Quảng cáo

PSG nhận tin cực buồn, nguy cơ mất trắng 'niềm tự hào' suốt nửa thế kỷ

Chủ nhật, 15/01/2023 16:46 PM (GMT+7)
A A+

Với quyết định mới nhất của thị trưởng Paris, PSG nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm sân nhà mới thay vì sân Công viên các hoàng tử như hiện tại.

Sân vận động Công viên Các hoàng tử (Parc des Princes) là sân nhà của PSG kể từ khi đội bóng này được thành lập vào năm 1970. Trước năm 2011, PSG chỉ là đội bóng hạng trung và không có sức ảnh hưởng cho tới khi những đồng tiền từ Qatar thâu tóm CLB này.

Năm 2011, quỹ đầu tư quốc gia Qatar Investment Authority trở thành chủ nhân mới của Paris Saint-Germain. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của PSG dưới triều đại của chủ tịch Nasser Al Khelaifi.

PSG nhận tin cực buồn, nguy cơ mất trắng 'niềm tự hào' suốt nửa thế kỷ 242229
PSG đã hóa rồng kể từ khi người Qatar đầu tư vào đội bóng này. Ảnh: Internet

PSG đã bỏ ra rất nhiều tiền để mang về những ngôi sao phục vụ công cuộc chinh phạt nước Pháp và châu Âu, bên cạnh đó, họ cũng chi ra 85 triệu euro để nâng cấp sân Công viên Các hoàng tử trong suốt những năm qua. Và dự kiến nhiều năm tới, một con số khổng lồ trị giá 500 triệu euro sẽ dùng để tân trang và mở rộng SVĐ này.

Sân Công viên Các hoàng tử là nơi chúng kiến bao thăng trầm, chứng kiến sự đi lên của đội bóng này và là niềm tự hào của PSG. Tuy nhiên, sự thật là sân Công viên Các hoàng tử không thuộc sở hữu của PSG mà nó thuộc quyền sở hữu của chính quyền thành phố Paris. Theo thông tin mới nhất từ tờ ESPN, thị trưởng Paris là Anne Hidalgo quyết định không bán sân Công viên các Hoàng tử cho PSG mặc dù đôi bên đã ngồi vào bàn đàm phán với nhau.

PSG nhận tin cực buồn, nguy cơ mất trắng 'niềm tự hào' suốt nửa thế kỷ 242233
Cũng nhờ những đồng tiền từ Qatar mà PSG mới sở hữu một trong những bộ 3 hay nhất lịch sử. Ảnh: Internet

Bà Anne Hidalgo chia sẻ trên ESPN: "Chúng tôi có một quan điểm rõ ràng. Sân Công viên các Hoàng tử không phải để bán, và nó sẽ không được bán đi. Đây là một quan điểm chắc chắn và quyết đoán. Đây là một di sản đặc biệt với người dân Paris."

Phía PSG khá bất ngờ với quyết định trên của thị trưởng Paris bởi dù sao thì PSG cũng đã đổ tiền vào cải tạo sân bóng này những năm qua. Người phát ngôn của PSG bày tỏ sự thất vọng: "Thật thất vọng khi thị trưởng Paris giữ quan điểm yêu cầu các cầu thủ, nhân viên và CĐV tại sân bóng này phải rời bỏ nó, đồng thời tốn hàng chục triệu euro đã đổ vào sân vận động này để nâng cấp một công trình đã hơn 50 năm tuổi."

PSG nhận tin cực buồn, nguy cơ mất trắng 'niềm tự hào' suốt nửa thế kỷ 242232
Thị trưởng Paris và chủ tịch Nasser Al Khelaifi có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. Ảnh: Internet

"Thật đáng tiếc khi thị trưởng Paris quyết định thu hồi sân nhà của chúng tôi dù trước đó 2 bên đã có những cuộc thảo luận về việc mua bán SVĐ. Giờ đây, chúng tôi sẽ phải tìm những phương án khác làm sân nhà cho PSG. Chúng tôi không thể đầu tư hay cải tạo thêm vào một SVĐ mà chúng tôi không sở hữu và nguy cơ bị lấy đi bất cứ lúc nào."

Thua thảm Brighton, HLV Klopp gửi 'tín hiệu khẩn' tới BLĐ Liverpool

Tin chuyển nhượng 15/1: Chelsea nổ bom tấn đắt nhất phiên chợ Đông

Messi ăn mừng Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp tại sân Công viên Các hoàng tử. Nguồn: Dugout
Author Thethao247.vn Bùi Lê Thục Quyên / Theo ArtTimes - Copy
Quảng cáo
Xem thêm