HLV ĐT Malaysia bị phạt nặng vì chỉ trích FAM?

HN HN
Thứ bảy, 11/10/2025 12:02 PM (GMT+7)
A A+

HLV Cklamovski có thể sẽ nhận án phạt từ FAM vì những phát biểu công khai liên quan tới việc FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch.

Ở buổi họp báo sau trận đấu giữa ĐT Malaysia và Lào tối 9/10, HLV Peter Cklamovski gây bất ngờ khi lên tiếng chỉ trích LĐBĐ Malaysia (FAM) về những cáo buộc gần đây của FIFA. Chiến lược gia người Úc chia sẻ: "Những sai sót trong quản lý dẫn đến các vấn đề với FIFA, đó là lỗi của FAM, không phải Tunku Ismail. Nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia đã kết thúc."

Ngay sau khi thông điệp này được phát đi rộng rãi, những tranh cãi về phát ngôn của ông Cklamovski liên tục nổ ra: "Liệu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Peter Cklamovski có bị Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khiển trách vì đổ lỗi không?", tờ NST (Malaysia) có bài viết mới nhất. Theo NST, đây là câu hỏi mà cộng đồng bóng đá Malaysia đặt ra nhiều nhất sau phát biểu của ông.

3563168

"Về vấn đề này, Cklamovski có thể đã vi phạm quy tắc kỷ luật của FAM. Theo Điều 58 của Điều lệ FAM, bất kỳ huấn luyện viên, cầu thủ hoặc quan chức nào "làm mất uy tín của trận đấu" hoặc "có hành vi làm hoen ố hình ảnh của FAM" đều có thể bị kỷ luật. Điều này bao gồm cảnh cáo, đình chỉ hoặc phạt tiền, ngay cả khi những bình luận đó được đưa ra công khai và không phải với tư cách chính thức", tờ này nhận định.

New Straits Times cũng đưa ra dẫn chứng về một số huấn luyện viên của ĐT Malaysia đã bị phạt vì nhiều phát ngôn trong quá khứ: "Năm 2015, HLV của ĐTQG lúc bấy giờ là Datuk Dollah Salleh đã bị phạt 5.000 RM vì chỉ trích trọng tài trong trận đấu tại AFF Cup. Cố huấn luyện viên B. Sathianathan đã bị đình chỉ công tác sáu tháng vào năm 2010 sau khi công khai chỉ trích cách sắp xếp lịch thi đấu của FAM..."

9018B48E9189ECCEEE6E1342EA9E378E_low (1)
HLV Peter Cklamovski có thể bị phạt vì những phát ngôn gần đây (Ảnh: NST)

Theo chuyên gia thể thao Datuk Dr Pekan Ramli, HLV Peter Cklamovski đã có hành vi vượt ra ngoài chuyên môn: "Ông ấy đang làm công việc của mình, và chúng tôi cũng đang làm công việc của chúng tôi. Không cần phải can thiệp vào mọi vấn đề. ĐTQG Malaysia trực thuộc FAM. Vì vậy, khi đưa ra phát biểu về FAM, bạn phải cẩn trọng. Nói năng như vậy là không tốt.

Nếu không có FAM, thậm chí sẽ không có bóng đá hay nguồn tài trợ của chính phủ. Vì vậy, nếu ông ấy có điều gì muốn nói, thì nên thảo luận nội bộ", vị này lên tiếng.

"Ít nhất, ông ta cũng phải bị cảnh cáo hoặc bị gọi vào phiên họp để giải trình", Pekan Ramli nhận định. "Việc này liên quan đến việc bảo vệ uy tín của một hiệp hội thể thao quốc gia. Nếu một huấn luyện viên địa phương bị phạt vì những phát ngôn như vậy, thì một huấn luyện viên nước ngoài cũng phải bị đối xử tương tự. Nếu không, sẽ là bất công."

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm