Quảng cáo

World Cup 1982: Italia vô địch lần thứ 3, Paolo Rossi giành Chiếc giày vàng

Thứ tư, 04/06/2014 18:54 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Italia đăng quang lần thứ ba ở World Cup năm 1982 với sự xuất sắc của Vua phá lưới Paolo Rossi, người ghi 6 bàn cho Đoàn quân áo thiên thanh.

 

World Cup 1982,World Cup 2014,World Cup,Lịch sử World Cup,Italia vô địch lần 3,Italia 1982,Paolo Rossi,Chiếc giày Vàng,Zico,Platini,Socrates

Paolo Rossi ghi 6 bàn tại World Cup 1982

 

World Cup 1982 chứng kiến hai đội bóng chơi đầy quyến rũ là Brazil và Pháp. Những vũ công Samba như Zico, Falcao, Socrates và Eder đã trình diễn những pha bóng khiến giới mộ điệu ngất ngây trên đất Tây Ban Nha năm đó. Eder và Scorates là những người đã đóng góp hai bàn thắng tuyệt đẹp khi đội bóng áo vàng lật ngược tình thế để thắng Liên Xô 2-1. Brazil còn loại kình địch Argentina với tỷ số 3-1 trong trận đầu tiên ở vòng hai. Argentina chình là đội ĐKVĐ ở giải đấu năm đó. Một Brazil đẹp như tranh vẫn phải dừng bước trước Italia bởi Paolo Rossi quá xuất sắc. Ông ghi hat-trick khiến hai bàn thắng của Socrates và Falcao trở nên vô nghĩa, tiễn Brazil về nước.

 

Tuyển Pháp cho thấy họ là đội bóng mà ai cũng có thể ghi bàn. 16 bàn của tuyển Pháp ở TBN năm 1982 được ghi bởi 10 cầu thủ, một kỷ lục mới của World Cup thời điểm đó. Pháp đem đến World Cup 1982 bộ sậu tấn công siêu đẳng gồm Michel Platini, Jean Tigana và Alain Giresse. Tuy nhiên, Pháp vẫn thất bại trước Tây Đức ở bán kết.

 

Trên sân Santiago Bernabeu, Italia đánh bại Tây Đức 3-1 trong trận chung kết với các bàn thắng của Rossi, Marco Tardelli và Alessandro Altobelli ngay trong hiệp 1. Breitner gỡ lại một bàn an ủi cho Đức.

 

World Cup 1982,World Cup 2014,World Cup,Lịch sử World Cup,Italia vô địch lần 3,Italia 1982,Paolo Rossi,Chiếc giày Vàng,Zico,Platini,Socrates

Paolo Rossi và chiếc Cúp Vàng


Italia lần thứ 3 vô địch thế giới với phong độ chói sáng của Paolo Rossi, người ghi 6 bàn và ẵm danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 1982. Có một điểm đặc biệt trong chức vô địch của Italia năm này là họ đã  không thắng nổi một trận nào ở vòng bảng. Chiếc giày vàng Paolo Rossi thì không ghi nổi bàn nào trong 4 trận đầu tiên. Tuy nhiên sau đó họ đã thắng 3 nhà vô địch trước đó là Argentina, Tây Đức và Brazil để giành cúp vàng.

 

Tổng kết World Cup 1982

 

Quốc gia đăng cai: Tây Ban Nha

Thời gian: 13 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7

Số đội tham dự vòng loại: 109

Số đội tham dự vòng chung kết: 24

Đội vô địch: Italia (vô địch lần 3)

Hạng nhì: Tây Đức

Hạng ba: Ba Lan

Hạng tư: Pháp

Số trận đấu: 52

Số bàn thắng: 146 (2.81 bàn/trận)

Tổng số khán giả: 2.109.723 (40.571 người/trận)

+ Trận có khán giả nhiều nhất: Argentina - Bỉ (vòng 1), 95.000 người

+ Trận có khán giả ít nhất: Cameroon - Peru (vòng 1), 11.000 người

Tổng số thẻ: 103 (98 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ)

Quả bóng vàng: Paolo Rossi (Italia)

Chiếc giày vàng: Paolo Rossi (Italia - 6 bàn)

Cầu thủ trẻ nhất: Norman Whiteside (Bắc Ai len, 17 tuổi 41 ngày)

Cầu thủ già nhất: Dino Zoff (Hà Lan, 40 tuổi 133 ngày)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Manuel Amoros (Pháp)

Giải Fair Play của FIFA: Brazil

Tên linh vật: Naranjito, một trái cam - loại trái cây tiêu biểu ở Tây Ban Nha trong trang phục đội tuyển nước chủ nhà. Cái tên này xuất phát từ naranja - có nghĩa là trái cam trong tiếng Tây Ban Nha và hậu tố ito - có nghĩa là nhỏ.

Trái bóng chính thức: Tango Espana

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Quảng cáo
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT