'Cơn ác mộng' chưa thấy hồi kết của bóng đá Malaysia

TN TN
Thứ tư, 08/10/2025 06:37 AM (GMT+7)
A A+

Tham vọng dự Asian Cup của Malaysia đứng trước nguy cơ vỡ tan nếu FIFA và AFC không thay đổi quyết định xử phạt của mình.

Đội tuyển Malaysia đang rơi vào khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm qua khi 7 cầu thủ nhập tịch trụ cột bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng do nghi ngờ gian lận giấy tờ. Án phạt nặng nề này không chỉ khiến Malaysia mất gần nửa đội hình chính mà còn đe dọa nghiêm trọng đến tham vọng giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Malaysia-v-Vietnam-min
Malaysia đối mặt với án phạt rất nặng từ FIFA sau bê bối nhập tịch lần này (Ảnh: FAM)

Theo lịch, Malaysia sẽ làm khách trước Lào tại Viên Chăn vào ngày 9/10/2025 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, ngay trước chuyến đi, FIFA đã công bố kết luận điều tra gây chấn động khi 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ thân nhân không hợp lệ.

Những cái tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị treo giò một năm, khiến HLV Peter Cklamovski buộc phải gấp rút thay đổi kế hoạch chiến thuật. Đây là cú đòn giáng mạnh vào tham vọng của Malaysia, khi nhóm cầu thủ này chính là trụ cột giúp họ giành nhiều chiến thắng quan trọng thời gian qua.

HLV Cklamovski đang đối diện với muôn vàn khó khăn tại Malaysia (Ảnh: AFC)

Trước khi scandal nổ ra, Malaysia từng thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại, đồng thời cầm hòa Palestine và Singapore trong loạt giao hữu quốc tế. Với lực lượng mạnh mẽ nhờ các cầu thủ nhập tịch, người Malaysia từng tin rằng họ có thể tiến sâu tại Asian Cup 2027.

Thành công của đội tuyển Indonesia khi tận dụng nguồn cầu thủ gốc châu Âu được xem là hình mẫu để Malaysia học hỏi. Báo Reuters từng nhận định việc Indonesia lọt tới vòng 4 vòng loại World Cup 2026 là “cú hích lịch sử” cho bóng đá Đông Nam Á.

Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng thân vương Tunku Ismail Idris, ông chủ CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), đã đẩy mạnh kế hoạch nhập tịch cầu thủ nhằm tăng sức cạnh tranh. Thế nhưng, giờ đây, chiến lược này lại phản tác dụng khi ba cầu thủ của JDT nằm trong danh sách bị cấm.

Tunku Ismail thậm chí công khai chỉ trích FIFA vì “tiêu chuẩn kép”, cho rằng tổ chức này thiếu công bằng trong cách xử lý các trường hợp nhập tịch giữa các quốc gia. Trước áp lực dư luận, FAM xác nhận đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA và cân nhắc đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Liên đoàn cũng thừa nhận có “lỗi kỹ thuật” trong việc xác minh hồ sơ gốc của các cầu thủ.

malaysia-nhap-tich-trai-phep-fifa-xu-phat
Giấc mơ dự Cúp châu lục giờ đây của Malaysia đứng trước nguy cơ tan vỡ (Ảnh: NBC)

Trong khi đó, AFC cho biết sẽ xem xét khả năng trừ điểm hoặc xử thua Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, tùy theo kết quả kháng cáo cuối cùng. Nếu điều này xảy ra, giấc mơ góp mặt ở sân chơi châu lục của Malaysia gần như tan biến.

Truyền thông Malaysia gọi đây là vụ bê bối lớn nhất của bóng đá nước này kể từ scandal dàn xếp tỷ số năm 1994, khiến hơn 100 cầu thủ bị treo giò. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi FAM minh bạch toàn bộ quá trình nhập tịch cầu thủ.

Giờ đây, thầy trò HLV Peter Cklamovski phải bước vào trận gặp Lào với lực lượng chắp vá, trong khi niềm tin nơi người hâm mộ đã lung lay dữ dội. Một hành trình từng được kỳ vọng sẽ đưa Malaysia đến gần hơn với Asian Cup, nay lại trở thành cơn ác mộng của bóng đá nước này.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm