Thethao247.vn
  • zalo

AFC Asian Cup 2019

ĐTQG Việt Nam quyết tâm giành vé đến UAE dự VCK Asian Cup 2019

10/03/2015 10:06:00 (GMT+7)

(Thethao247.vn) - LĐBĐ Châu Á (AFC) vừa trao quyền đăng cai VCK Asian Cup cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo đó, LĐBĐ Việt Nam cũng đang có những chuẩn bị cho ĐTQG giành vé tham dự giải đấu châu lục này.

VCK Asian Cup 2019, Asian Cup, giải bóng đá châu Á, đội tuyển Việt Nam, UAE, HLV Miura, vòng loại World Cup 2018

AFC trao quyền đăng cai VCK Asian Cup 2019 cho UAE

Sau khi Australia đăng quang ngôi vô địch Asian Cup 2015, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có cuộc họp để chọn ra nước chủ nhà cho giải đấu châu lục năm 2019. Trong cuộc họp của ban chấp hành tại Manama, Bahrain, các quan chức AFC đã quyết định trao quyền đăng cai VCK Asian Cup cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)

Video bàn thắng: Australia 2-1 Hàn Quốc (CK Asian Cup 2015)

Để có được quyền đăng cải giải đấu hàng đầu Châu Á lần thứ 17, UAE đã đánh bại được Iran và thuyết phục được AFC trao quyền tổ chức giải đấu danh giá nhất châu lục. Phát biểu sau khi trao quyền đăng cai Asian Cup 2019 cho UAE, Chủ tịch AFC, ông Sheikh Salman nói: “Tôi muốn chúc mừng LĐBĐ UAE vì họ đã giành được quyền đăng cai Asian Cup 2019. Chúng tôi đã bị thuyết phục bởi sự quyết tâm trong công tác chạy đua cho việc đăng cai giải đấu. Tôi tin rằng UAE có đủ khả năng để tổ chức tốt Asian Cup 2019, thậm chí họ còn có thể tạo nên một giải đấu thành công hơn cả những gì chúng ta vừa chứng kiến ở Asian Cup 2015 tại Australia.”

Asian Cup 2019 dự kiến sẽ là kỳ Asian Cup lớn nhất lịch sử với 24 đội tranh tài. Vòng loại của giải đấu này cũng đồng thời sẽ là vòng loại để lựa chọn các đội bóng dự World Cup 2018. Đây là lần thứ hai, UAE giành được quyền đăng cai Asian Cup. Lần đầu tiên quốc gia này đăng cai giải đấu số một châu lục là năm 1996.

Trong khi đó, VFF đang cùng HLV Miura xây dựng những phương án để chuẩn bị cho vòng loại của giải đấu này. Đáng chú ý, vòng loại World Cup 2018 diễn ra cùng thời điểm với SEA Games 28 vào tháng 6 tới. Chính vì vậy, HLV Miura sẽ phải đưa ra những phương án tối ưu nhất cho cả 2 đội tuyển khi ông làm thuyền trưởng. Và để giành vé tới UAE vào năm 2019, ĐTQG Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ rất mạnh tại châu lục ở vòng loại.


Thethao247.vn - Người Đưa Tin