Quảng cáo

HLV Alfred Riedl muốn trở lại Việt Nam làm việc

Thứ hai, 03/04/2017 15:22 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Cựu thuyền trưởng Indonesia - Alfred Riedl thừa nhận, ông chưa muốn nghỉ hưu và đang lên kế hoạch quay trở lại Việt Nam làm việc trong thời gian tới.

Dù tạo được dấu ấn tại ĐT Indonesia nhưng mối lương duyên giữa HLV Alfred Riedl và đội tuyển quốc gia Indonesia đã kết thúc ngay sau trận chung kết AFF Cup 2016. Sau một thời gian nghỉ ngơi, vị chiến lược gia này lại thấy nhớ công việc và muốn đến Việt Nam hành nghề.

HLV Alfred Riedl đang lên kế hoạch quay trở lại Việt Nam làm việc

Trò chuyện trên một kênh truyền hình Áo ngày hôm qua, HLV Alfred Riedl cho biết, ông vẫn rất muốn quay lại làm việc ở Việt Nam: "Tôi yêu Việt Nam, đây cũng như quê hương thứ hai của tôi vậy. Nhất định một ngày gần đây, tôi và vợ sẽ trở lại đất nước này, nếu có CLB nào ở đó muốn tôi dẫn dắt, tôi sẽ cân nhắc...".

Trong quá khứ, HLV người Áo đến Việt Nam năm 1998 và tại vị đến năm 2001. 2003 ông tái xuất, rồi 2004 ra đi. 2005-2007 là nhiệm kỳ thứ ba của ông Riedl, kết thúc bằng thất bại với U23 Việt Nam tại SEA Games 24.

Xen kẽ giữa thời gian đó, ông còn dẫn dắt 2 CLB V.League một thời gian ngắn là Khánh Hoà (2001) và Hải Phòng (2008). Mặc dù vậy, có vẻ như Alfred Riedl không có cơ duyên cầm các đội bóng nhỏ, và đến năm 2009, ông thành HLV trưởng U23 Lào.

HLV Alfred Riedl được người Việt Nam gán cho biệt danh “Vua về nhì”. Đấy là bởi ông đã có quá nhiều lần nhận huy chương bạc (Tiger Cup 1998, SEA Games 2003, 2005). Với Indonesia, ông Riedl cũng từng đưa đội này vào chung kết AFF Cup 2010, 2016 nhưng vẫn không thể vô địch.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Alfred Riedl Việt Nam Alfred Riedl trở lại Việt Nam Bóng đá Việt Nam Tin bóng đá Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT