Quảng cáo

Vì sao Vũ Thị Hương gây thất vọng?

Thứ năm, 02/10/2014 15:24 PM (GMT+7)

Vũ Thị Hương đã có một kỳ Asiad khó quên, khi thất bại ở cả 2 nội dung 100m và 200m. Đâu là nguyên nhân khiến 'Nữ hoàng tốc độ' có phong độ đáng thất vọng ở Á vận hội năm nay?

 

Điền kinh Asiad 17,Vũ Thị Hương,Nữ hoàng tốc độ, Asiad 17,Asiad 2014, Chạy 100m, chạy 200m , đoàn thể thao việt nam, lich thi dau asiad 17, lich thi dau asiad 2014

Vũ Thị Hương đã thi đấu không đúng với phong độ 

 

Chiều tối 1/10, Vũ Thị Hương đã kết thúc phần thi của mình tại Asiad năm nay, với thành tích rất kém ở nội dung chạy 200m. Đương kim á quân chỉ về đích cuối cùng với 23”77, kém cả thành tích vòng loại của chính cô.

 

Ở nội dung 100m, Vũ Thị Hương chỉ về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 11 giây 68. Đây là thành tích đáng thất vọng, bởi tại ASIAD 2010, Vũ Thị Hương giành HCĐ với thành tích 11 giây 34.

 

Nguyên nhân đầu tiên được lý giải là do Vũ Thị Hương đã có tuổi (28 tuổi), nên cô không còn ở thời đỉnh cao. Hơn nữa, 'Nữ hoàng tốc độ' Việt Nam cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và đây có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Ở nội dung 100m, Vũ Thị Hương chỉ về thứ 5 có thể được giải thích là vì điểm yếu xuất phát chậm cố hữu, cự ly 100m chưa đủ để Hương phát huy sở trường bứt tốc ở 50m cuối, và vì đường chạy ngày hôm đó ướt sũng nước mưa.

 

Chia tay Asiad 17, Vũ Thị Hương sẽ chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc và nếu có thể là SEA Games 2015 tại Singapore.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan