Quảng cáo

SEA Games 28: Một vài con số trước giờ khai cuộc

Thứ tư, 06/05/2015 13:30 PM (GMT+7)

SEA Games 28 bắt đầu diễn ra từ ngày 5/6 tại Singapore, dự kiến thu hút 7.000 VĐV từ 11 nước Đông Nam Á tranh tài 36 môn với 402 bộ huy chương.

SEA Games 28,seagame 28,đoàn thể thao việt nam,ttvn,điền kinh sea games 28,bơi lội sea games 28,tddc sea games 28,chỉ tiêu vàng sea games 28,viet nam,bong da nam sea games, tranh tài ở SEA Games 28SEA Games 28 được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính

Tham dự  kỳ Đại hội TDTT lớn nhất khu vực lần này, nhiều nước đã chốt số lượng VĐV thi đấu và kỳ vọng thành tích.

Chủ nhà Singapore muốn giành 75 HCV

Tại kỳ đại hội này, nước chủ nhà cử khoảng 700 VĐV, con số kỷ lục về số VĐV Singapore tham gia 1 kỳ SEA Games (trước đó, con số cao nhất là 483 VĐV tham dự Đại hội năm 1993 tại chính ở quốc đảo Sư tử).

Singapore  kỳ vọng lứa VĐV trẻ năm nay giành được 75 HCV để lập kỷ lục mới của mình (kỷ lục cũ của Singapore vào năm 1993 là 50 HCV).

Những bộ môn thế mạnh của Singapore có thể giành được nhiều HCV gồm: Bóng bàn, boxing, rugby, hockey và bơi lội.

659 VĐV Malaysia đến SEA Games

Trong số này có 356 VĐV nam và 303 VĐV nữ tranh tài ở 35/36 môn thể thao của Đại hội.

Ủy ban Olympic Malaysia không đặt mục tiêu HCV cụ thể mà chỉ kỳ vọng vào một số môn như: Thể thao dưới nước, bắn cung, bowling, hockey, netball, đua thuyền buồm, bóng quần, mô tô nước và wushu.

Tại SEA Games 27 tổ chức ở Myanmar năm 2013, Malaysia đứng ở vị trí thứ 5 toàn đoàn với 43 HCV, 38 HCB và 77 HCĐ.

Myanmar với tham vọng 50 HCV

Cơ sở tham vọng của Myanmar dựa trên thành tích mà Myanmar giành được tại SEA Games 2011 (16 HCV) và SEA Games 27 tổ chức tại nước này năm 2013 (86 HCV).

Kỳ SEA Games 28, Myanmar cử 300 VĐV tranh tài 31/36 môn thể thao.

Một số môn thi đấu mà Myanmar hy vọng sẽ giành được nhiều HCV gồm: Rowing, canoeing và đua thuyền truyền thống (năm 2013, các VĐV Myanmar đã giành được 20 HCV ở 3 môn này).

Myanmar cũng đặt mục tiêu giành HCV ở các môn khác như: Bắn cung, quyền anh, chinlone, bắn súng, judo, taekwondo, thể dục dụng cụ, cầu mây, wushu và sailing.

Indonesia nhằm vị trí TOP 3

Với 500 VĐV tham gia tranh tài 33 môn thi đấu, mục tiêu của Indonesia tại SEA Games lần này là giành từ 47-70 HCV, lọt vào TOP 3 quốc gia đứng đầu khu vực.

Một trong những môn thế mạnh của xứ sở Vạn đảo là cầu lông với 20 VĐV tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Những cái tên như Jonathan Christie, Firman Abdul Kholik và Rosyita Eka Putr được kỳ vọng sẽ giành HCV.

Kỳ SEA Games 27 tổ chức tại Myanmar vào năm 2013, Indonesia đứng vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp với 65 HCV, sau TOP 3 gồm Thái Lan (107 HCV), Myanmar (86 HCV), Việt Nam (73 HCV).

Philippines quyết “vượt qua chính mình”

Philippines mang tới Đại hội 400 VĐV tranh tài 33 môn thể thao với mục tiêu giành 45 HCV, vượt qua vị trí thứ 7 mà quốc gia này đã giành được tại SEA Games 2013 tại Myanmar (Philippines giành được 29 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ, xếp vị thứ 7 toàn đoàn).

Các môn thi đấu mà Philippines hy vọng là điền kinh, taekwondo, billiards, quyền anh, bowling, wushu.

Bên cạnh đó, các môn: Đấu kiếm, đua thuyền, bắn cung, bơi, quần vợt, thể dục, xe đạp, judo, bắn súng, golf, 3 môn phối hợp cũng được giao chỉ tiêu giành HCV.

Nguồn - Tổng cục TDTT

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo