Quảng cáo

Philippines tố bóng chuyền nữ Indonesia gian lận giới tính

Thứ tư, 10/06/2015 09:10 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Hôm qua, Philippines đã yêu cầu Ban tổ chức SEA Games 28 tiến hành kiểm tra giới tính một cầu thủ của đội bóng chuyền nữ Indonesia.

 

Video SEA Games 28: Vòng loại 400m bơi tự do nữ - Nguyễn Thị Ánh Viên

Đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines đã yêu cầu Ban tổ chức SEA Games 28 tiến hành kiểm tra giới tính của VĐV Aprilia Santini Manganang, 23 tuổi, của Indonesia trước khi hai đội chạm trán nhau vào hôm nay.

Tờ Inquirer.net dẫn lời HLV của đội bóng chuyền nữ Philippines, Roger Gorayeb khi nói về VĐV Aprilia Santini Manganang: "Cô ấy rất mạnh mẽ, như thể Indonesia đã đưa một người đàn ông vào hạng dành cho nữ vậy. Nhưng dù cô ấy có ra sân hay không, chúng tôi cũng vẫn phải chơi hết sức mình".

VĐV Aprilia Santini Manganang có gương mặt khá giống nam giới

Hiện tại, Ban tổ chức SEA Games 28 chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này. Phía đoàn thể thao Indonesia cũng chưa có phản ứng nào.

Phát ngôn viên đoàn bóng chuyền Philippines cho biết yêu cầu là vậy nhưng không hy vọng ban tổ chức làm điều này vì liên quan đến rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện tế nhị.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo