Quảng cáo

U23 VN trước ngày chốt danh sách: Lo cho Văn Toàn – Thanh Hiền

Thứ tư, 27/05/2015 10:01 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) – Chấn thương khó bình phục như dự kiến khiến bộ đôi Văn Toàn – Thanh Hiền đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay SEA Games 28.

U23 Việt Nam,SEA Games 28,seagame 28,Văn Toàn chấn thương,u23vn,HLV miura,bong da nam sea games,u23 viet nam vs u23 brunei,lich thi dau u23 vn, Văn Toàn, Thanh Hiền, Văn Toàn – Thanh Hiền bị loại Văn Toàn nhiều khả năng sẽ bị loại vì chấn thương

Sau thất bại 0-1 của ĐT Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, HLV Miura đã chính thức chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28. Trong thành phần sang Singapore của đội tuyển U23 Việt Nam có tất cả 22 tuyển thủ. Tuy nhiên, đến ngày họp kỹ thuật với BTC SEA Games 28, HLV Miura sẽ phải tiếp tục gạch tên 2 tuyển thủ nữa để còn 20 người như yêu cầu của BTC.

Với quyết tâm cộng với mong muốn có sự chuẩn bị chu đáo nhất nên sau khi đặt chân đến Singapore, toàn bộ 22 cầu thủ cùng BHL đã có buổi tập đầu tiên. Dù vậy, điều đáng tiếc đã xảy ra khi Văn Toàn gặp vấn đề về cổ chân, phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ.

VIDEO: Cầu thủ U23 Việt Nam thi tâng bóng bằng đầu

Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Toàn khó lòng có thể bình phục và ra sân thi đấu trong trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28. Tiền đạo của HAGL gặp vấn đề từ trận giao hữu với Myanmar nên HLV Miura đã quyết định để Hồ Tuấn Tài đi theo đội, phòng trường hợp xấu nhất, có thể bổ sung nhân sự.

Ngoài Văn Toàn thì chấn thương của Thanh Hiền cũng đang tiến triển rất chậm. Hiền có mặt ở trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan, dường như mật độ tập luyện và thi đấu quá nhiều khiến hậu vệ cánh phải này quá tải.

Theo xác nhận của HLV Miura, ngày 28 tới ông sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về danh sách 20 tuyển thủ tham dự SEA Games 28. Chiến lược gia người Nhật Bản hiểu rõ, việc phải loại 2 cầu thủ là điều rất khó khăn khi trình độ những quân bài ông đang có là khá tương đồng nhau.

Danh sách 22 cầu thủ U23 Việt Nam đang có mặt ở Singapore.

Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ (6): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh),

Tiền vệ (8): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Sự kiệnCHIẾN DỊCH
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Thể Thao 247 - cập nhật lịch thi đấu bán kết C1 trên Thể thao 247, lịch thi đấu lượt về bán kết Champions League, kết quả lượt về bán kết quyết định hai đội xuất sắc nhất vào chung kết.
Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng