Quảng cáo

ĐTQG hay nhưng chưa khiến thầy Park yên tâm

Thứ hai, 28/12/2020 14:00 PM (GMT+7)
A A+

Trong trận tái đấu tại Phú Thọ, nhà cầm quân người Hàn tung ra những con bài tốt nhất trong tay nhằm kiểm tra lại thực lực và phong độ. Tuy nhiên, kết quả 2-2 trước lứa đàn em vẫn chưa khiến ông hài lòng.

Bóp nghẹt lối chơi U22 Việt Nam

ĐTQG ra sân với những con người quen mặt khán giả bóng đá cả nước từ lâu, họ cũng là nhân tố đang chơi hay tại CLB chủ quản như Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải hay Hùng Dũng. Một thử thách cực đại đối với lớp trẻ tham dự SEA Games 31. Thực tế những diễn biến trên sân đã nói lên đẳng cấp của các cầu thủ ấy.

Xuyên suốt cả trận, Công Phượng cùng đồng đội của mình gần như ép sân trước U22 Việt Nam, ĐTQG chủ động pressing tầm cao nhằm lấy lại được bóng nhanh nhất. Vậy nên, dễ hiểu vì sao có thời điểm họ cầm bóng lên tới 70%, gần như bóp nghẹt lối chơi đàn em của mình, không cho thoải mái chơi bóng như trận đấu trước. Đến nỗi U22 của trợ lý Vũ Hồng Việt thể hiện sự nóng vội, không tự tin phối hợp.

Tuấn Anh bất lực kéo áo ngăn cản 'tài năng trẻ' Hữu Thắng Ảnh 1
ĐTQG chơi pressing khiến đàn em thể hiện sự bối rối (Ảnh: Văn Hải)

Quang Hải vẫn luôn như vậy, anh chứng minh mình là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của thầy Park, cầu thủ gốc Đông Anh khiến các CĐV phải thích thú với những pha xử lý bóng luôn đem lại sự khác biệt. Không rườm rà, thừa thãi, tất cả tình huống đi bóng đều khiến đối phương phải cảm thấy vất vả.

Cả hai bàn thắng mà ĐTQG có được đều mang dấu ấn đậm nét của cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Anh đem về quả penalty giúp Văn Thanh gỡ hòa thành công và cũng chính cầu thủ này có pha ‘ngả bàn đèn’ nâng tỉ số lên 2-1 trước giờ nghỉ giữa hiệp. Không phải bàn cãi, Quang Hải chính là MVP trong cuộc chiến nội bộ này.

Quang Hải có pha ghi bàn đẹp mắt khiến khán giả Phú Thọ trầm trồ (Ảnh: Internet)
Quang Hải có pha ghi bàn đẹp mắt khiến khán giả Phú Thọ trầm trồ

Kết thúc trận đấu, 2-2 là tỉ số đẹp để kết thúc một năm 2020 đầy biến động, nhưng thầy Park khó có thể hài lòng và yên tâm trước đội tuyển ông đang dẫn dắt. Họ chơi hay nhưng chưa mang đến sự hiệu quả nhất định.

Về Hàn Quốc trong trạng thái chưa yên tâm

HLV Park Hang Seo trở về quê hương để nghỉ ngơi sau thời gian dài đi khắp Việt Nam tìm kiếm nhân tài. Năm 2020 không thực sự được như những gì ông kỳ vọng, những trận đấu quốc tế bị hoãn khiến nhà cầm quân người Hàn có ít cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các học trò của mình.

Với những con người cũ ra sân trận đấu tối qua, họ thể hiện được năng lực và phong độ của mình nhưng thầy Park còn phải mổ xẻ rất nhiều thứ, tìm ra nguyên nhân dẫn đến kết quả như vậy. Mặc dù chơi lấn lướt hoàn toàn, số bàn thắng có được chỉ dừng lại ở con số 2, nó thể hiện sự thiếu hiệu quả và bế tắc.

Văn Toàn, Tuấn Anh 'chào thua' trước kỹ năng phòng thủ của đàn em U22 Ảnh 1
Chơi hay nhưng ĐTQG vẫn không thể giành được chiến thắng (Ảnh: Văn Hải)

Cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng ĐTQG bày tỏ quan điểm thiếu hụt tiền đạo, thường xuyên sử dụng những cầu thủ quen thuộc, do các CLB V-League ưu tiên ngoại binh hơn cho vị trí này và ông lấy ví dụ như lớp trẻ U22 sẽ không có cơ hội để cọ xát và phát triển nếu vấn đề này vẫn diễn ra.

Ngoài ra, các học trò của thầy Park còn để lại nhiều sai số trong trận đấu. U22 Việt Nam hầu như không có cơ hội trong hiệp 1, nhưng chỉ với 1 tình huống cố định, họ tận dụng thành công. Tương tự như vậy trong hiệp 2, đội bóng của trợ lý Vũ Hồng Việt tiếp tục nắm được sai sót của ĐTQG khi Xuân Mạnh và thủ môn Văn Hoàng không có sự ăn ý để gỡ hòa. Chắc chắn đây là những điều HLV 61 tuổi phải cải thiện trong thời gian tới.

ĐTQG trong trận đấu cuối cùng của năm đã cống hiến cho khán giả Phú Thọ những pha bóng đẹp mắt nhưng chưa thực dụng như chiến thuật của thầy Park đề ra. Trong năm 2021, họ có thể sẽ đối mặt với những giáo án gắt gao hơn đến từ nhà cầm quân người Hàn nhằm chinh phục những giải đấu lớn.

Author Thethao247.vn Thành Vinh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tuấn Anh Công Phượng Quang Hải Hùng Dũng ĐTQG U22 Việt Nam Giao hữu
Xem thêm
TIN NỔI BẬT