Quảng cáo

Ranieri tới Leicester City: "Thợ hàn" tái xuất

Thứ ba, 21/07/2015 15:30 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Claudio Ranieri trở lại Premier League sau 11 năm để chính thức tiếp quản ghế nóng tại Leicester City.

Từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn như Napoli (1991–1993), Fiorentina (1993–1997), Valencia (1997–1999, 2007), Atlético Madrid (1999–2000), Chelsea (2000–2004), Parma (2004–2005), Juventus (2007–2009), Roma (2009–2011), Inter (2011–2012) và Monaco (2012–2014), Claudio Ranieri được coi là người thợ hàn theo cả nghĩa đen và bóng.

Ranieri, Leicester City, 'gã thợ hàn', Claudio Ranieri, Premier League, Leicester City, chuyển nhượng Premier League, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, Chelsea, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Juventus, Roma, Inter, Monaco

Ranieri có một mùa giải đúng nghĩa thợ hàn tại Inter. Ảnh: Internet.

Hầu hết các CLB được Ranieri dẫn dắt đều trong tình cảnh "nước sôi nửa bóng" và phải cầu cứu đến "người thợ hàn" già, người vốn nổi tiếng với tài "chắp vá", "chữa cháy" siêu hạng.

Nhớ lại mùa giải 2011-2012, khi Inter Milan đang là đương kim Á quân Serie A phải khốn đốn với vị trí số 18, là ứng cử viên cho một suất xuống hạng mùa sau, nhưng lúc đó Inter đã kịp thời cầu cứu Ranieri, và từ khi dẫn dắt Inter, đội bóng đã leo lên được vị trí thứ 8 rồi thứ 5, sau đó kết thúc ở vị trí thứ 6 dưới vị HLV thứ 3 trong mùa giải Andrea Stramaccioni.

Khi Ranieri đến một đội bóng "không trống, cũng chả kèn" khi ông ra đi cũng "chả kèn, không trống". Thứ mà một CLB hàng đầu tin tưởng giao đội bóng đang lúc khó khăn cho ông đơn giản là vì tài "chắp vá" thiên bẩm của người đàn ông này.

Dẫu vậy, cái tầm của Ranieri là không đủ để giúp một đội bóng đổi vận từ "ngỗng" có thể hóa "thiên nga", ông có thể phát hiện và đưa những cầu thủ vô danh như Damien Duff, Glen Johnson, Wayne Bridge, Adrian Mutu, Hernan Crespo, Claude Makelele, Joe Cole hay Frank Lampard lên tầm thế giới nhưng việc đưa Chelsea từ "gã nhà giàu mới nổi" trở thành một ông lớn trong Big Four giống như José Mourinho có lẽ là còn rất, rất xa.

Ranieri, Leicester City, 'gã thợ hàn', Claudio Ranieri, Premier League, Leicester City, chuyển nhượng Premier League, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, Chelsea, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Juventus, Roma, Inter, Monaco

Ranieri là người dìu dắt Lampard từ những ngày đầu tại Chelsea. Ảnh: Internet

Người xưa nói: "Thói quen quyết định cuộc đời", điều này quả thực không sai với Ranieri, vận mệnh của ông với một đội bóng cũng giống như thói quen thích thay đổi đội hình đến chóng mặt của ông vậy- nguồn gốc cho việc người Ý thường gọi ông là "gã thợ hàn".

Có thể, Ranieri chưa có những thành tích thực sự lớn nào với những đội bóng ông cầm quân nhưng ở nơi nào ông đến thì đều nhận được những tình cảm nồng nhiệt từ khán giả nhà. Và nếu bạn là một người xem bóng đá lâu năm thì chắc hẳn sẽ không quá lạ với hình ảnh người đàn ông tóc bạc trắng luôn bám sát đường biên để tiếp lửa cho các học trò trong mỗi trận đấu.

Trở lại Premier League sau 11 năm trên cương vị HLV trưởng Leicester City, Claudio Ranieri cùng Slaven Bilić và Steve McClaren là 3 sự trở lại gây sự chú ý nhất trên băng ghế huấn luyện trong mùa Hè này.

Ranieri, Leicester City, 'gã thợ hàn', Claudio Ranieri, Premier League, Leicester City, chuyển nhượng Premier League, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, Chelsea, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Juventus, Roma, Inter, Monaco

Ranieri trong trong ngày ra mắt Leicester City. Ảnh: Internet.

Trả lời phỏng vấn ngày ra mắt, vị chiến lược gia 63 tuổi người Ý nói: "Tôi rất tự hào được đến với một đội bóng giàu truyền thống như Leicester. Tôi từng làm việc tại nhiều CLB lớn và nhiều giải đấu hàng đầu. Kể từ khi rời Chelsea, tôi luôn mơ ước 1 ngày sẽ có thể trở lại Premier League - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh."

Cùng với Louis van Gaal, Arsene Wenger, Manuel Pellegrini, Steve McClaren, Dick Advocaat thì Claudio Ranieri được coi là một trong "những cây đa cây đề" của bóng đá thế giới, những người sẽ nắm ghế nóng trong mùa giải mới, bên cạnh những chiến lược gia trẻ đã gặt hái được những thành công như Roberto Martínez, Brendan Rodgers, Slaven Bilić, Ronald Koeman… Điều này hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn và mang nhiều màu sắc sẽ khởi tranh vào đầu tháng 8 tới.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ranieri Leicester City 'gã thợ hàn' Claudio Ranieri Premier League Leicester City chuyển nhượng Premier League bóng đá Anh Ngoại hạng Anh Chelsea Napoli Fiorentina Valencia Atlético Madrid Juventus Roma Inter Monaco
Xem thêm
TIN NỔI BẬT