Quảng cáo

NÓNG: LĐBĐ Thái Lan bất ngờ thua kiện, 'choáng' vì rơi cảnh nợ nần

Thứ sáu, 04/11/2022 11:07 AM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất ngờ nhận phán quyết thua kiện, qua đó chịu cảnh gánh khoản nợ khổng lồ sau nhiều năm quên lãng.

Nghe nội dung bài viết

Bóng đá Thái Lan đang gặp nhiều khủng hoảng, cả về thành tích trên sân cỏ lẫn sự ổn định ở thượng tầng thời gian qua. Người hâm mộ xứ chùa Vàng kêu gọi LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo, trong đó làn sóng đòi sa thải Chủ tịch Somyot Poompanmoung vô cùng dữ dội.

Mới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) tiếp tục dính bê bối với sự cố về tài chính. Theo đó, cơ quan đứng đầu bóng đá xứ chùa Vàng vừa bất ngờ đón nhận phán quyết thua kiện, qua đó rơi vào cảnh nợ nần, gánh khoản thiệt hại khổng lồ sau nhiều năm quên lãng.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa bị tòa án xử thua trong vụ tranh chấp với CLB Esan United gần 10 năm trước. Ngày 28/2/2013, FAT cho rằng CLB Esan United giả mạo giấy tờ nên buộc đội bóng này phải trả lại tên cũ là Sisaket, đồng thời “treo giò” vô thời hạn việc tham dự các giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, CLB Esan United không đồng ý với quyết định của FAT. Đội bóng này quyết tâm đâm đơn kiện FAT để tìm lại sự trong sạch. Sau gần 1 thập kỷ kiên trì theo đuổi, họ đã được tòa án xử thắng.

fat-3996
LĐBĐ Thái Lan thua kiện sau 10 năm, bất ngờ chịu khoản nợ khổng lồ (Ảnh: FAT)

Việc bất ngờ thua kiện khiến LĐBĐ Thái Lan không kịp trở tay. Lãnh đạo FAT buộc phải đưa ra thông báo rằng họ muốn hoãn thanh toán cho các câu lạc bộ thành viên của Thai League, sau khi tài khoản của liên đoàn bị đóng băng để trả khoản nợ 32 triệu baht (tương đương 850.000 USD) cho CLB Esan United.

Đây rõ ràng là tổn thất nặng nề về cả tài chính lẫn hình ảnh của LĐBĐ Thái Lan trong mắt người hâm mộ xứ chùa Vàng. Trong lúc thành tích các cấp độ đội tuyển đều đáng thất vọng, khả năng quản lý kém cỏi của bộ máy lãnh đạo thực sự khiến các CĐV nhà đánh mất niềm tin.

Nhiệm vụ trọng tâm của FAT hiện tại là chuẩn bị cho ĐTQG Thái Lan hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022. Bên cạnh đó, họ cũng phải từng bước khắc phục hậu quả sau vụ thua kiện. 

Mới đây, HLV Mano Polking đã công bố danh sách sơ bộ 75 cầu thủ của ĐT Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Cựu HLV Thái Lan gọi tên sao ĐT Việt Nam thay Quang Hải tại AFF Cup

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo