Quảng cáo

Việt Nam có thể tổ chức SEA Games 2021

Thứ sáu, 03/04/2015 10:33 AM (GMT+7)

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã đề xuất Việt Nam đăng cai SEA Games 2021. Hiện tại, Bộ VH-TT&DL đang làm tờ trình xin ý kiến Thủ tướng xem xét và đồng ý về việc này.

 

Video bàn thắng: Nữ Việt Nam 1-2 Nữ Thái Lan (Chung kết SEA Games 27)

SEA Games là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được tổ chức hai năm một lần và thuộc Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF). Việt Nam từng một lần đăng cai đại hội này vào năm 2003 tại Hà Nội.

Hôm 19/3, chủ tịch Ủy ban Thể thao và luật của SEAGF - Chris Chan đã gửi thư cho Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao & Du lịch - Hoàng Tuấn Anh về việc xác nhận tổ chức SEA Games 2021.

Trong thư, phía SEAGF cho biết SEA Games sẽ được tổ chức hai năm một lần quay vòng đăng cai theo thứ tự. SEA Games năm 2017 sẽ tổ chức ở Malaysia và năm 2019 là ở Brunei. Theo thứ tự, Việt Nam sẽ tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021.

Việt Nam có thể tổ chức SEA Games 2021,SEA Games 2021,SEA Games 2015, SEA Games 28,u23 việt nam, miura, công phượng

Việt Nam được đề nghị tổ chức SEA Games 2021

Ban đầu, Campuchia được chỉ định là nước tổ chức SEA Games năm 2021 và Việt Nam tổ chức năm 2013. Tuy nhiên, do Ủy ban Olympic Campuchia đã xin phép lùi lại thời gian đăng cai nên SEAGF đề nghị VN đăng cai sớm hơn hai năm.

Việc xác nhận đăng cai SEA Games của chính phủ và ủy ban Olympic các quốc gia diễn ra càng sớm càng tốt, muộn nhất là bốn năm trước khi đại hội diễn ra. Trong trường hợp khi một ủy ban Olympic quốc gia được trao quyền đăng cai SEA Games mà không có khả năng tổ chức phải thông báo cho hội đồng trước ít nhất một năm từ khi được trao quyền.

Hiện tại, Bộ VH-TT&DL đang làm tờ trình xin ý kiến Thủ tướng xem xét và đồng ý về việc này. Nếu được chấp thuận, SEA Games 2021 nhiều khả năng sẽ tổ chức ở TP. HCM.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo