Quảng cáo

TRỰC TIẾP SEA Games 28: Bóng chuyền nam nhận HCB

Thứ ba, 16/06/2015 08:27 AM (GMT+7)

TRỰC TIẾP các môn thi đấu SEA Games 28 ngày 15/6. U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh HCĐ với U23 Indonesia, Bóng chuyền nữ đánh chung kết với Thái Lan... là những sự kiện đáng chú ý trong ngày hôm nay.

*Tiếp tục cập nhật....

 

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 28 SAU NGÀY 15/6
 STT
Quốc gia
VàngBạcĐồng
Tổng
1  Thailand (THA) 93 83 68 244
2  Singapore (SIN) 83 73 102 258
3  Vietnam (VIE) 73 52 60 185
4  Malaysia (MAS) 60 55 66 181
5  Indonesia (INA) 45 58 74 177
6  Philippines (PHI) 29 36 66 131
7  Myanmar (MYA) 12 26 31 69
8  Cambodia (CAM) 1 5 9 15
9  Laos (LAO) 0 4 25 29
10  Brunei (BRU) 0 1 6 7
11  Timor-Leste (TLS) 0 1 1 2
Total3963945081298

 

 

Ngày 15/6:

17h00': Bóng chuyền nữ: Đội nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số là 0-3 (18-25, 18-25 và 15-25). Qua đó các nữ VĐV đành chấp nhận giành HCB.

15h40': Bi sắt - Bán kết nội dung bộ 3 nữ: 4 VĐV Thu Mai, Huyền Trân, Thị Thi và Diễm Trang giành HCĐ do để thua đội Thái Lan ở bán kết với tỷ số là 5-13.

15h20': Bóng rổ nữ - Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã không thể giành quyền đi tiếp sau khi để thua nữ Malaysia với tỷ số 50-82 sau các set: 16-24, 6-17, 14-17, 14-24

15h10': Cầu lông - Bán kết đơn nữ: Tay vợt Vũ Thị Trang đã dừng bước trước tay vợt người Thái Lan Busanan Ongbumrungpan với tỷ số 0-2 (11-21, 17-21). Thất bại này đồng nghĩa, Vũ Thu Trang giành tấm HCĐ SEA Games 28.

15h00': Bóng đá nam: Đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 5-0 ở trận tranh HCĐ, U23 Việt Nam đã bổ sung thêm một tấm huy chương nữa vào thành tích chung của Đoàn TTVN tại SEA Games 28.

14h30': Bóng chuyền - Đánh bại Myanmar 3-0 với các tỷ số 25-21, 25-17, 25-21, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games sau 8 năm chờ đợi. Đối thủ của đội bóng chuyền nam Việt Nam là Thái Lan.

9h50': HCĐ cầu mây - Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Việt My, Hoàng Thị Hoa đoạt HCĐ cầu mây đôi nữ 

Bóng đá

13h00: Tranh HCĐ: U23 Việt Nam – U23 Indonesia

Bóng rổ

11h00: ĐT nữ Việt Nam – Malaysia

Bóng chuyền

13h00: Bán kết: ĐT nam Việt Nam – Myanmar

16h00: Chung kết: ĐT nữ Việt Nam – Thái Lan

Cầu lông

13h50: Bán kết đơn nữ: Vũ Thị Trang – Thái Lan

Bi sắt

10h00: Vòng loại Bộ ba nam: Mai Hữu Phước, Ngô Ron, Phạm Thế Trung, Trần Thạch Lam - Brunei

10h00: Vòng loại Bộ ba nữ: Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Diễm Trang - Campuchia

13h00: Vòng loại Bộ ba nam: Mai Hữu Phước, Ngô Ron, Phạm Thế Trung, Trần Thạch Lam - Campuchia

13h00: Vòng loại Bộ ba nữ: Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Diễm Trang - Myanmar

------------------------

 

Ngày 14/6:

15h25: HCV bắn cung  - cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã giành HCV nội dung cung ba dây đơn nam. Ở trận chung kết, Nguyễn Tiến Cương đã giành chiến thắng 138-137 trước VĐV Malaysia, Ruslan Zulfadhli. 

15g10: Taekwondo - võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã giành quyền vào tranh HCV hạng cân -57kg nữ sau khi thắng võ sĩ Indonesia Medina Annisa 14-1 ở bán kết.

14h40: Taekwondo - võ sĩ Phan Trung Đức đã giành quyền vào tranh HCV hạng cân -68kg nam sau khi thắng võ sĩ Malaysia Papunaidu Thinagaran 16-4 ở bán kết. Đối thủ của Phan Trung Đức ở chung kết là võ sĩ Morrison Samuel Thomas (Philippines). 

14h14: Taekwondo - võ sĩ Hà Thị Nguyên đã giành quyền vào tranh HCV hạng cân -62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Lào Sotthachit Thidasavanh 15-2 ở bán kết. Đối thủ của Hà Thị Nguyên ở chung kết là võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain. 

14h00': HCV pencak silat - võ sĩ pencak silat Hoàng Thị Loan đã đoạt HCV hạng cân -60kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Indonesia Wita Wewey trong trận chung kết

13h40': HCB pencak silat - võ sĩ Nguyễn Thái Linh đã bị xử thua trước võ sĩ Thái Lan Chemaeng Adilan và nhận HCB hạng cân -60kg nam. Ở trận chung kết, Thái Linh chiếm ưu thế trong hai hiệp đầu. Và khi hiệp 3 sắp kết thúc, Thái Linh đã vô tình đấm trúng mặt đối thủ, khiến võ sĩ Chemaeng Adilan phải nhập viện cấp cứu.    

11h12: HCB xe đạp - cua-rơ Lê Văn Duẩn giành HCB xe đạp nội dung đua đường trường nam với thời gian 3 giờ 19 phút 33 giây. Giành HCV là VĐV Malaysia Saleh Mohd Harrif.

11h03: HCV rowing - đội đua thuyền nữ với các VĐV Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An và Nguyễn Thị Trịnh đã giành HCV nội dung thuyền mái nhẹ 4 nữ cự li 1.000m với thời gian 3 phút 22,70 giây.    

11h00: ở nội dung chung kết xe đạp đường trường nam, khi toán đông VĐV đang tung nước rút về đích thì dải băng nhựa được BTC dùng làm vạch mức đến bất ngờ tung lên sau khi một chiếc xe dẫn đường của BTC vượt qua với tốc độ khá cao. Một nhân viên của BTC vội chạy băng ngang đường cố kéo tấm băng nằm xuống. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá gần và tốc độ các tay đua đang rất cao nên các tay đua khá giật mình. Trong nhóm rút đầu tiên có tay đua Lê Văn Duẩn của VN, Duẩn cho biết: "Tôi bị kẹt ở góc phía trong và thoáng giật mình khi tấm băng tung lên đồng thời có một người chạy xẹt qua đường".

Do Lê Văn Duẩn và hai VĐV Malaysia, Thái Lan về đích cùng lúc nên BTC phải xem lại băng ghi hình để xác định VĐV nào giành HCV.

10h45': HCB rowing - hai VĐV Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy chỉ về đích thứ hai nội dung thuyền đôi nam 1.000m với thời gian 3 phút 18,06 giây và nhận HCB. Giành HCV là đôi Indonesia với thời gian 3 phút 15,58 giây.

10h22: HCV rowing - hai VĐV Lê Thị An và Phạm Thị Huệ đã đoạt HCV đôi nữ cự li 1.000m với thời gian 3 phút 41,72 giây. Đây là chiếc HCV khá thú vị của hai VĐV VN, bởi sau khi cán đích, BTC thông báo hai VĐV Indonesia giành chiến thắng. Đôi VĐV VN tỏ ra buồn bã nhưng sau đó vài giây, BTC đã thông báo lại hai VĐV VN mới là những người giành HCV.

10g05': HCB rowing - Hai VĐV Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức giành HCB nội dung thuyền mái nhẹ đôi nam 1.000m với thời gian 3 phút 14,23 giây. Giành HCV là đôi Indonesia với thời gian 3 phút 13,24 giây.

9g50: HCV rowing - hai VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã về nhất nội dung thuyền mái nhẹ đôi nữ 1.000m với thời gian 3 phút 36,94 giây và đoạt HCV. 

9h40: Rowing - VĐV Nguyễn Văn Hà chỉ về thứ tư ở nội dung thuyền mái đôi đơn nam với thời gian 3 phút 32,08 giây. Giành HCV là VĐV Indonesia Memo với thời gian 3 phút 27,25 giây.

09h34': HCV Pencak Silat - Chung kết đối kháng hạng cân 45-50kg nam: Diệp Ngọc Vũ Minh đã giành tấm HCV sau khi đánh bại Nur Awaluddin (Indonesia).

9h15': HCV Rowing. Ở thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m môn rowing, Nguyễn Văn Linh giành HCV với thời gian 3 phút 33 giây 13.

* Taekwondo:

13 giờ 15 phút: Tứ kết hạng cân 68kg nam: Phan Trung Đức - De Jesus Taiseu (Đông Timor).

13 giờ 15 phút: Tứ kết hạng cân dưới 57kg nữ: Phạm Thị Thu Hiền - Oo December (Myanmar).

13 giờ 45 phút: Bán kết hạng cân dưới 62kg nữ: Hà Thị Nguyên - Sotthachit Thidasavanh (Lào).

* Pencak silat:

9 giờ: Chung kết đối kháng hạng cân 45-50kg nam: Diệp Ngọc Vũ Minh - Nur Awaluddin (Indonesia).

13 giờ: Chung kết đối kháng hạng cân 55-60kg nam: Nguyễn Nguyên Thái Linh - Chemaeng Adilan (Thái-lan).

13 giờ 30 phút: Chung kết đối kháng hạng cân 55-40kg nữ: Hoàng Thị Loan - Wita Wewey (Indonesia).

15 giờ: Chung kết đối kháng hạng cân 60-65kg nữ: Nguyễn Thị Yến - Mohamed Nasir (Malaysia).

15 giờ 30 phút: Chung kết đối kháng hạng cân 65-70kg nam: Vũ Văn Hoàng - Jamari Mohd (Malaysia).

16 giờ: Chung kết đối kháng hạng cân 70-75kg nam: Trần Đình Nam - Juma’en Muhammad (Singapore).

* Đua xe đạp:

7 giờ: Chung kết đường trường cá nhân nam: Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Thanh Tâm, Mai Nguyễn Hưng, Huỳnh Thanh Tùng và Lê Văn Duẩn.

* Bắn cung:

15 giờ 30 phút: Chung kết cung ba dây đơn nam: Nguyễn Tiến Cường - Ruslan Zulfadhi (Malaysia).

* Đua thuyền:

9 giờ: Chung kết thuyền nhẹ đơn nam 1.000m: Nguyễn Văn Linh.

9 giờ 15 phút: Chung kết một mái chèo nữ 1.000m: Hồ Thị Lý.

9 giờ 30 phút: Chung kết một mái chèo nam 1.000m: Nguyễn Văn Hà.

9 giờ 45 phút: Chung kết thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m: Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo.

10 giờ: Chung kết thuyền nhẹ đôi nam 1.000m: Nguyễn Văn Tuấn/Nguyễn Văn Đức.

10 giờ 15 phút: Chung kết hai mái chèo nữ 1.000m: Lê Thị An/Phạm Thị Huệ.

10 giờ 30 phút: Chung kết hai mái chèo nam 1.000m: Đàm Văn Hiếu/Nguyễn Đình Huy.

10 giờ 45 phút: Chung kết bốn mái chèo nam 1.000m: Trần Quang Tùng/Trần Ngọc Đức/Trần Đăng Dũng/Phạm Minh Chính.

11 giờ: Chung kết bốn mái chèo nữ 1.000m: Cao Thị Hảo/Phạm Thị Huệ/Trần Thị An/Nguyễn Thị Trinh.

* Thể dục nhịp điệu:

10 giờ: Bài thi toàn năng cá nhân: Trương Mai Nhật Linh và Trần Thị Thanh Thanh.

* Bóng chuyền:

16 giờ: Bán kết nữ: Việt Nam - Singapore.

-------------

Ngày 13/6

17h13': Bóng chuyền, đội nam Việt Nam thắng Singapore 3-0 (25-17, 25-18, 25-20), và đứng đầu bảng B với ba trận toàn thắng. Đối thủ của Việt Nam ở bán kết nhiều khả năng sẽ là Myanmar.
16g40 cầu lông, Nguyễn Cao Cường thất bại 0-2 (14-21, 11-21) trước đối thủ Malaysia Chong Wei Feng ở trận vòng 16 tay vợt đơn nam.

15h54': Pencak silat, võ sĩ Trần Đình Nam giành quyền vào tranh HCV hạng cân 70-75kg nam sau khi thắng Ryan Sazali (Indonesia) 5-0 ở bán kết.

15h03', võ sĩ Nguyễn Thị Yến giành quyền vào chung kết hạng cân 60-65kg sau khi thắng đối thủ người Indonesia Andriani Selly  5-0 ở bán kết.

14h37': HCB và HCĐ bắn cung, cung thủ Lộc Thị Đào để thua đối thủ người Indonesia Kusumawardani Titik 0-6 trong trận chung kết nội dung cung một dây đơn nữ, đoạt HCB. Ở trận tranh HCĐ, cung thủ Lê Thị Thu Hiền đoạt HCĐ sau khi đánh bại đối thủ Rachelle Anne (Philippines) 6-4.

14h00': Đội tuyển bóng rổ VN để thua Campuchia 60 -78 ở lượt đấu cuối cùng bảng B. Như vậy, kết thúc vòng bảng, tuyển bóng rổ VN xếp thứ tư chung cuộc.

13h20': HCĐ bắn cung, hai cung thủ Lộc Thị Đào và Đỗ Trọng Kiên mang về cho đoàn thể thao VN thêm 1 HCĐ sau khi thắng đôi cung thủ Singapore 5-1 trong trận đấu tranh HCĐ nội dung cung một dây đôi nam nữ.  

12h00': HCĐ pencak silat, võ sĩ Võ Duy Phương thất bại trước Nasir (Malaysia) ở bán kết hạng cân dưới 55kg nam, nhận HCĐ.

10h54': HCV xe đạp - Theo ông Mai Bá Hùng, phó trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, ban tổ chức đã xác định Jutatip (Thái Lan) ép xe Nguyễn Thị Thật trong 25m cuối và xử cho Nguyễn Thị Thật thắng, đoạt HCV.Hiện ban tổ chức đang xem xét khả năng không công nhận thành tích của Jutatip. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam sẽ có thêm HCĐ, thuộc về Phan Thị Liễu.

10h45': Xe đạp, Nguyễn Thị Thật về nhì ở nội dung đường trường nữ. Ở đích đến, Thật cán đích gần như đồng thời với Jutatip (Thái Lan) nhưng cuối cùng ban tổ chức xác định Jutatip thắng. Trên website chính thức của SEA Games, thời gian của Jutatip và Thật được xác định là bằng nhau, 2 giờ 49,42 giây.

10h24': Bóng chuyền, đội nữ Việt Nam thắng Philippines 3-0 (25-16, 25-21, 25-23) ở bảng B. Kết thúc vòng bảng, Việt Nam đứng đầu với 8 điểm sau 3 trận. Indonesia đứng thứ hai, với 7 điểm sau 3 trận. Vào bán kết Indonesia sẽ gặp Thái Lan (nhất bảng A). Còn đối thủ của Việt Nam là đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Singapore và Myanmar.

10h00': HCV bắn cung, ba cung thủ Hiền - Đào - Trang đã xuất sắc đánh bại đối thủ Indonesia 6-0 ở chung kết nội dung cung 1 dây đồng đội nữ, đoạt HCV đầu tiên trong ngày 13-6 cho đoàn thể thao Việt Nam.

9h32': Đua thuyền, Nguyễn Văn Hà giành quyền vào chung kết nội dung Thuyền hai mái đơn nam 1000m. Trước đó, đôi Nguyễn Văn Đức - Nguyễn Văn Tuấn cũng vượt qua vòng loại, vào chung kết nội dung Thuyền mái nhẹ đôi nam 1000m. Đôi Nguyễn Đinh Huy - Đàm Văn Hiếu cũng giành quyền vào chung kết nội dung Đôi nam 1000m.

truc tiep seagames 28,truc tiep seagame 28,truc tiep sea games 28,tuong thuat truc tiep sea games 28,dien bien sea game 28,ban tin sea games 28,ket qua sea games 28,wushu sea games,bong da sea games,cau long sea games,boi sea games

Lịch thi đấu ngày 13/6 của Đoàn thể thao Việt Nam:

Bắn cung

09h30: Chung kết Cung 1 dây đồng đội nữ (Nguyễn Thị Quyền Trang/Lộc Thị Đào/Lê Thị Thu Hiền - Indonesia)

13h00: Tranh HCĐ Cung 1 dây đôi nam nữ (Lộc Thị Đào/Đào Trọng Kiên - Singapore)

14h00: Tranh HCĐ Cung 1 dây đơn nữ (Lê Thị Thu Hiền)

14h30: Chung kết Cung 1 dây đơn nữ (Lộc Thị Đào)

Cầu lông

13h00: Vòng 1/8 Đôi nam nữ (Dương Bảo Đức/Thái Thị Hồng Gấm)

13h30: Vòng 1/8 Đôi nam nữ (Đào Mạnh Thắng/Phạm Như Thảo)

13h30: Vòng 1/8 Đơn nữ (Nguyễn Thùy Linh)

14h30: Vòng 1/8 Đơn nam (Nguyễn Tiến Minh)

15h30: Vòng 1/8 Đơn nam (Phạm Cao Cường)

16h30: Vòng 1/8 Đôi nam (Lê Hà Anh/Đào Mạnh Thắng)

17h00: Vòng 1/8 Đôi nam (Phạm Hồng Nam/Đỗ Tuấn Đức)

Bóng rổ

09h00: ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan

11h00: ĐT na Việt Nam - Campuchia

Đua xe đạp

07h00: Chung kết Đua đường trường nữ (Lê Thị Thật/Phan Thị Liễu)

Bóng đá

+ 13h00: Bán kết (U23 Việt Nam – U23 Myanmar)

Pencak Silat

+ Đối kháng nam hạng 45kg-50kg: Diệp Ngọc Vũ Minh

11h00: Bán kết

+ Đối kháng nam hạng 50kg-55k: Võ Duy Phương

11h20: Bán kết

+ Đối kháng nam hạng 55kg-60kg: Nguyễn Thái Linh

13h30: Bán kết

+ Đối kháng nữ hạng 55kg-60kg: Hoàng Thị Loan

13h50: Bán kết

+ Đối kháng nữ hạng 60kg-65kg: Nguyễn Thị Yến

14h30: Bán kết

+ Đối kháng nam hạng 65kg-70kg: Vũ Văn Hoàng

14h50: Bán kết

+ Đối kháng nam hạng 70kg-75kg: Trần Đình Nam

15h10: Bán kết

Đua thuyền

+ Play-off đơn nam mái chèo đôi

09h15: Nguyễn Văn Hà

+ Play-off thuyền nhẹ đôi nam

09h30: Nguyễn Văn Tuấn/Nguyễn Văn Đức

+ Play-off đôi nam mái chèo đơn

09h45: Đàm Văn Hiếu/Nguyễn Đình Huy

Cầu mây

12h00: Bán kết nữ (Việt Nam - Thái Lan)

17h00: Chung kết

Taekwondo

+ Đối kháng hạng dưới 58kg: Nguyễn Văn Duy

14h30: Bán kết

18h30: Chung kết

Bóng chuyền

09h00: ĐT nữ Việt Nam - Philippines

16h00: ĐT nam Việt Nam - Singapore

------

NGÀY 12/6

Danh sách các VĐV giành HCV trong ngày 12-6:

Taekwondo: Nguyễn Minh Tú - Nguyễn Minh Văn (biểu diễn quyền đôi hỗn hợp)

Taekwondo: Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Nguyễn Thụy Xuân Linh (biểu diễn quyền đồng đội nữ)

Bắn súng: Lê Nghĩa (bắn đĩa bay nam)

Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền (chạy 400 mét nữ).

Taekwondo: Nguyễn Thị Kim Tuyến (hạng cân 46 kg nữ, teakwondo)

 

20h00: Kim Tuyến mang về tấm HCV thứ 5 cho Đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 12/6.

17h28: đội tuyển bóng chuyền nam đã đánh bại Campuchia 3-0 (25-14, 25-22, 25-18) ở lượt trận thứ hai bảng B. Với hai trận toàn thắng, VN tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Xếp thứ hai là Campuchia với 3 điểm. Ở lượt đấu cuối (13-6), VN sẽ gặp Singapore.   

17h15: đội tuyển chạy tiếp sức nữ với bốn VĐV Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Trần Thị Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên đã giành HCB cự li 4x100m nữ với thời gian 44,77 giây. Đây là chiếc huy chương cuối cùng của điền kinh VN tại SEA Games 28. Giành HCV ở cự li này là đội tuyển Thái Lan với 44,27 giây. 

16h44: VĐV Phạm Tiến San đã bị VĐV Philippines Ulboc Christopher rút qua mặt ở những mét cuối cự li chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam và nhận HCB. 

16h40: đoàn Thái Lan đã có chiếc HCV thứ 68, bỏ xa đoàn VN đến 7 HCV.

16h38': HCB điền kinh, VĐV Phạm Văn Lâm giành HCB nội dung nhảy xa nam với thành tích 7,52m. Giành HCV là VĐV Thái Lan Supanara với thành tích 7,75m.

16h30': HCB điền kinh, VĐV Phạm Thị Diễm đoạt HCB ở nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1,83m. Giành HCV là VĐV Thái Lan Wanida Boonwan với thành tích 1,85m.

16h15': HCB điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Phương đoạt HCB cự li chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Giành HCV là VĐV Indonesia Budiarti với thời gian 10 phút 20,40 giây.

15h52': HCB điền kinh, VĐV Quách Công Lịch đã để VĐV Thái Lan vượt qua ở những mét cuối và nhận HCB ở cự li 400m nam.

15h41': HCV điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Huyền đã đạt HCV cự li chạy 400m nữ với thời gian 52 giây. Cũng ở nội dung này, đồng đội của Huyền, Quách Thị Lan giành HCB với thời gian 52,52 giây.

14h54': HCV Bắn súng - Chung kết bắn đĩa bay nam: VĐV Lê Nghĩa mang về thêm 1 HCV cho Đoàn TTVN. 

14h10': Bắn cung - Tứ kết Cung 3 dây đồng đội nữ: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Ngọc Huyền đã thất bại với tổng tỷ số là 222-224 của Thái Lan.

12h54': HCV taekwondo, ở bài thi đấu lại, tuyển taekwondo nữ đạt 8,130 điểm và giành HCV. Thái Lan giành HCB với 8,030 điểm.  
 
12h45': HCB taekwondo, đội tuyển taekwondo nam VN đã giành HCB nội dung biểu diễn đồng đội nam với 7,720 điểm. Giành HCV là đội Philippines với 7,850 điểm.

11h42': Taekwondo, ban huấn luyện đội tuyển taekwondo nữ đang khiếu nại với BTC vì cho rằng các trọng tài đã chấm điểm sai. BTC xác định trọng tài đã chấm điểm nhầm cho Thái Lan và cho hai đội thi đấu lại bài biểu diễn thứ hai.  

11h40': HCB taekwondo, đội tuyển taekwondo nữ giành HCB ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ với 7,830 điểm. Giành HCV là tuyển Thái Lan với 7,900 điểm

10h53': Cua rơ Lê Văn Duẩn vừa đoạt HCB nội dung cá nhân nam tính giờ, VĐV Saleh Mohd Harrif (Malaysia) đoạt HCV.

10h50': Bắn cung, VĐV Nguyễn Tiến Cương giành quyền vào chung kết nội dung toàn năng hỗn hợp nam khi đánh bại VĐV Indonesia Sapriatno với tỉ số 144-142 ở bán kết.

10h40':  HCV taekwondo, hai VĐV Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn đã giành HCV nội dung biểu diễn đôi hỗn hợp với số điểm 7,885 điểm.

10h00': 2 nữ VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã về nhất vòng loại rowing nội dung đôi nữ thuyền nhẹ cự ly 1.000m với 3 phút 40 giây 05 để lọt vào chung kết.     

9h44': Các VĐV môn bắn cung không gặp thuận lợi khi chỉ 1 VĐV trong số 4 VĐV thành công ở các nội dung thi. VĐV Nguyễn Tiến Cường lọt vào tứ kết sau khi thắng VĐV của Lào với tỷ số 145/141.

9h40': Ở nội dung rowing đơn nam 1.000m, VĐV Nguyễn Văn Hà chỉ đạt 3 phút 30 giây 68, thành tích này không đủ đưa anh vào chung kết mà chỉ có 1 suất dự bị (chờ VĐV khác bỏ cuộc để thế chỗ).    

9h34': VĐV Hồ Thị Lý cũng vừa hoàn thành phần thi rowing thuyền đơn nhẹ 1.000m nữ với 4 phút 00 giây 20 và lọt vào chung kết.     

9h20': Nguyễn Văn Linh đứng nhất vòng loại môn rowing nội dung thuyền đơn nhẹ 1.000m nam với 3 phút 31 giây 27 và lọt vào vòng thi chung kết.      

9h00': Nữ cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã giành HCB đua xe đạp cá nhân tính điểm, HCV thuộc về Naneephan Jutatip     

8h53': Lương Văn Thao có thành tích 47 giây 82 và cũng lọt vào chung kết môn điền kinh nội dung 400m nam thi vào chiều nay.     

8h45': Quách Công Lịch vừa về nhất vòng loại đường đua 400m nam với thành tích 47 giây 68 và lọt vào chung kết thi đấu vào buổi chiều.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 28 NGÀY 11/6
 STTQuốc gia
VàngBạcĐồng
Tổng
1  Singapore (SIN) 66 58 69 193
2  Vietnam (VIE) 57 31 50 138
3  Thailand (THA) 55 62 49 166
4  Malaysia (MAS) 32 33 43 108
5  Indonesia (INA) 29 34 46 109
6  Philippines (PHI) 22 27 41 90
7  Myanmar (MYA) 11 21 25 57
8  Cambodia (CAM) 1 4 5 10
9  Laos (LAO) 0 3 13 16
10  Brunei (BRU) 0 0 5 5
11  Timor-Leste (TLS) 0 0 1 1
Altogether273273347893

 

 

Kết thúc ngày 11/6, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 9 HCV và tạm xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 57 HCV, 31 HCB, 50 HCĐ.

Các vận động viên đoạt HCV trong ngày 11/6

+ Đua thuyền: Nguyễn Văn Linh - thuyền mái nhẹ đơn nam 500m
+ Đua thuyền: Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo - thuyền mái nhẹ đôi nữ 500m
+ Đua thuyền: Lê Thị An - Phạm Thị Huệ - thuyền đôi nữ 500m
+ Đua thuyền: Nguyễn Đình Huy - Đàm Văn Hiếu - đôi nam 500m
+ Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh - 50m súng ngắn cá nhân nam
+ Điền kinh: Đỗ Thị Thảo - 1.500m nữ
+ Điền kinh: Dương Văn Thái - 1.500m nữ
+ Điền kinh: Oanh - Huyền - Thúy - Lan - 4x400m nữ
+ Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên - 200m ếch nữ


19g34 bơi lội, Tao Li tỏ ra quá mạnh ở cự li 100m bướm nữ, dẫn đầu ngay từ khi xuất phát và một mình về đích. Ánh Viên chỉ chạm đích thứ 6/8 vận động viên.

HCV bơi lợi 18g49, Ánh Viên về nhất cự li 200m ếch nữ với thời gian 2 phút 31,16 giây. Trong suốt lượt bơi chung kết, Viên đã so kè quyết liệt với Phiankhwan (Thái Lan) và chỉ hơn đối thủ nửa thân người. Thành tích của Phiankhwan chỉ kém Viên 0,35 giây.

18g42 bơi lội, Duy Khôi về hạng tư ở cự li 50m ngửa nam. Về nhất là Quah Zeng Wen của Singapore.

HCB điền kinh 18g15, VĐV Đào Văn Thủy đoạt HCB nội dung nhảy cao với thành tích 2,13m. Đây là chiếc HCB thứ 31 của đoàn thể thao VN tại SEA Games 28. 

18h00': HCV và kỉ lục SEA Games điền kinh - Các VĐV VN gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV nội dung chạy tiếp sức 4X400m nữ với thời gian 3 phút 31,46 giây, phá kỉ lục SEA Games tồn tại suốt 24 năm qua.Kỉ lục cũ là 3 phút 35,53 giây do các VĐV Thái Lan lập tại SEA Games 1991 diễn ra ở Manila (Philippines). 

16h50': HCĐ điền kinh, Trần Thị Yến Hoa về hạng ba ở nội dung 100m rào nữ với thời gian 13,64 giây. Đoạt HCV là vận động viên Wallapa của Thái Lan, đạt thành tích 13,56 giây.

16h24': HCB điền kinh, Phạm Thị Huệ đã đoạt HCB môn điền kinh nội dung 10.000m nữ với thành tích 35 phút 02 giây 70. Về nhất với khoảng cách rất xa là vận động viên người Indonesia Triyaningsih.

15h42': HUY CHƯƠNG VÀNG! Dương Văn Thái đã đoạt HCV cũng bằng màn bứt phá ngoạn mục ở vòng đua cuối cự ly 1.500m nam.

15h31': HCV và HCB điền kinh, Đỗ Thị Thảo đã dùng nước rút, tăng tốc trong 300m cuối, vượt qua các đối thủ khác, băng băng về đích ở cự li 1.500m. Về nhì cũng là một VĐV của Việt Nam, Nguyễn Thị Phương. Trước đó, tại SEA Games 28, Thảo đã đoạt HCV ở cự li 800m.

14h34': HCĐ bi sắt, Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Nhi đã giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ sau khi thắng đôi Lào 13-5. Vào chung kết, Trân - Nhi sẽ gặp đôi của Thái Lan. Còn ở nội dung đôi nam, cặp Ngô Ron - Trần Thạch Lam thua đôi Malaysia 4-13 ở bán kết, nhận HCĐ.

13h22': HCĐ bắn súng, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc đánh bại Kanyakorn (Thái Lan) 8-2 trong loạt đấu súng tranh HCĐ.

13h00': Bắn súng, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc xếp thứ ba ở bán kết 25m súng ngắn cá nhân nữ, không thể vào chung kết và sẽ tranh HCĐ với xạ thủ Kanyakorn của Thái Lan.

11h25': Bắn cung, Lộc Thị Đào vượt qua Lê Thị Thu Hiền 6-1 ở bán kết môn bắn cung nội dung cung 1 dây. Như vậy, Lộc Thị Đào sẽ tranh HCV với VĐV người Indonesia Kusumawardani Titik.

11h21': HCV BẮN SÚNG, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt 190,9 điểm trong đợt bắn chung kết nội dung 50m súng ngắn cá nhân nam, đoạt HCV. HCB thuộc về xạ thủ Natphanlert (Thái Lan), được 186 điểm.

11h00': HCĐ XE ĐẠP,
cuarơ Trịnh Đức Tâm đoạt HCĐ nội dung cá nhân bấm giờ nam. Thành tích của Tâm là 55 phút 39,20 giây, kém cuarơ đoạt HCV Robin (Indonesia) 1 phút 43,79 giây.

10h50': HCB ĐUA THUYỀN,
bốn tay chèo Dũng - Chính - Tùng - Đức về hạng nhì ở nội dung Thuyền mái nhẹ bốn người 500m, thua đội Indonesia 0,42 giây.

Kết thúc ngày thi đấu 11/6 của môn đua thuyền, đội Việt Nam đoạt tổng cộng 4 HCV 2 HCB trong tổng số 8 nội dung thi đấu.

10h35': HUY CHƯƠNG VÀNG ! Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy đoạt HCV thứ 4 cho rowing, nội dung đôi nam 500m.

10h20. Phạm Thị Huệ và Lê Thị An đã đoạt HCV môn rowing nội dung 500m thuyền đôi nữ với thành tích 1 phút 38 giây 87.

10h05': HCB đua thuyền. Với thành tích 1 phút 26,09 giây, đôi Nguyễn Văn Đức - Nguyễn Văn Tuấn về nhì nội dung Thuyền mái nhẹ đôi nam 500m. Về nhất là đôi Thái Lan, nhanh hơn Đức - Tuấn 0,61 giây.

9h46': Đua thuyền đoạt HCV. Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo về nhất nội dung Thuyền mái nhẹ đôi nữ 500m. Thành tích của Huyền - Thảo là 1 phút 33,35 giây, hơn đôi đoạt HCB của Myanmar 3,73 giây.

9h24': HCĐ bắn súng. Ba xạ thủ Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà đạt tổng 857 điểm, xếp hạng ba ở nội dung 25 súng ngắn bắn nhanh đồng đội nữ. Đoạt HCV là đội Thái Lan. Hoa Hồng và Hoàng Ngọc cũng giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung này ở hạng mục cá nhân.

9h04': HCV đua thuyền. Với thời gian 1 phút 33,64 giây, Nguyễn Văn Linh đã về nhất nội dung Thuyền mái nhẹ đơn nam 500m. HCB thuộc về Ardi (Indonesia), kém đến 2,14 giây.

8h26': Bơi lội, Ánh Viên về nhì cự li 200m ếch nữ với thời gian 2 phút 37,26 giây, giành quyền vào chung kết

8h22': Bơi lội, Trần Duy Khôi về hạng ba ở đợt bơi vòng loại 50m ngửa nam với thời gian 26,73, giành quyền vào bơi chung kết

8g11': Bơi lội, Nguyễn Diệp Phương Trâm về đích thứ tư trong đợt bơi vòng loại 50m tự do nữ với thời gian 26,97 giây, giành quyền vào bơi chung kết. 

8h00': bơi lội, Phan Gia Mẫn chỉ về đích thứ năm trong đợt bơi vòng loại 50m ếch nam, với thời gian 30,98 giây, không giành được quyền vào bơi chung kết.

Bơi lội

8g01: 50m ếch nam (Phan Gia Mẫn) - chung kết lúc 18g.

8g03: 50m tự do nữ (Nguyễn Diệp Phương Trâm) - chung kết lúc 18g04.

8g05: 50m  ngửa nam (Trần Duy Khôi) - chung kết lúc 19g38.

8g06: 200m ếch nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên) - chung kết lúc 18g42.

8g12: 400m tự do nam (Hoàng Quý Phước) - chung kết lúc 18g48.

8g21: 100m bướm nữ (Lê Thị Mỹ Thảo và Nguyễn Thị Ánh Viên) - chung kết lúc 19g33.

Điền kinh

8g55: Nguyễn Ngọc Quang chạy vòng loại 110m rào nam.

15g05: Đào Văn Thủy và Nguyễn Thành Nhân thi đấu nhảy cao nam.

15g25: Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Thị Phương thi đấu chung kết 1.500m nữ.

15g35: Dương Văn Thái thi đấu chung kết 1.500m nam.

15g45: Hoàng Thị Thanh, Phạm Thị Huệ thi đấu chung kết 10.000m nữ.

16g40: Trần Huệ Hoa, Vũ Thị Mến thi đấu nhảy ba bước nữ.

16g50: Trần Thị Yến Hoa chạy chung kết 100m rào nữ.

Xe đạp

9g: Trịnh Đức Tâm thi đấu cá nhân tính giờ nam.

Bắn súng

8g: 50m súng ngắn vòng loại cá nhân và chung kết đồng đội nam (Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương)

9g30: 25m súng ngắn vòng loại cá nhân và chung kết đồng đội nữ (Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà, Triệu Thị Hoa Hồng )

Bóng chuyền

11g: Tuyển nữ VN gặp Indonesia ở trận thứ hai bảng B.

18g: Tuyển nam VN gặp Indonesia ở lượt trận đầu tiên bảng B.

Ngoài ra hôm nay VTV cũng tường thuật tất cả các môn thi đấu khác như: cầu lông, cầu mây, pencak silat, bắn cung, quần vợt.............

----------------------------------

 

Ngày 10/6:

HC vàng

* Lê Thanh Tùng: nhảy chống nam (TDDC)

* Phan Thị Hà Thanh: cầu thăng bằng nữ (TDDC)

* Đinh Phương Thành: xà kép nam (TDDC)

* Đinh Phương Thành: xà đơn nam (TDDC)

* Nguyễn Thị Yến: hạng 51 kg nữ (quyền anh)

* Lê Thị Bằng: hạng 54 kg, nữ (quyền anh)

* Nguyễn Thị Huyền: 400m rào nữ (điền kinh)

* Nguyễn Văn Huệ: 10 môn phối hợp (điền kinh)

* Đỗ Thị Thảo: 800m nữ (điền kinh)

* Dương Văn Thái: 800m nam (điền kinh)

* Trương Đình Hoàng: 75kg (quyền anh)

* Hoàng Quang Trung: võ biểu diễn (pencak silat)

* Lê Trọng Hinh: 200m nam (điền kinh)

* Lâm Quang Nhật: 1500m nam (bơi)

* Nguyễn Thị Ánh Viên: 400m tự do (bơi)

HC bạc

* Quách Công Lịch: 400m rào nam (điền kinh)

* Nguyễn Văn Hải: 60 kg nam (quyền anh)

* Hoàng Cường: TDDC (nhảy chống)

* Đỗ Thị Vân Anh: TDDC (cầu thăng bằng)

HC đồng

* Phan Thị Hà Thanh: tự do nữ (TDDC)

* Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam: Billards&Snooker (Billards Anh)

* Phạm Phước Hưng: xà kép nam (TDDC)

* Vũ Thị Ly: 800m nữ (điền kinh)

* Nguyễn Thị Oanh: 200m nữ (điền kinh)

 

HCV bơi lội 19g06, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt HCV và phá kỉ lục SEA ở cự li 400m tự do nữ. Thành tích của Ánh Viên ở đợt thi chung kết là 4 phút 08,66 giây, phá sâu kỉ lục 4 phút 10,75 giây do VĐV Khoo Cai Lin (Malaysia) lập tại Lào vào năm 2009.

HCV bơi lội18g57, kình ngư Lâm Quang Nhật đã đoạt HCV và phá kỉ lục SEA Games ở cự li 1.500m với thời gian 37 phút 31,03 giây. Kỉ lục cũ là 15 phút 37,73 giây do VĐV Philippines Ryan Arabejo lập tại Lào vào năm 2009.

Bơi lội 18g05, kình ngư Hoàng Quý Phước chỉ về đích ở vị trí thứ 6 cự li 50m bơi bướm nam với thời gian 25,01 giây. Giành HCV ở cự li này là kình ngư Singapore Schooling với 23,49 giây, phá kỷ lục SEA Games. 

17h45': HCĐ điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ nội dung 200m nữ sau khi về đích thứ ba đợt chạy chung kết với thời gian 23,92 giây. Ở nội dung này, VĐV Quách Thị Lan về đích thứ tư với thành tích 23,98 giây.

17h30': HCV boxing, võ sĩ Trương Đình Hoàng đã mang về thêm một HCV nữa cho đoàn thể thao VN khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Aphisit 3-0 trong trận chung kết. Điều khá thú vị là trước SEA Games 28, Đình Hoàng không được giao mục tiêu HCV.

17h21': HCV điền kinh, VĐV Dương Văn Thái đoạt HCV nội dung chạy 800m nam với thành tích 1 phút 51,43 giây.  

17h13': HCV điền kinh, VĐV Đỗ Thị Thảo mang về HCV thứ 9 cho đoàn thể thao VN trong ngày thi đấu 10-6 sau khi cán đích đầu tiên đợt chạy chung kết 800m nữ với thời gian 2 phút 05,22 giây. Cũng ở nội dung này, Vũ Thị Ly đoạt HCĐ.

16h45': HCV điều kinh. VĐV Nguyễn Văn Huệ đoạt HCV 10 môn phối hợp với số điểm 7.232.

16h30: Nguyễn Văn Lai, nhà vô địch 10.000m nam ở SEA Games 27 đã không thể bảo vệ tấm huy chương vàng vì đau bụng khi thực hiện nội dung chung kết chiều 10/6.

15h28': HCB điền kinh. VĐV Quách Công Lịch đoạt HCB cự li 400m vượt rào nam. Giành HCV là VĐV Cray Eric Shauwn với 49,40 giây, phá kỷ lục SEA Games. 

15h15: Nguyễn Thị Huyền giành HCV. Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV và phá kỉ lục SEA Games ở cự li 400m vượt rào nữ 56,15 giây. Kỉ lục cũ ở nội dung này 56,78 giây do VĐV Thái Lan Srithoa Reawadee lập tại Manila (Philippines) vào năm 1995.

15h00': HUY CHƯƠNG VÀNG! Đinh Phương Thành đoạt chiếc HCV thứ hai cho riêng mình trong ngày hôm nay khi hoàn thành bài thi TDDC nội dung xà đơn nam với 14,223 điểm.    

14h50': Phan Thị Hà Thanh đoạt HCĐ TDDC nội dung thể dục tự do nữ với 13,433 điểm.

14h15': HCV TDDC. VĐV Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà kép với 15,883 điểm. Giành HCB là VĐV Thái Lan với 14,800 điểm và giành HCĐ là Phạm Phước Hưng với 14,633 điểm.  

14h11': HCV TDDC. VĐV Phan Thị Hà Thanh đã giành HCV cầu thăng bằng với 13,966 điểm. Cũng ở nội dung này, VĐV Vân Anh giành HCB với 13,333 điểm. Giành HCĐ là VĐV Malaysia.

14h02':  HCV boxing, võ sĩ Lê Thị Bằng giành HCV hạng cân dưới 54 kg sau khi đánh bại đối thủ người Philippines Petecio Nesthym 2-1 trong trận chung kết.

13h40': HCV Boxing: Nguyễn Thị Yến (đai đỏ) đánh bại Magno Irish (Philippines) với tỷ số 2-1 để giành HCV nội dung chung kết hạng 51 kg.

13h30': Đội tuyển bida nam VN đã kết thúc nhiệm vụ ở SEA Games 2015 sau khi đoạt HCĐ ở nội dung billiard Anh. Các cơ thủ của VN đã thúc thủ 0-3 trước Thái Lan (48/100, 3/100 và 4/102).

13h25': HUY CHƯƠNG VÀNG!!! Ở môn TDDC nội dung nhảy chống nam, VĐV Lê Thanh Tùng đoạt HCV với 15 điểm, Hoàng Cương đoạt HCB với 14,933 điểm.

12h13': Bắn súng, xạ thủ Tạ Ngọc Long được xếp thứ sáu ở chung kết môn bắn súng nội dung 50m súng trường nam với thành tích 121,7 điểm.
 
11h48': Bi-da, đội tuyển bida VN giành vé vào bán kết nội dung bida Anh đồng đội nam sau khi thắng chủ nhà Singapore 3-2. Đối thủ ở bán kết của VN là Thái Lan.

10h48': Quần vợt, tay vợt Hoàng Thiên để thua Rungkat (Indonesia) 0-2 (3-6, 1-6) ở vòng 2 nội dung đơn nam.

10h20': BẮN CUNG. Các VĐV Việt Nam đang thi đấu môn bắn cung nội dung 1 dây cá nhân ở vòng loại. Đào Trọng Kiên đứng thứ 16/28 VĐV với 316 điểm, tiếp theo là Nguyễn Văn Duy 311 điểm, hạng 19, Chu Đức Anh (309 điểm, hạng 20) và Nguyễn Thanh Bình (307 điểm, hạng 24).

10h00': Bóng chuyền nữ VN đã vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0 (25/10, 25/15, 25/15).

9h40': Bóng rổ nữ VN thua Philippines 55/100, lần đầu tiên đi nước ngoài thi đấu nên đội tuyển bóng rổ nữ chơi thiếu kinh nghiệm với trình độ hạn chế dẫn đến lối đánh thụ động.

9h20': VĐV Quách Thị Lan đã về nhất vòng loại 200m của nữ với thành tích 24 giây 03 để vào vòng chung kết. Lan xuất phát chua tốt nhưng tăng tốc mạnh mẽ, cán đích tạo khoảng cách an toàn với người về nhì. Thành tích 24 giây 03 của cô là rất tốt. Trước đó cô đăng ký thành tích là  24 giây 32.

9h00': Bơi, kình ngư Trần Duy Khôi cũng đã vượt qua vòng loại để có mặt ở đợt thi chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam vào tối nay. Nhưng đồng đội của Khôi, VĐV Phan Gia Mẫn đã không vượt qua được vòng loại.

8h50': Bơi - Ánh Viên vượt qua vòng loại với thành tích 4'24'83, xếp thứ hai chung cuộc và lọt vào thi chung kết.

08h05': Bơi - 50m bơi bướm nam: Kết quả tại vòng loại, Hoàng Quý Phước về đích ở vị trí thứ ba với thành tích 25 giây 25 và lọt vào thi chung kết

-----------------------------

 

Các vận động viên đoạt HCV trong ngày 9/6:

+ Đua Thuyền: Trương Thị Phương - canoe đơn nữ 200m
+ Bida: Trần Phi Hùng - carom 1 băng
+ TDDC: Phan Thị Hà Thanh - nhảy chống
+ TDDC: Đặng Nam - vòng treo
+ Điền kinh: Nguyễn Văn Lai - 5.000m nam
+ Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên - 200m bướm nữ
+ Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên - 200m tự do nữ


19h32': Ánh Viên xuất sắc về nhất cự li 200m tự do nữ và lập kỷ lục SEA Games với thời gian 1 phút 59,27 giây. Kỷ lục cũ do Quah Ting Wen (Singapore) lập được vào năm 2009 là 2 phút 0,57 giây. Ánh Viên tỏ ra vượt trội ở cự li này khi dẫn đầu ngay từ sau khi xuất phát, dần bỏ xa các đối thủ còn lại cả thân người và mạnh mẽ về đích.

Tính tới thời điểm này, Ánh Viên đã đoạt 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 7 lần phá kỷ lục SEA Games. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên đang dẫn đầu bảng sắp hạng huy chương cá nhân tại SEA Games 28. Với 6 kỷ lục SEA Games, Ánh Viên cũng là tay bơi nữ đang nắm giữ nhiều kỷ lục SEA Games nhất.

18h53': HCĐ bơi lội, Trần Duy Khôi đoạt HCĐ cự li 400 hỗn hợp nam với thời gian 4 phút 26,29 giây. Trong đợt bơi chung kết, Quah Zeng Wen (Singapore) tỏ ra quá mạnh, vượt lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát và dễ dàng về nhất với thời gian 4 phút 23,50 giây.

Duy Khôi trong các lượt bơi ngửa và ếch đã rút ngắn khoảng cách đáng kể với Quah Zeng Wen nhưng bị bỏ xa trong 100m bơi tự do cuối cùng. Thậm chí trong 50m tự do cuối, Khôi còn để cho Pang Sheng Jun (Singapore) qua mặt, nên chỉ về đích hạng ba

18h11': Quý Phước chỉ về đích hạng tư ở cự li 100m bướm nam. Ở nội dung này, Schooling của Singapore tỏ ra quá mạnh, về nhất với thời gian 52,13 giây, lập kỷ lục SEA Games. Cho tới thời điểm này, Schooling đoạt cả 5 HCV ở cả 5 nội dung thi đấu.

18h06': Ánh Viên giành HCV khi về nhất cự li 200m bướm nữ với thành tích 2 phút 11,12 giây, phá sâu kỷ lục SEA Games 2 phút 13,49 của Tao Li đang nắm giữ. Thành tích 2 phút 11,12 giây cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp Viên ở cự li này. Trong đợt bơi chung kết, sau khi xuất phát, Viên bơi sau Quah Ting Wen trong khoảng 20m đầu nhưng sau đó đã bứt lên dẫn đầu và dần nới rộng khoảng cách để về nhất.

17h16': Điền kinh: Cả Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng đều thi đấu không thành công khi về vị trí thứ 9 và 8. VĐV về nhất là người Philippines.    
 
17h12': Điền kinh: Tiếp tục là cuộc thi chạy nội dung 100m nữ. Việt Nam có 2 VĐV tham gia là Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng.      

17h00': Điền kinh: VĐV Lê Trọng Hinh của Việt Nam đã về vị trí thứ 7 nội dung chạy 100m nam với thành tích 10 giây 55. VĐV của Philippines về nhất với thành tích 10 giây 25.

16h45': Điền kinh: Nguyễn Văn Hùng đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung nhảy 3 bước sau khi bị VĐV Malaysia vượt qua và phá luôn kỷ lục SEA Games do Hùng đang nắm giữ. Thành tích của Hùng tại buổi thi hôm nay là 15m92, còn VĐV Malaysia là 16m76.

Như vậy, với thành tích 15m92, Nguyễn Văn Hùng chỉ nhận HCĐ, xếp trên anh 1 bậc là VĐV của Thái Lan với thành tích 16m20.

16h30': Điền kinh. VĐV Phạm Thị Huệ về đích thứ 4 nội dung 5.000m nữ. Giành HCV và HCB là 2 VĐV Indonesia.

15h55': HC VÀNG Điền Kinh. Nguyễn Văn Lai về nhất cuộc thi chạy 5.000m và phá luôn kỷ lục của SEA Games với thành tích 14 phút 04 giây 82.

14h47': HCV TDDC. Đặng Nam đã thi đấu xuất sắc và giành HCV ở nội dung vòng treo nam (15,300 điểm). Phạm Phước Hưng về nhì với 14,033 điểm và giành HCB.

14h37': TDDC: Hà Thanh đã thực hiện không bài thi xà lệch nữ của mình. Cô gái quê Hải Phòng đã để trượt tay khỏi thanh xà ngay khi bắt đầu và ở phần kết thúc cô tiếp đất không tốt. Hiện Hà Thanh tạm xếp vị trí thứ 4.    

 14h30': TDDC: Phạm Phước Hưng đã hoàn thành xong nội dung vòng treo nam với điểm số 14,033. Đây là nội dung sở trường của Hưng, đáng tiếc khi tiếp đất anh đã để tay chạm đất.

14h13': HCĐ TDDC, trong bài thi ở môn Ngựa tay quay, Lê Thanh Tùng được 13,233 điểm. Đoạt HCV nội dung này là vận động viên Rartchawat (Thái Lan).

14h10': HCV TDDC. Phan Thị Hà Thanh đã giành thêm tấm HCV ở nội dung nhảy chống với thành tích 13,983 điểm. Đỗ Thị Vân Anh về nhì, nhận HCB với 13,666 điểm.

13h39': VĐV Phạm Phước Hưng đoạt HCĐ nội dung Thể dục tự do. Số điểm của Hưng là 14.500 điểm. Đoạt HCV là vận động viên Reyland Capellan (Philippines), được 14.733 điểm.

13h30': Quần vợt: Tay vợt trẻ Trịnh Linh Giang đã thất thủ 0-2 với các tỷ số 2-6, 3-6 trước Ruben Gonzales Jr. của Philippines và bị loại tại vòng 1. Hiện tại, Nguyễn Hoàng Thiên cũng đang thi đấu ở vòng đấu này với đối thủ nước chủ nhà Ong Issac Yong.

12h30': Billiards: Mã Minh Cẩm và Trần Phi Hùng đang so tài cao thấp trong trận chung kết nội bộ của Việt Nam ở nội dung carom 1 băng. Như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ có thêm 1 HCV và 1 HCB ở môn Billiards.

12h20': Bắn súng: Ở nội dung 50m súng trường nữ, ba VĐV Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hằng và Dương Thị Luyện không thể cạnh tranh 10 vị trí đầu tiên và không thể giành huy chương cá nhân cũng như đồng đội. Đội Thái Lan đã đoạt cả 2 HCV ở nội dung này. Hiện tại, các VĐV Phùng Lê Huyên, Nguyễn Duy Hoàng và Tạ Ngọc Long đang thi đấu nội dung 50m súng trường dành cho nam.

11h00': Hoãn môn tennis: Do trời mưa, các trận đấu quần vợt tạm hoãn. Các tay vợt Việt Nam đang đánh vòng loại đơn nam gồm Hoàng Thiên, Trịnh Linh Giang (đơn nam), Đào Minh Trang (đơn nữ). Đây không phải lần đầu tiên các trận quần vợt tạm hoãn ở SEA Games 28 này.

9h30': Đua thuyền, các VĐV Việt Nam sau đó đều không thể đạt huy chương ở nội dung Kayak đôi nam cự li 200m và Kayak bốn người nữ cự li 200m. Như vậy kết thúc các nội dung đua thuyền ngày 9-6, Việt Nam đoạt 1 HCV và 2 HCĐ.

9h16': Điền kinh, cùng về đích thứ ba ở hai đợt chạy vòng loại cự li 100m nữ, Lưu Kim Phụng và Nguyễn Thị Oanh giành vé vào chung kết. Thành tích của Phụng 11,73 giây là còn của Oanh là 11,98 giây.

8h57':  Đua thuyền, Đỗ Thị Thanh Thảo - Vũ Thị Linh về hạng ba nội dung Kayak đôi nữ cự li 200m. Thành tích của Thảo - Linh là 42,874 giây, kém 2,172 giây so với đôi về nhất của Thái Lan.

8h'54': Đua thuyền, Trương Thị Phương xuất sắc về nhất nội dung Canoe đơn nữ cự li 200m, đạt thành tích 51,456 giây, hơn đến 1,882 giây so với VĐV đoạt HCB của Thái Lan là Orasa.

8h26': Bơi lội, Nguyễn Thị Diệu Linh chỉ về chót ở đợt bơi vòng loại cự li 200m tự do nữ với thời gian 2 phút 8,88 giây. Ở đợt bơi vòng loại sau đó, Ánh Viên về nhì với thời gian 2 phút 8,52 giây, giành quyền vào chung kết. Như vậy, trong ngày hôm nay, Viên sẽ bơi hai cự li chung kết là 200m tự do và 200m bướm.

8h15': Đua thuyền, Đỗ Thị Thanh Thảo về hạng ba ở nội dung Kayak đơn nữ cự li 200m, kém 0,977 giây so với vận động viên đoạt HCV Chen Sarah Jiemei của Singapore.

8h10': Bơi lội, Hoàng Quý Phước về đích thứ ba đợt bơi vòng loại thứ nhất nội dung 100m bướm nam với thời gian 55,47 giây, đoạt vé vào đợt bơi chung kết diễn ra lúc 18g tối nay. Ở lượt bơi vòng loại thứ hai diễn ra sau đó, Phan Gia Mẫn không thể đoạt vé vào chung kết khi chỉ cán đích ở vị trí thứ năm với thời gian 58,14 giây.

8h8': Bơi lội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về đích vị trí thứ ba đợt bơi vòng loại thứ hai nội dung 200m bơi bướm nữ với thời gian  2 phút 19,34 giây, giành quyền góp mặt ở đợt bơi chung kết diễn ra 18g tối nay. Trước đó, kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo về đích thứ hai đợt bơi vòng loại thứ nhất với thành tích 2 phút 20,03 giây cũng giành vé vào thi đợt bơi chung kết.

 

Lịch thi đấu ngày 9/6:

 

Điền kinh

 

9:00 100m nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)

9:10 Vòng loại 100m nữ (Lưu Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh)

9:30 Nhảy xa - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)

9:35 Vòng loại 100m nam (Lê Trọng Hinh)

15:00 Đẩy tạ nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)

15:10 Chung kết Nhảy bước nam (Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa)

16:00 Nhảy cao nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)

16:50 Chung kết 100m nam

17:00 Chung kết 100m nữ

15:35 Chung kết 5000m nam (Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật)

16:05 Chung kết 5000m nữ (Trương Thị Thúy Kiều, Phạm Thị Huệ)

16:10 400m nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)

 

Nhảy cầu

 

13:00 - 14:00 Chung kết Nhảy đôi 3m ván bật nam (Vũ Anh Duy, Phùng Văn Nam)

14:30 - 15:30 Chung kết 10m cầu cứng nữ (Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh)

 

Bơi lội

 

8:00  Vòng loại 200m bướm nữ (Lê Thị Mỹ Thảo)

8:03  Vòng loại 200m bướm nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên)

8:06  Vòng loại 100m bướm nam (Hoàng Quý Phước)

8:07  Vòng loại 100m bướm nam (Phan Gia Mẫn)

8:10  Vòng loại 100m ngửa nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên)

8:12  Vòng loại 200m tự do nữ (Nguyễn Thị Diệu Linh)

8:15  Vòng loại 200m tự do nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên)

18:00 Chung kết 200m bướm nữ

18:06 Chung kết 100m bướm nam

18:40 Chung kết 100m ngửa nữ

18:45 Chung kết 400m hỗn hợp nam (Trần Duy Khôi)

19:24 Chung kết 200m tự do nữ

 

Bóng rổ

 

17:00-19:00 Nữ Việt Nam – Singapore

 

Billiards & Snooker

 

9:00-12:00 Tứ kết Billiards đôi (Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên – Malaysia)

12:00-15:00 Tứ kết Snooker đôi (Nguyễn Nhật Thanh, Phạm Thanh Thủy – Malaysia)

12:00-15:00 Bán kết Billiards đôi

12:00-15:00 Chung kết Carom 1 băng

18:00-20:45 Chung kết Billiards đôi

 

Thể dục dụng cụ

 

13:00 - 13:30 Chung kết Thể dục tự do nam (Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng)

13:35 - 14:05 Chung kết Xà nữ (Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh)

14:10 - 14:40 Chung kết Nhảy ngựa nam (Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng)

14:45 - 15:15 Chung kết Cầu thăng bằng nữ (Đỗ Thị Thu Huyền, Phan Thị Hà Thanh)

15:20 - 15:50 Chung kết Vòng treo nam (Phạm Phước Hưng, Đặng Nam)

 

Tennis

 

10:00 - 16:00 Tứ kết Đơn nam

10:00 - 18:00 Tứ kết Đơn nữ

10:00 - 18:00 Tứ kết Đôi nam nữ

 

Canoeing

 

08:00 - 08:05 Chung kết K4 200M nam (Nguyễn Tường/Trương Văn Hoài/Trần Văn Vũ/Lê Văn Dũng)

08:10 - 08:15 Chung kết C1 200M nam (Trần Xuân Đạt)

08:20 - 08:25 Chung kết K1 200M nữ (Đỗ Thị Thanh Thảo)

08:40 - 08:45 Chung kết C1 200M nữ (Trương Thị Phương)

08:50 - 08:55 Chung kết K2 200M nữ (Đỗ Thị Thanh Thảo/Vũ Thị Linh)

09:10 - 09:15 Chung kết K2 200M nam (Trương Văn Hoài/Lê Văn Dũng)

09:20 - 09:25 Chung kết K4 200M nữ (Nguyễn Thị Hải Yến/Đỗ Thị Thanh Thảo/Ma Thị Tuyết/Dương Thị Bích Loan)

 

Bắn súng

 

08:00 - 08:50 50m súng trường nữ cá nhân (Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hằng)

10:00 - 10:50 50m súng trường nữ đồng đội

12:00 - 12:50 50m súng trường nam cá nhân (Phùng Lê Huyên, Nguyễn Duy Hoàng)

14:00 - 14:50 50m súng trường nam đồng đội

 

Bi sắt

 

08:00 - 09:15 Vòng loại Đôi nam nữ (Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam – Myanmar)

09:15 - 10:30 Vòng loại Đôi nam nữ (Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam – Singapore)

10:30 - 11:45 Vòng loại Đôi nam nữ (Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam – Philippines)

13:30 - 15:30 Bán kết Đôi nam nữ

16:00 - 18:00 Chung kết Đôi nam nữ

 

---------------------

19h40': Võ sĩ Nguyễn Văn Tài giành HCV khi đánh bại võ sĩ Myanmar, Tun Kyaw Lin 2-0 trong trận chung kết  nội dung tán thủ hạng cân dưới 65kg nam và giành HCV.

19h35': Võ sĩ Dương Thúy Vi giành HCB nội dung đao thuật nữ với 9,71 điểm. Giành HCV là VĐV Myanmar Oo Sandi với 9,72 điểm.  

19h30': Võ sĩ Hoàng Văn Cao đã giành HCV ở hạng cân dưới 60kg nam sau khi đánh bại võ sĩ Philippines, Solis Francisco 2-0 trong trận chung kết.

18h49': Kình ngư Trần Duy Khôi đã giành HCB cự li 200m bởi ngửa nam sau khi về nhì ở đợt bơi chung kết với 2 phút 02,44. Giành HCV là VĐV Singapore, Quah Zheng Wen với thời gian 2 phút 00,55, phá kỉ lục SEA Games.

18h42': Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCB khi chỉ về nhì ở đợt bơi chung kết cự li 100m tự do nữ với thời gian 56 giây 05 và nhận HCB. Giành HCV ở cự li này là VĐV nước chủ nhà Singapore, Quah Ting Wen với thời gian 55 giây 93, phá kỷ lục SEA Games.

18h10': Kình ngư Hoàng Quý Phước về đích cuối cùng ở đợt bơi chung kết cự li 50m tự do nam với thời gian 23 giây 47. Giành HCV ở cự li này là VĐV Singapore, Joseph Isaac Schooling với thời gian 22 giây 47, phá kỷ lục SEA Games.

HCĐ bơi: 18g04, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về đích thứ ba ở nội dung 50m bơi ngửa nữ với thời gian 29 giây 40, nhận HCĐ. Giành HCV là VĐV nước chủ nhà Singapore Li Tao với thời gian 28 giây 90, phá kỷ lục SEA Games.  

16h45': VĐV Phan Thị Hà Thanh đã giành HCV nội dung toàn năng nữ với tổng số điểm là 53,650 điểm (6 vòng thi). Giành HCB là VĐV Singapore và HCĐ là VĐV Malaysia.

16h20': Võ sĩ wushu Phạm Ngọc Kiên chỉ xếp thứ tư ở nội dung thái cực quyền bài bắt buộc với 9,44 điểm. Giành HCV ở nội dung này là VĐV Malaysia, Loh Jack Chang với 9,71 điểm.

16h18': Cơ thủ Đỗ Hoàng Quân đã thắng VĐV Brunei Lim Wei Kok 9-3 và giành quyền vào bán kết nội dung pool 9 bi nam.  

16h15': Tuyển bóng bàn nam VN đã giành quyền vào tranh HCV nội dung đồng đội sau khi thắng Malaysia 3-1 ở bán kết. Đối thủ của VN ở chung kết là Singapore.

15h45': Võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân đã để thua võ sĩ Indonesia, Langu Kornelis Kwangu ở bán kết hạng cân dưới 49kg và nhận HCĐ. 

15h30': Trần Xuân Hiệp giành HCV từ môn Wushu. Võ sĩ Trần Xuân Hiệp giành HCV nội dung đao thuật nam với 9,72 điểm. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Mạnh Quyền xếp thứ ba với 9,70 điểm và giành HCĐ 

14h55': Nữ võ sĩ judo Trần Thúy Duy đã thắng võ sĩ của Lào Phommavihane Sipaphay và giành HCĐ hạng cân trên 78kg.

14h33': Nữ võ sĩ Lê Thị Bằng đã đánh bại võ sĩ Myanmar Oo New Ni 3-0 ở bán kết hạng cân 54kg và giành quyền vào tranh HCV. Đối thủ của Lê Thị Bằng ở chung kết là võ sĩ người Philippines, Petecio Nesthy

13h57: Võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã thắng knock-out võ sĩ nước chủ nhà Singapore, Ang Fen Ni ở bán kết hạng cân 51kg và giành quyền vào tranh HCV.

13h50: Bóng bàn đoạt HCĐ - tuyển bóng bàn nữ VN đã để thua Thái Lan 1-3 ở bán kết nội dung đồng đội và nhận HCĐ

13h45: VN đoạt HCB - Hai VĐV nhảy cầu Hoàng Lê Thanh Thúy và Ngô Phương Mai đã giành HCĐ ở nội dung cầu mềm 3m đôi nữ với tổng số điểm là 227, 94 điểm. Giành HCV là đôi Malaysia và HCB là đôi Singapore.

13h40: Võ sĩ Lê Thị Ngọc Anh đã để thua võ sĩ Thái Lan Raksat Chuthamat 0-3 ở bán kết hạng cân dưới 48kg và nhận HCĐ. 

13h30: Cơ thủ Mã Minh Cẩm đánh bại "phù thủy" người Philippines, Reyes Efren 100-84 và giành quyền vào chung kết nội dung carom một băng.

13h20': Cơ thủ Lê Quang Trung đã thắng VĐV Lào 9-3 và giành quyền vào bán kết nội dung 9 bi đơn nam

12h00 VN đoạt HCV. sau 6 vòng thi, tổng số điểm Đinh Phương Thành giành được là 86,150 điểm đoạt HCV. Trong khi đó, với 85,250 điểm, Phạm Phước Hưng cũng đã giành HCB ở nội dung này. Giành HCĐ là VĐV chủ nhà Singapore, Gan Gabriel với 79,350 điểm.   

10h00': Tay chèo nữ Vũ Thị Linh đã giành HCĐ khi về đích ở vị trí thứ ba ở nội dung K1-500m. 

8h40': Kình ngư Phan Gia Mẫn đã vượt qua vòng loại 200m bơi bướm nam và giành quyền lọt vào đợt bơi chung kết diễn ra vào chiều nay. Thành tích của Gia Mẫn ở vòng loại là 2 phút 08,43 đứng thứ 6 chung cuộc.  

8h20': Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành quyền vào bơi chung kết nội dung 100m tự do nữ sau khi về đích thứ hai tại đợt bơi vòng loại với thời gian 57 giây 17.

Video SEA Games 28: Vòng loại 100m bơi tự do nữ - Nguyễn Thị Ánh Viên

8h20': Hoàng Quý Phước xuất phát tốt nhưng chỉ đứng 8/8 VĐV lọt vào vòng bơi chung kết với 24 giây 03 ở cư ly 50m tự do nam.      

Video SEA Games 28: Vòng loại 50m tự do nam - Hoàng Quý Phước

8h13': Ánh Viên về thứ 4 ở vòng loại với thành tích 29 giây 92 và lọt vào vòng bơi chung kết vào tối nay. VĐV chủ nhà Singapore về nhất và lập kỷ lục SEA Games mới.

Ngày 8/6:

Bơi lội

8g02: Ánh Viên bơi vòng loại thứ hai 50m ngửa nữ và chung kết lúc 18g.

8g04: Hoàng Quý Phước bơi vòng loại thứ hai 50m tự do nam và chung kết lúc 18g04.

8g05: Nguyễn Thị Ánh Viên bơi vòng loại thứ nhất và Nguyễn Thị Diệu Linh bơi vòng loại thứ hai 100m tự do nữ. Chung kết lúc 18g38.

18g42: Trần Duy Khôi dự chung kết 200m ngửa nam.

Quyền anh

13g15: Lê Thị Ngọc Anh đánh bán kết hạng cân -48kg nữ gặp Raksat Chuthamat (Thái Lan).

13g30: Nguyễn Thị Yến đánh bán kết hạng cân -51kg nữ gặp Ang Fen Ni (Singapore).

14g15: Lê Thị Bằng đánh bán kết hạng cân -54kg nữ gặp Oo New Ni (Myanmar).

15g15: Huỳnh Ngọc Tân đánh bán kết hạng cân -49kg nam với Langu Kwangu (Indonesia).

Canoeing

8g: Vũ Thị Linh thi đấu nội dung K1 - 500m nữ.

8g30: Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan thi đấu nội dung K4 - 500m nữ.

9g: Vũ Thị Linh, Đỗ Thị Thanh Thảo thi đấu nội dung K2 - 500m nữ.

Bóng bàn

12g: VN tham dự bán kết đồng đội nữ.

13g40: VN tham dự bán kết đồng đội nam.

truc tiep seagames 28,truc tiep seagame 28,truc tiep sea games 28,tuong thuat truc tiep sea games 28,dien bien sea game 28,ban tin sea games 28,ket qua sea games 28,wushu sea games,bong da sea games,cau long sea games,boi sea games

----------------------------------

20h00 : Đấu kiếm Việt Nam kết thúc một kỳ SEA Games hoàn hảo khi đoạt thêm 1 HCV ở nội dung kiếm chém đồng đội nữ sau khi thắng Thái Lan 45/25.

19h55 : Ở môn wushu nội dung nam quyền + nam côn, Phạm Quốc Khánh đoạt HCB với 9,70 điểm, Cao Khắc Đạt đoạt HCĐ với 9,68 điểm. VĐV Horatius Harris (Indonesia) đoạt HCV với 9,71 điểm.

19h30': Võ sĩ Như Ý xuất sắc đoạt HCV hạng cân 70-78kg nữ sau khi thắng điểm ippon (điểm tuyệt đối) trước võ sĩ Myanmar Aung Aye Aye.

19h22': Ánh Viên đoạt HCV khi về nhất ở cự li thế mạnh 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 2 phút 13,53 giây, lập kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ là 2 phút 14,57 do Siow Yi Ting (Malaysia) lập được tại SEA Games Lào 2009. Trong đợt bơi chung kết, Ánh Viên tỏ ra hoàn toàn vượt trội, dẫn đầu ngay sau khi xuất phát, dần bỏ xa các đối thủ khác và một mình về đích.

18h43': Ánh Viên đoạt HCV. Ánh Viên xuất sắc về nhất ở cự li sở trường 200m ngửa nữ với thời gian 2 phút 14,12 giây. Thành tích này giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập được cách đây hai năm là 2 phút 14,80 giây.

18h12': Hoàng Quý Phước đoạt HCĐ khi chỉ về đích thứ ba ở cự li 100m tự do nam. Trong đợt bơi chung kết, Josephe Schooling (Singapore) tỏ ra quá mạnh, dẫn đầu ngay từ khi xuất phát và về đích đầu tiên với thời gian 48,58 - kỷ lục SEA Games. Quý Phước bơi ở vị trí thứ hai trong hơn 50m đầu nhưng bị Zheng Wen Quah (Singapore) qua mặt ở những mét cuối.

18h05': Ở nội dung sở trường 50m bướm nữ, kình ngư nổi tiếng Tao Li (Singapore) đã về nhất với thời gian 26,58 giây. Tao Li đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games. Ở cự li này, cả Ánh Viên lẫn Phương Trâm đều không thể giành được huy chương. Ánh Viên về hạng tư còn Phương Trâm về hạng tám.

17h05': Cặp Hoàng Quân - Anh Tuấn nhận HCB sau thất bại 6-9 trước đôi Biado - Kiamco của Philippines trong trận chung kết Pool 9 bi đôi nam

16h14': Đội kiếm ba cạnh nữ đã giành quyền vào chung kết sau khi vượt qua đối thủ Indonesia 38-34 ở bán kết. Vào chung kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ với VN là Philippines.

15h37: Bùi Minh Phương và Nguyễn Thùy Linh thi đấu không thành công, lần lượt xếp hạng 8/9 và 9/9 ở nội dung biểu diễn Nam quyền nam đao nữ.

15h25: Võ sĩ Nguyễn Thị Như Ý thắng đối thủ Tiara Arta (Indonesia) nhờ hơn 1 điểm yuko, giành quyền vào đánh chung kết hạng cân 70-78kg nữ. Đối thủ của Như Ý là Aung Aye Aye (Myanmar).

15h00': Dương Thúy Vi đoạt HCV nội dung biểu diễn Kiếm thuật với số điểm 9,70, hơn 0,02 so với VĐV đoạt HCB người Malaysia Phoon Eyin.

14h42': Quyền anh, võ sĩ Nguyễn Văn Hải giành chiến thắng áp đảo trước Muhammed Nordin (Singapore), giành quyền vào bán kết hạng cân 56-60kg nam.

14h40': HCV bắn súng. Với 197,4 điểm xạ thủ Trần Quốc Cường đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Ở nội dung này, Hoàng Xuân Vinh cũng đoạt được HCĐ.

14h05: Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình giành HCB sau thất bại trước Peter Edward (Singapore) 291-501 trong trận chung kết Bida Anh (500) đơn nam.

13h54: Nhờ hơn 3 điểm yuko nên Trần Thương đã loại được võ sĩ Oo Zaw Myo (Myanmar), giành quyền vào bán kết hạng cân 81-90kg nam.

truc tiep seagames 28,truc tiep seagame 28,truc tiep sea games 28,tuong thuat truc tiep sea games 28,dien bien sea game 28,ban tin sea games 28,ket qua sea games 28,wushu sea games,bong da sea games,cau long sea games,boi sea games

12h30'. Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đang có 14 HCV, 3 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Singapore (18HCV, 11 HCB, 22HCĐ). Đoàn Thái Lan xếp thứ 3 với 12 HCV, 17 HCB và 16 HCĐ.

12h00': Đội bắn súng ngắn hơi 10m nam đã giành HCV đồng đội với thành tích 1.727 điểm, HCB thuộc về Thái Lan (1.704 điểm). Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu vòng loại cá nhân với 582 điểm, Trần Quốc Cường đứng thứ 3 vòng loại (575 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương đứng thứ 6 (570 điểm), cả 3 VĐV đều vào vòng chung kết diễn ra vào lúc 15 giờ hôm nay.

11h10': Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình đã thắng VĐV người Thái Lan với tỷ số 500/355 ở nội dung billard Anh 500 để lọt vào chung kết tranh HCV vào lúc 13 giờ hôm nay. Đối thủ của anh là VĐV nước chủ nhà Singapore, người từng vô địch thế giới năm 2013.

10h27': Đội nam bóng bàn Việt Nam thắng Campuchia 3-0 ở vòng loại bảng B nội dung đồng đội nam. Trong ngày hôm qua (5-7), đội VN cũng đã thắng Thái Lan 3-1.

9h33': Ba xạ thủ Nguyễn Minh Châu, Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc chỉ xếp thứ tư nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với 1112 điểm. Đoạt HCV là đội Thái Lan. Về cá nhân, Nguyễn Minh Châu được 375 điểm, xếp thứ 7 nên lọt vào chung kết phần thi cá nhân gồm 8 xạ thủ.

08h47 Cùng với VĐV Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thanh Hoàng cũng đã mang về cho đoàn thể thao VN tại SEA Games 28 chiếc HCĐ thứ hai ở môn marathon.

8h20': VĐV Phan Gia Mẫn không thể giành quyền vào thi đấu đợt bơi chung kết nội dung 100m bơi ếch khi chỉ xếp thứ năm đợt bơi vòng loại thứ hai với thành tích 1 phút 9,28 giây.

8h13: VĐV Hoàng Thị Thanh giành HCĐ chạy marathon nữ. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV của Thái Lan.

8h12': Quý Phước vào CK 100m bơi tự do! Với thành tích 51'19 ở vòng loại 100m bơi tự do nam, Quý Phước đã lọt vào nội dung thi chung kết sẽ diễn ra lúc 18h04'. Trần Duy Khôi cũng thi ở nội dung này nhưng không thể vượt qua vòng loại.

8h05': Ánh Viên vào CK 50m bơi bướm! Vượt qua vòng loại 50m bơi bướm nữ với thành tích 27'95, về nhất trong lượt thi vòng loại đầu tiên. Kỷ lục SEA Games ở cự ly này là 26'59, kỷ lục châu Á là 25'42. Ở nội dung này đối thủ trực tiếp của Ánh Viên là Tao Li của Singpore, người đang nắm giữ kỷ lục SEA Games lập được hồi năm 2011.

Video SEA Games 28: Vòng loại 50m bơi bướm nữ - Nguyễn Thị Ánh Viên

Ngoài Ánh Viên, Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng lọt vào nội dung chung kết ở cự li này.

Bơi lội

* 8g03: Hoàng Quý Phước bơi vòng loại thứ nhất 100m tự do và Trần Duy Khôi bơi lượt thứ hai vòng loại. Chung kết lúc 18g04.

* 8g05: Phan Gia Mẫn bơi lượt thứ hai vòng loại 100m ếch nữ và chung kết lúc 18g44.

Điền kinh

* 5g: VN sẽ tham dự nội dung marathon cho cả nam (Hoàng Nguyên Thanh và Bùi Thế Anh) và nữ (Hoàng Thị Thanh và Lâm Thị Thúy).

Thể dục dụng cụ nữ

* 12g: VN hi vọng có vàng ở nội dung đồng đội nữ.

Đấu kiếm

* 12g: VN tham dự tứ kết nội dung kiếm liễu đồng đội nam.

* 13g: VN tham dự tứ kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ.

Judo

* 13g30: võ sĩ Trần Thúy Duy thi đấu vòng loại hạng cân 78kg nữ.

* 18g: Đặng Hào thi đấu bán kết hạng cân 100kg nam.

Bắn súng

* 8g: 10m súng ngắn hơi nữ và đồng đội nữ.

* 10g: 10m súng ngắn hơi nam và đồng đội nam.

 

 

-----------------------

20h05: Đội tuyển đấu kiếm với các VĐV Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh và Vũ Thành An đã giành HCV nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi đánh bại đội Indonesia 45-30 trong trận chung kết. Đây cũng là chiếc HCV cuối cùng của đoàn thể thao VN trong ngày thi đấu 6-6.

19h20: Đội tuyển kiếm nữ với các VĐV Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Hoài Thu đã để thua đội Singapore 26-45 trong trận chung kết nội dung đồng đội kiếm liễu và nhận HCB. 

19h09: Nữ võ sĩ judo Trần Thị Thanh Thủy đã giành HCV hạng cân dưới 52kg sau khi đánh bại võ sĩ Lào Phonenaly trong trận chung kết. 

19h07': VĐV Nguyễn Thị Thi đã giành HCV đơn nữ ở môn bi sắt sau khi đánh bại VĐN Indonesia, Alfath Annisa 29-22 trong trận chung kết.

19h05': Ở đợt bơi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games lần hai với thời gian 4 phút 42,88. Đây là chiếc HCV thứ hai của Ánh Viên tại SEA Games 28.

Trước đó, ở đợt bơi vòng loại 400m, Ánh Viên cũng đã phá kỷ lục SEA Games với thời gian 4 phút 43,93.

18h50': Kình ngư Trần Duy Khôi về thứ ba và giành HCĐ nội dung 100m bơi ngửa nam với thời gian 56 giây 31. Giành HCV là kình ngư Singapore, Quah Zheng Wen với thành tích 54 giây 51, phá kỉ lục SEA Games.

18h35': Nam võ sĩ Bùi Minh Quân đã đánh bại võ sĩ Lào, Xayasan Chittakone bằng điểm Ippon và giành HCĐ nội dung dưới 81kg.  
18g30, nữ võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Trâm đã đánh bại võ sĩ Thái Lan, Junsookplung Titapa (Thái Lan) bằng điểm Ippon và giành HCĐ ở nội dung dưới 57kg.

18h25': Đội tuyển đấu kiếm với các VĐV Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng và Phạm Hùng Dương đã đánh bại đội tuyển nước chủ nhà Singapore với tỉ số sít sao 44-43 để giành HCV nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nam.

18h20': Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCV và phá kỉ lục SEA Games nội dung 800m tự do nữ với thành tích 8 phút 34,85. Đây là kỉ lục thứ hai của Ánh Viên tại SEA Games 28. Kỉ lục cũ ở nội dung này thuộc về VĐV người Singapore Lim Lynette Shu-En lập tại SEA Games 2009 tại Lào với thành tích 8 phút 35,41.

18h07': Kình ngư Hoàng Quý Phước đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự li 200m tự do nam. Thành tích của Hoàng Quý Phước là 1 phút 48,96. Kỉ lục cũ thuộc về VĐV Malaysia là 1'49''22 lập tại SEA Games 2009 tại Lào.

17h25': Đội nam đấu kiếm Việt Nam với các VĐV Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh và Vũ Thành An đã vượt qua đội Malaysia với tỷ số 45/37 để giành quyền vào tranh HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam.

17h10': Năm VĐV Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam đã giúp tuyển TDDC vượt qua Singapore và Thái Lan để giành HCV ở nội dung đồng đội nam. Số điểm tuyển TDDC nam giành được là 344,7 điểm.

17h10: Các VĐV Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam đã giúp tuyển TDDC vượt qua Singapore và Thái Lan để giành HCV ở nội dung đồng đội nam. Số điểm tuyển TDDC nam giành được là 344,7 điểm.

17h00: VĐV Nguyễn Thị Thi đã đánh bại VĐV Ke Leng 29-21 ở bán kết và giành quyền vào tranh HCV ở môn bi sắt nội dung đơn nữ.

16h58', VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCV đi bộ cự li 20km nữ với thời gian 1 giờ 45 phút 19 giây. Đây là chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao VN trong ngày thi đấu 6-6 và là chiếc HCV thứ 5 của thể thao VN tại SEA Games 28.

16h48', VĐV Võ Xuân Vinh đã về nhì ở cự li đi bộ 20km nam và giành HCB.

16h40': bốn VĐV Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Hoài Thu đã giúp Việt Nam vượt qua đội Indonesia với tỷ số 41-28 ở bán kết nội dung kiếm liễu đồng đội nữ và giành quyền vào tranh HCV lúc 17 giờ 45 chiều nay.

Tính đến 15h00, đoàn thể thao VN đã giành được 4 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ xếp sau đoàn Thái Lan.

truc tiep seagames 28,truc tiep seagame 28,truc tiep sea games 28,tuong thuat truc tiep sea games 28,dien bien sea game 28,ban tin sea games 28,ket qua sea games 28,wushu sea games,bong da sea games,cau long sea games,boi sea games

 

15h45: Các tay kiếm VN giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội kiếm ba cạnh sau khi đánh bại tuyển Thái Lan ở bán kết với tỉ số 45-17.

15h45: Nữ võ sỹ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy giành quyền vào bán kết hạng cân dưới 52kg sau khi vượt qua đối thủ người Campuchia Heng Lyly ở tứ kết. 

15h30: Nữ võ sỹ Lê Thị Bằng giành quyền vào bán kết hạng cân 51-54kg môn boxing sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Peamwilai 3-0 ở tứ kết.

14h50: VĐV Trần Xuân Hiệp đoạt HCĐ nội dung trường quyền môn wushu với thành tích 9,68 điểm. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV nước chủ nhà Singapore Yong Yi Xiang, HCB thuộc về Lukman Aldy (Indonesia).

14h20: Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Yến đã giành quyền vào bán kết ở hạng cân dưới 51kg sau khi đánh bại võ sĩ Lào, Hongfa Mieovady 3-0 ở tứ kết.

13h58: Ở nội dung nam, các VĐV VN đã giành quyền vào bán kết nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nam sau khi đánh bại tuyển Myanmar với tỉ số 45-14. 

14h00: Ở nội dung đấu kiếm, tuyển nữ VN đã đánh bại Myanmar 45-25 để giành quyền vào bán kết nội dung kiếm liễu đồng dội nữ.

13h45: VĐV Lê Thị Ngọc Anh đã đánh bại võ sĩ Malaysia Lee Ai Jin 3-0 ở tứ kết để giành quyền bán kết hạng cân dưới 48kg ở môn Boxing.

13h04: Cơ thủ VN Mã Minh Cẩm đã đánh bại đối thủ người Thái Lan Suwannasingh Suriya 100-27 ở nội dung Carom 1 băng, giành quyền vào bán kết.

11h38: Ở nội dung súng trường 10m hơi đồng đội nam, ba vận động viên gồm Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Văn Quân và Đào Minh Ngọc đã mang về HCĐ cho đoàn thể thao VN với thành tích 1.818,1 điểm. Đoạt HCV ở nội dung này là Thái Lan với số điểm 1.844, còn Malaysia đoạt HCB với thành tích 1.826,9 điểm. 

9h34': Ở nội dung K4-1000m, bốn VĐV Trần Văn Vũ, Nguyễn Tường, Trương Văn Hoài, Lê Văn Dũng cũng chỉ về đích ở vị trí 5/6.

9h30': Đôi VĐV Canoeing Trần Văn Vũ - Nguyễn Tường chỉ về đích thứ tư ở nội dung K2-1000m. Trước đó Trần Xuân Đạt cũng chỉ về thứ 4/7 nội dung C1-1000m.

9h00': Ở môn bắn súng nội dung 10m súng trường hơi nữ, cả 3 VĐV Việt Nam đều thất bại. Cụ thể Dương Thị Mỹ Phượng hạng 9 với 406,1 điểm, Nguyễn Thị Xuân hạng 10 với 404,8 điểm và Nguyễn Thị Ngân xếp hạng 12 với 401,5 điểm. Kết quả đội nữ VN xếp hạng 4 với 1.212,4 điểm, Singapore đoạt HCV với 1.233,9 điểm, Malaysia đoạt HCB với 1.222,9 điểm và Thái Lan được 1.219,2 điểm đoạt HCĐ.

8h55': đội tuyển bắn súng VN chỉ xếp thứ tư ở nội dung đồng đội 10m súng trường nữ với 1.212,4 điểm.

Singapore giành HCV bắn súng nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ với tổng điểm 1233,9.

8h45':  Nguyễn Thị Ánh Viên chứng tỏ mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc HCV ở cự ly 400m hỗn hợp nữ khi cô dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát rồi bỏ xa tất cả các đối thủ để về đích đầu tiên với kỷ lục mới của SEA Games 4 phút 43 giây 93 ở cuộc thi vòng loại. Ánh Viên sẽ bước vào vòng thi tranh huy chương vào buổi chiều

8h25': Môn Canoeing, nội dung C1-1000m nam, Indonesia giành HCV với thành tích 4'2''349. Đây là HCV đầu tiên của đoàn Indonesia. Myanmar giành HCB với thành tích 4'6''707. Philippines giành HCĐ. VĐV Trần Xuân Đạt của Việt Nam xếp hạng 4/7 với thành tích 4'15''427.

8h20': Môn Canoeing, nội dung K4-1000m. VĐV Thái Lan đã giành HCV với thành tích 3'4''781. Indonesia giành HCB với thành tích 3'4''953 và Myanmar giành HCĐ. Trong khi đó, các VĐV trẻ của Việt Nam chỉ về thứ 5/6 đội tham gia với thành tích 3' 3'19''509.

8h15': Hoàng Quý Phước về nhất vòng loại đợt 2 cự ly 200m hỗn hợp nam với thành tích 1 phút 53 giây 56. Lâm Quang Nhật chỉ về thứ 6 và bị loại.

----------------------

Cự ly 400 m hỗn hợp, Ánh Viên đang giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 4’46”16. Trong số 10 VĐV cùng tranh tài nội dung này, Pawatopako (Thái Lan) cùng sinh năm 1996 với Ánh Viên là đối thủ có chỉ số bơi dưới 5 phút. Ngoài cự ly sở trường trên, Ánh Viên còn đặt mục tiêu đổi màu HCĐ cự ly 800 m tự do. Cũng cự ly này Việt Nam còn có sự tham gia của Lê Thị Mỹ Thảo.

Cùng nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV, Hoàng Quý Phước sẽ vào cuộc trên đường bơi 200 m nam.

3 xạ thủ Nguyễn Thị Ngân, Dương Thị Mỹ Phượng và Nguyễn Thị Xuân sẽ thi đấu nội dung 10m súng trường hơi nữ cá nhân và đồng đội. Cũng ở nội dung này dành cho nam, Nguyễn Văn Quân, Đào Minh Ngọc, Nguyễn Duy Hoàng sẽ vào cuộc.

Các võ sĩ Wushu cũng bước vào thảm đấu, ở nội dung biểu diễn quyền có Trần Thị Khánh Ly (Thái cực); Trần Xuân Hiêp, Nguyễn Thùy Linh, Bùi Minh Phượng (Nam đao), Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh (thương thuật). Ở nội dung tán thủ, Hoàng Văn Cao thi đấu tứ kết hạng cân 60kg với VĐV Thái Lan, còn Nguyễn Văn Tài gặp đối thủ Campuchia ở hạng cân 65kg.

Môn Canoeing, đội nam tranh CK nội dung K4-1000m với Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore và Indonesia. Về cá nhân, Trần Xuân Đạt thi đấu hạng C1-1000m, Nguyễn Tường K2-1000m.

Ngày 6/6: 

19h10', tay kiếm Nguyễn Thị Lệ Dung đã xuất sắc thắng tay kiếm Thái Lan Pornsawan 15-5 trong trận chung kết kiếm chém nữ và giành HCV. Đây là chiếc HCV thứ tư của đoàn thể thao VN tại SEA Games 28. 

19h00': Đánh bại tay kiếm người Philippines Raguin Harlene 11/7 trong trận chung kết kiếm ba cạnh nữ, Trần Thị Len đã mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015.

18h30: Nguyễn Minh Quang để thua Panchan Nontapat 11/15 trong trận chung kết kiếm liễu nam, nhận HCB.

Lệ Dung đánh bại VĐV người Thái Lan, Ngernrunguangroj Pornsawan tỷ số 15-9 ở bán kết. Đối thủ tranh HCV với chị là Starrat Sirawalai (Thái Lan).

17h20': Trần Thị Len cũng ghi tên mình vào trận tranh HCV nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Ở trận bán kết vừa kết thúc, Trần Thị Len đã thắng Takhamwong Wijitta (Thái-lan) vớit ỷ số áp đảo 15-8.

16h35': Nguyễn Minh Quang thắng sít sao tay kiếm Philippines Perez Nathaniel 15-14 ở bán kết nội dung kiếm liễu cá nhân nam. Vào lúc 18 giờ, anh sẽ tranh HCV với Panchan Nontapat của Thái-lan ở trận chung kết.

15h50': Tay kiếm Minh Quang đánh bại đối thủ người Malaysia ở vòng 1/8 với tỷ số 7-4. Đối thủ tiếp theo của Minh Quang là VĐV người Philippines, Perez Nathaniel.

15h40: tay kiếm Nguyễn Thị Lệ Dung đã đánh bại tay kiếm nước chủ nhà Lee Huimin Ann 15-8 để có mặt ở bán kết nội dung kiếm chém nữ. Như vậy, Lệ Dung xem như đã cầm chắc một HCĐ. Ở bán kết, Lệ Dung gặp tay kiếm người Thái Lan, Pornsawan.

15h38: tay kiếm Nguyễn Thị Thanh Loan không giành được vé vào bán kết nội dung kiếm chém sau khi để thua VĐV người Thái Lan Starrat Sirawalai 12-15 ở tứ kết.

15h16: tay kiếm Trần Thị Len đã đánh bại đồng đội Nguyễn Thị Như Hoa với tỉ số 7-6 để có mặt ở bán kết nội dung kiếm ba cạnh nữ. Ở bán kết, Trần Thị Len gặp VĐV người Thái Lan, Takhamwong Wijitta.

15h07: Mai Hoàng Mỹ Trang đã để thua ngược đáng tiếc 3-4 (18-16, 12-10, 11-9, 11-13, 5-11, 9-11, 9-11) trước tay vợt người Thái Lan Sawettabut Suthasini ở bán kết bóng bàn đơn nữ và chỉ giành được HCĐ. Ở trận đấu này, Mỹ Trang đã dẫn trước Suthasini 3-0 nhưng sau đó lại để thua liên tiếp trong bốn ván cuối, đành nhận HCĐ. 

14h30: Nguyễn Thị Nga đã để thua tay vợt người Malaysia Sock Khim 0-4 (8-11, 12-14, 7-11, 4-11) ở bán kết bóng bàn đơn nữ và nhận HCĐ.

14h05: hai VĐV Huỳnh Minh Trang và Phan Mạnh Nhi đã không giành được huy chương khi chỉ về đích ở vị trí thứ tư tại nội dung bơi nghệ thuật.

11h45: Nguyễn Thị Thanh Loan và Nguyễn Thị Lệ Dung đã vượt qua vòng loại để có mặt ở tứ kết nội dung kiếm chém đơn nữ. 

11h30': Đoàn thể thao VN có thêm ít nhất 1 HCĐ khi hai VĐV Nguyễn Thị Như Hoa và Trần Thị Len gặp nhau ở tứ kết nội dung kiếm ba cạnh nữ.

11h00': Ở nội dung đơn nam bóng bàn, tay vợt Lê Tiến Đạt để thua tay vợt người Thái Lan, Padasak 1-3 (18-16, 4-11, 8-11, 7-11) và không có vé vào bán kết.

10h20': Bất ngờ lớn đã xảy ra nội dung nữ môn bóng bàn khi tay vợt số 4 thế giới người Singapore Feng Tianwei để thua 1-3 trước đối thủ người Thái Lan Suthasini và vuột mất tấm vé vào bán kết. Đây là lần đầu tiên sau nhiều kì SEA Games, bóng bàn Singapore không có tay vợt nào có mặt ở bán kết một nội dung thi đấu.

Như vậy, Mỹ Trang sẽ gặp Suthasini của Thái Lan, trong khi Nguyễn Thị Nga gặp Ng Sock Khim của Malaysia ở bán kết.

Ở nội dung đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang đã đánh bại đối thủ là Lee Rou You (Malaysia) với tỷ số 3-0 (11-7, 11-6, 11-8). Với 3 trận toàn thắng bảng B, Mỹ Trang lọt vào bán kết.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Nga 3-0 San Khin Kaung (Myanmar) (11-3, 11-4, 11-7). Toàn thắng 3 trận bảng A, cũng lọt vào bán kết nội dung bóng bàn đơn nữ. Như vậy, nhiều khả năng Nga sẽ gặp đại diện của Thái Lan, trong khi 99% Mỹ Trang gặp Feng Tian Wei, tay vợt số 1 của Singapore ở bán kết.

--------------

Bóng bàn

Đơn nữ: Các trận còn lại của vòng bảng diễn ra lúc 9h00, các trận bán kết, chung kết diễn ra từ 14h00 đến 18h00
-       Bảng A: Nguyễn Thị Nga
-       Bảng B: Mai Hoàng Mỹ Trang

Đấu Kiếm

Vòng bảng nội dung kiếm liễu nam diễn ra lúc 8h30, các trận vòng loại trực tiếp, bán kết, chung kết sẽ diễn ra từ 13h00 đến 18h00
-       Bảng 3: Nguyễn Minh Quang
-       Bảng 2: Nguyễn Quốc Oai
Vòng bảng nội dung kiếm ba cạnh đơn nữ diễn ra lúc 8h30, các trận vòng loại, bán kết, chung kết sẽ diễn ra từ 13h25 đến 18h20
-       Bảng 1: Trần Thị Len
-       Bảng 2: Nguyễn Thị Như Hoa
Vòng bảng nội dung kiếm chém nữ diễn ra lúc 11h00, các trận vòng loại trực tiếp, bán kết, chung kết sẽ diễn ra từ 15h20 đến 18h40
-       Bảng 2: Nguyễn Thị Lệ Dung
-       Bảng 1: Nguyễn Thị Thanh Loan

Bóng đá

Lượt trận thứ ba bảng B: U23 Việt Nam – U23 Lào, 19h30 sân Bishan


truc tiep seagames 28,truc tiep seagame 28,truc tiep sea games 28,tuong thuat truc tiep sea games 28,dien bien sea game 28,ban tin sea games 28,ket qua sea games 28,wushu sea games,bong da sea games,cau long sea games,boi sea games

19h30. Huy chương Vàng!!! Vũ Thành An đánh bại Choy Yo Yong ở nội dung kiếm chém nam với tỉ số 15-11. Như vậy, ngay trong ngày đầu ra quân, Đấu kiếm đã mang về cho Đoàn Thể Thao Việt Nam 2 tấm huy chương vàng.

18h50. Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ gặp đối thủ nước chủ nhà Singapore ở trận chung kết nội dung kiếm chém. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu đoàn Thể Thao Việt Nam có giành thêm một tấm HCV nữa hay không!

18h40. Huy chương Vàng!!! Thể Thao Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên ở nội dung kiếm 3 cạnh nam. Tiến Nhật xuất sắc đánh bại kiếm thủ của nước chủ nhà Lim Wei Wen với tỷ số 15-8.

17g30, VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Hoài Thu để thua Tinio Gail với tỷ số 6-15 ở trận bán kết nội dung kiếm liễu nữ. Như vậy Hoài Thu mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 tấm HCĐ.

17g05, đôi Quang Linh - Mỹ Trang đã thua ở bán với tỉ số 1-4 (6-11, 11-7, 4-11, 7-11, 5-11) trước đôi chủ nhà Singapore Yu - Yang, đoạt HCĐ.
12g52: Đôi Quang Linh - Mỹ Trang xuất sắc lội ngược dòng thắng đôi Ibrahim - Lee của Malaysia 3-2 (10-12, 11-8, 10-12, 11-9, 11-9) để giành quyền vào bán kết, ít nhất có HCĐ. Vào bán kết, Linh - Trang sẽ gặp đôi chủ nhà Singagore Yu - Yang. Trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 16g30.


Ở trận đấu cùng giờ, đôi Anh Tú - Tường Giang thất bại dễ dàng 0-3 (6-11, 4-11, 3-11) trước đôi chủ nhà Singapore Zhou Yihan - Li Hu.

-------

Lễ khai mạc SEA Games 28 sẽ diễn ra vào ngày 5/6/2015 tại đất nước Singapore. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần trước đó, các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá sẽ diễn ra. Thể Thao 247 sẽ tường thuật trực tiếp SEA Games 28 2015, cập nhật tin tức, kết quả, bảng tổng sắp, bảng xếp hạng SEA Games 28 nhanh nhất và chính xác nhất.

truc tiep seagames 28,truc tiep seagame 28,truc tiep sea games 28,tuong thuat truc tiep sea games 28,dien bien sea game 28,ban tin sea games 28,ket qua sea games 28,wushu sea games,bong da sea games,cau long sea games,boi sea games

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SEA GAMES 28, SEA GAMES 2015

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam tại vòng bảng

Ngày 29.5: Brunei – Việt Nam
Ngày 2.6: Việt Nam – Malaysia
Ngày 4.6: Lào – Việt Nam
Ngày 7.6: Đông Timo – Việt Nam
Ngày 10.6: Việt Nam – Thái Lan

---------

Môn Bóng đá SEA Games 28 sẽ diễn ra trên sân vận động Quốc gia Singapore, Jalan Besar và Bishan từ ngày 29/5 đến 15/6/2015.

Các đội bóng tham dự: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia, Timor Leste, Brunei, Philippines.

Thể thao 247 cập nhật nhanh nhất tin tức, lịch thi đấu SEA Games 28, lịch thi đấu bóng đá SEA Games 28, kết quả bóng đá SEA Games 2015, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28, Bảng xếp hạng SEA Games 28!

Trực tiếp Bóng đá SEA Games 2015 tại chuyên mục Xem bóng đá trực tuyến!

Đón đọc Tin tức SEA Games 28 mới nhất, nhanh nhất trên THETHAO247.vn.


Author Thethao247.vn Nguyễn Huy Hoàn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo