Quảng cáo

James Rodriguez đi vào lịch sử World Cup với tuyệt phẩm "lá vàng rơi"

Chủ nhật, 29/06/2014 05:05 AM (GMT+7)

Người ta đã nói đến bàn thắng của Tim Cahill như một trong những pha lập công đẹp nhất tại World Cup 2014 thì giờ đây, vị trí đó hoàn toàn bị lung lay bởi một siêu phẩm mới vừa được tạo nên bởi đôi chân ma thuật của tiền vệ tài năng người Colombia – James Rodriguez.

 

Xem Siêu phẩm của James Rodriguez vào lưới Uruguay:

 

 

 

Khi trận đấu giữa Colombia vs Uruguay vẫn chưa thể thực sự hấp dẫn khi cả hai đội đều thi đấu khá cẩn trọng, chính James Rodriguez là người đã mang đến bất ngờ.

Phút thứ 29 của trận đấu, sau đường chuyền của đồng đội, tiền vệ trẻ đang khoác áo Monaco đỡ ngực một chạm rồi xoay người tung cú úp mu cực đẳng cấp từ cự ly khoảng hơn 20m về phía khung thành Uruguay.
 

James Rodriguez, Colombia vs Uruguay, Colombia vs Brazil, Brazil vs Colombia, Colombia vào tứ kết World Cup 2014

Pha xử lý rất bất ngờ của James Rodriguez



Lực sút rất mạnh khiến quỹ đạo bay của trái bóng vô cùng khó chịu và mặc dù thủ thành Muslera đã cố gắng hết sức để chạm tay vào bóng, tuy nhiên, mảnh lưới của Uruguay vẫn rung lên.
 

James Rodriguez, Colombia vs Uruguay, Colombia vs Brazil, Brazil vs Colombia, Colombia vào tứ kết World Cup 2014

Thủ thành Muslera hoàn toàn bất lực trước pha "dội bom" của James Rodriguez


Bàn thắng này cùng với pha lập công của Tim Cahill (Australia) trong trận gặp Hà Lan, đang được đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại World Cup 2014 và xứng đáng được lưu danh trong lịch sử các kỳ World Cup. Không những thế, với cá nhân James Rodriguez, bàn thắng này còn mang những ý nghĩa đặc biệt khác nữa.
 

James Rodriguez, Colombia vs Uruguay, Colombia vs Brazil, Brazil vs Colombia, Colombia vào tứ kết World Cup 2014

James Rodriguez chắc chắn sẽ khiến nhiều "đại gia" phải thèm thuồng nhòm ngó



Pha “nã đạn” vào lưới Uruguay đã giúp James Rodriguez trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ sau thành tích của Rivaldo (ghi bàn trong 5 trận liên tiếp) và Ronaldo (ghi bàn trong 4 trận liên tiếp) hồi World Cup 2002. Ngoài ra, bàn thắng này cũng đang giúp James Rodriguez san bằng được thành tích 4 bàn tại World Cup 2014 với những chân sút hàng đầu thế giới khác như Neymar, Muller hay Messi. Chưa dừng lại tại đó, Rodriguez tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 2 để giúp Colombia đánh bại Uruguay 2-0. Hiện tại, chân sút 22 tuổi này tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2014 với 5 bàn thắng.

 

Xem bàn thắng thứ 2 Rodriguez ghi vào lưới Uruguay

 

 

 

Khi xem James Rodriguez tỏa sáng tại World Cup 2014 này, hẳn BLĐ Monaco sẽ là những người đau đầu hơn cả bởi rất có thể rất sớm thôi, đội bóng “thiếu gia” của Ligue 1 sẽ phải bước vào một cuộc chiến thực sự để giữ được ngôi sao sáng giá mới 23 tuổi này ở lại trong đội hình qua mùa hè này.

 

 

Nguồn Thể thao VTV Online

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy Hoàn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT