn còn đó khi ĐT Việt Nam từng giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 2-1 trên sân khách nhưng người "Mã" đã cho thấy được sự nguy hiểm của mình bằng màn lội ngược dòng với tỷ số 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình trước sự ngỡ ngàng của HLV Miura và người hâm mộ Việt Nam. Vì vậy, U23 Việt Nam không thể chủ quan nếu muốn chinh phục "vàng" tại SEA Games 28.

U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng trước nhưng đó chỉ là đội được coi là dự bị khi một đội U23 khác được dẫn dắt bởi HLV Ong Kim Swee với nhiều "hảo thủ" chuẩn bị cho SEA Games 28. Trước đó, họ đã cầm hòa U23 Triều Tiên trong trận đấu giao hữu trên đất Thái Lan. Chính vì vây, không chỉ có Thái Lan mà Malaysia cũng là một đối thủ đáng gờm của đối với thầy trò HLV Miura tại SEA Games lần này và để chinh phục được tấm HCV thì U23 Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị kĩ càng và nhà cầm quân người Nhật Bản chắc chắn sẽ phải nghiên cứu đối thủ để trước tiên là vượt qua vòng bảng.

Nếu vượt qua được vòng bảng thì cơ hội để thầy trò HLV Miura giành vé vào chung kết là rất cao khi những đối thủ ở bảng A không được đánh giá mạnh như Thái Lan hay Malaysia. Để chuẩn bị cho SEA Games, ĐT U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 5/5 tới tại Hà Nội. Sau đó, HLV Miura sẽ chọn ra danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất đến Singapore để dự SEA Games 28.



Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng