Quảng cáo

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu đang chờ Michael Phelps

Thứ sáu, 12/08/2016 15:19 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) – Siêu kình ngư người Mỹ - Michael Phelps đang đứng trước việc lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Olympic nếu tiếp tục có HCV nội dung 100m bơi bướm.

VIDEO: Michael Phelps giành HCV 200m bơi hỗn hợp nam (Olympic 2016)

Hôm qua, tay bơi người Mỹ xuất sắc giành huy chương vàng cự ly 200 m bướm để nâng tổng số HCV ở các kỳ Thế vận hội lên con số 20. Chỉ 1 giờ sau, Michael Phelps tiếp tục có thêm tấm HCV khác ở nội dung 4x200 m tự do tiếp sức nam cùng đội tuyển Mỹ.

Chưa dừng lại, thành tích của Phelps tiếp tục được nối dài trong ngày thi đấu hôm nay khi anh giành tấm HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân. Như vậy, Michael Phelps đã sở hữu cho mình 22 tấm HCV ở các kỳ Olympic. Thành tích này giúp Phelps vượt qua thành tích về số HCV tính ở hạng mục cá nhân do huyền thoại Leonidas of Rhodes lập được từ cách đây 2168 năm.

Michael Phelps, Michael Phelps lập kỷ lục, Michael Phelps có HCV 22, Michael Phelps lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Olympic 2016

Michael Phelps đã sở hữu cho mình 22 tấm HCV tại các kỳ Olympic

Lập hàng loạt kỷ lục, nắm giữ rất nhiều cột mốc đáng nhớ nhưng Michael Phelps vẫn tiếp tục hướng đến một kỷ lục vô tiền khoáng hậu nữa nếu anh tiếp tục có HCV nội dung 100m bơi bướm. Cụ thể, Michael Phelps đã gia nhập một CLB đặc biệt. Anh trở thành VĐV thứ 3 trong lịch sử đoạt một cú Four-peat (Chơi chữ từ “four-repeat”, tức lặp lại 4 lần) ở các kỳ Olympic, khi anh đã đoạt HCV ở nội dung 200m hỗn hợp qua 4 kỳ Olympic từ 2004 đến 2016.

Trước đây chỉ có 2 người lập Four-peat, đó là Al Oerter (ném đĩa – 1956 đến 1968) và Carl Lewis (nhảy xa - 1984 đến 1996). Michael Phelps vừa lập một cú four-peat cho riêng mình, và anh ngày mai còn có thể lập một cú four-peat nữa ở nội dung 100m bơi bướm để trở thành VĐV duy nhất trong lịch sử Olympic lập hai cú four-peat khác nhau.

Thậm chí Michael Phelps đã có thể có 3 cú four-peat. Ngoài hai nội dung thi đấu đã được đề cập, Phelps còn đoạt HCV nội dung 200m bơi bướm ở 2004, 2008 và 2016, và ở Olympic 2012 anh hụt HCV với 0.5 giây. Ở tuổi 31, Michael Phelps vẫn chứng tỏ mình là đỉnh cao của bơi lội thế giới, và thậm chí nếu anh chưa vội từ giã sự nghiệp, chúng ta có thể chứng kiến một cú “Five-peat” (lặp lại 5 lần) ở Tokyo 2020.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Quảng cáo
Tin liên quan