LĐBĐ Indonesia nhận tin không vui khi bị AFC phạt tiền bên cạnh các liên đoàn khác.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố loạt quyết định kỷ luật sau cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 10 năm 2025, trong đó Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) là một trong những đơn vị bị xử phạt vì vi phạm quy định về tổ chức giải đấu quốc tế.
Theo thông báo chính thức, PSSI bị phạt 1.250 USD vì nộp hồ sơ xin cấp phép muộn cho giải giao hữu quốc tế Cúp Tổng Thống 2025 (Piala President 2025), diễn ra từ ngày 6 đến 14 tháng 7 năm 2025. AFC xác định hành vi này vi phạm Điều 11.17 trong Quy chế quản lý các trận đấu quốc tế, đồng thời nhấn mạnh đây là lần thứ ba Indonesia tái phạm trong thời gian giám sát tái phạm.
Trong quyết định, AFC nêu rõ: “Liên đoàn Bóng đá Indonesia bị phạt 1.250 USD do vi phạm Điều 11.17 Quy chế thi đấu quốc tế của AFC. Khoản phạt này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được ban hành, theo quy định tại Điều 11.3 trong Bộ luật Kỷ luật và Đạo đức của AFC”. Đây được xem là cảnh báo nghiêm khắc dành cho PSSI sau hàng loạt sai phạm tương tự trong công tác hành chính liên quan đến các giải đấu quốc tế cấp CLB và đội tuyển.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng đã bị AFC xử phạt trong cùng đợt kiểm tra này. Cụ thể, VFF bị phạt 1.250 USD do nộp hồ sơ xin cấp phép muộn cho giải giao hữu quốc tế Thiên Long Tournament tổ chức vào tháng 7/2025. Trong khi đó, FAM bị phạt 1.000 USD vì trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Mông Cổ tại vòng loại U23 châu Á 2026 khởi đầu hiệp 2 trễ 1 phút 32 giây.
Theo AFC, các án phạt này nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong việc tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế, đồng thời đảm bảo các liên đoàn thành viên tuân thủ chặt chẽ quy trình hành chính theo quy định. Việc liên tiếp có những liên đoàn lớn ở khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia và Indonesia bị xử phạt cho thấy AFC đang siết chặt công tác quản lý và giám sát các hoạt động tổ chức giải đấu quốc tế.
Dù số tiền phạt không lớn, song đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng các liên đoàn cần chuyên nghiệp hơn trong thủ tục và quản lý giải đấu, đặc biệt khi khu vực Đông Nam Á đang ngày càng được chú ý với hàng loạt sự kiện quốc tế chuẩn bị diễn ra.




TN

















