Quảng cáo

Thủ quân của Thái Lan: ‘VN không khá hơn những năm trước’

Thứ năm, 24/08/2017 13:53 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Thủ quân của Thái Lan: ‘Việt Nam không khá hơn những năm trước’; Báo Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam mạnh hơn… là tin tức SEA Games chiều 24/8.

Thủ quân của Thái Lan: ‘Việt Nam không khá hơn những năm trước’

“Trận này sẽ rất thú vị, vì cả hai đều muốn vượt qua vòng bảng”, Samphaodi nói trên tờ Goal phiên bản Thái Lan. “Tuy nhiên, tôi nghĩ Việt Nam không khác nhiều so với hai, ba lần gặp nhau gần đây. Đó là giai đoạn chúng tôi luôn đánh bại họ. Nếu phòng ngự tốt, Thái Lan sẽ chiến thắng thêm một lần nữa. Dù sao, chúng tôi vẫn cần đoàn kết để đi đến mục tiêu cuối cùng”.

Đánh giá của Chenrop có phần chưa đúng. Trong những chiến thắng của Thái Lan trước Việt Nam năm ngoái mà anh nhắc đến chỉ một trận là trước lứa cầu thủ của Công Phượng, Tuấn Anh... Đó là tại giải U21 quốc tế hồi cuối năm, khi Thái Lan thắng HAGL 1-0, và sau đó đánh bại đội tuyển chọn của Việt Nam 3-1 (tập hợp những cầu thủ từ giải U21 quốc gia). Ở Nations Cup 2016 tổ chức tại Malacca (Malaysia), Thái Lan hạ Việt Nam 2-0 tại bán kết, nhưng đó thực chất là đội U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

Báo Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam mạnh hơn

Tờ Bola của Indonesia cho rằng, U22 Việt Nam dù vậy lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả hoà 0-0 với Indonesia trong cuộc chạm trán tối 22/8. “Việt Nam chơi tấn công rất đa dạng. Họ có thể chơi cả bóng ngắn và bóng dài, kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn. Việt Nam chơi bóng tốt hơn Indonesia” -Bola viết.

Indonesia có thể bị loại ở SEA Games vì thẻ phạt

Trong luật của vòng bảng môn bóng đá nam năm nay, nếu các đội bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại, bằng số bàn thắng và hòa khi đối đầu nhau, đội nhận ít thẻ hơn sẽ được đi tiếp.

Thái Lan đang có 6 điểm Fair Play. Trong đó bao gồm thẻ đỏ trực tiếp của Chaiyawat Buran ở trận gặp Campuchia. Thẻ này được tính 4 điểm. Ngoài ra, đội đương kim vô địch còn phải nhận thêm một thẻ vàng ở các trận gặp Indonesia và Philippines.

Indonesia bất lợi hơn nhiều. Sjahbandi nhận thẻ đỏ gián tiếp ở trận gặp Việt Nam (3 điểm), bên cạnh ba thẻ vàng khác ở trận này. Các học trò của Luis Milla cũng bị phạt một thẻ vàng ở trận ra quân gặp Thái Lan, ba thẻ vàng ở trận đấu Philippines và hai thẻ ở trận gặp Timor Leste. Tổng cộng, họ có tới 12 điểm - nhiều nhất ở SEA Games năm nay.

 

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng