Quảng cáo

ASIAD 17: Cầu thủ U23 Tajikistan bị phát hiện dùng doping

Thứ tư, 24/09/2014 16:04 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) – Asiad 17 vừa phát hiện một trường hợp dính doping là cầu thủ thuộc ĐT U23 Tajikistan và cầu thủ này ngay lập tức bị trục xuất về nước.

 

Khurshed Beknazarov (số 5) bị phát hiện dùng doping

 

Asiad 17 đã khởi tranh được hơn 5 ngày, nhưng trước đó môn bóng đá nam và nữ đã thi đấu vòng loại từ ngày 14/09. Nhưng mới đây, BTC Đại hội thể thao châu Á 2014 – Asian Games 2014 đã phát hiện trường hợp sử dụng doping đầu tiên là một cầu thủ bóng đá. Người sử dụng doping chính là hậu vệ Khurshed Beknazarov của đội U23 Tajikistan. Mẫu xét nghiệm nước tiểu của cầu thủ này đã cho kết quả dương tính với chất methylhexaneamine, một chất trong danh mục cấm của Ủy ban phòng chống doping quốc tế (WADA).

 

Ngay sau đó, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã ra quyết định trục xuất Beknazarov (cầu thủ này từng góp công lớn cho U23 Tajikistan giành vé vào vòng 1/8 môn bóng đá nam tại Asaid 17) về nước. Đây được cho là một tổn thất lớn đối với Tajikistan khi họ thiếu đi trung vệ chơi khá vững chắc trong trận gặp U23 Iraq ở vòng knock-out môn bóng đá nam tại Asiad 17 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 26/09 tới (theo giờ VN).

 

U23 Tajikistan nằm cùng bảng đấu với Palestine, Oman, Singapore. Sau 3 vòng đấu, đội bóng Trung Á này giành được 6 điểm sau 2 trận thắng cùng tỷ số 1-0 trước Oman và Singapore. Do thua U23 Palestine nên họ chỉ đúng nhì bảng C và sẽ gặp Iraq – một trong những ứng viên cho chức vô địch môn bóng đá nam tại Asiad 17 ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 26/09 tới.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan