Quảng cáo

10 mẫu xe bán chạy nhất lịch sử ngành ô tô

Thứ tư, 01/04/2020 17:08 PM (GMT+7)
A A+

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử ngành ô tô được tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cũng như các danh sách xe bán chạy ở nhiều thị trường trên thế giới.

1. Toyota Corolla Altis: hơn 47.5 triệu xe

Ra mắt lần đầu năm 1966, Toyota Corolla Altis là một trong những cái tên quen thuộc nhất tại thị trường ô tô châu Á. Không cá tính, không thiên về cảm giác lái, nhưng Altis lại mang tất cả mọi hữu ích mà người tiêu dùng bình thường muốn có trong một chiếc xe hơi.

Các thế hệ xe Altis của Toyota cung cấp sự tiện dụng, độ tin cậy tốt, khả năng giữ giá khi bán lại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Chính những điều đó đã giúp Toyota Altis trở thành chiếc xe bán chạy nhất trong lịch sử ngành ô tô.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

Phiên bản 2020 của Toyota Corolla Altis hiện đã ở thế hệ thứ 12. Với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ, động cơ, hứa hẹn mẫu xe này sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường ô tô thời gian tới.

2. Ford F-serie: hơn 40 triệu xe

Ford F-serie được sản xuất vào năm 1948, đây là dòng xe bán tải cỡ lớn, nằm trong phạm vi thiết kế giống mẫu bán tải Ford Ranger. Dòng xe này nổi bật với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và có khả năng cẩu, kéo rơ-moóc vượt trội.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

Sau hơn 72 năm với 13 thế hệ, và hàng chục phiên bản khác nhau, Ford F-serie luôn là mẫu xe dẫn đầu thị trường Mỹ về doanh số bán. Có thể nói, Ford F-Series chính là dòng xe giàu truyền thống và thành tích bậc nhất của thương hiệu Blue Oval.

3. Volkswagen Golf: hơn 30 triệu xe

Volkswagen Golf là mẫu xe thành công nhất ở châu Âu trong hơn 4 thập kỷ qua với doanh số hơn 30 triệu chiếc kể từ năm 1974 đến nay. Thế hệ đầu tiên của mẫu xeGolf Mk1, chiếc xe sử dụng dẫn động cầu trước và có nhiệm vụ thay thế huyền thoại "con bọ" Beetle sử dụng dẫn động cầu sau.

Sau 45 năm, hãng Volkswagen vẫn chưa có ý định từ bỏ dòng xe hatchback này và giới thiệu thế hệ thứ 8 của Golf (mã Mk8) với những thay đổi mạnh mẽ từ trong ra ngoài.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

Với các phiên bản khác nhau, từ kiểu giá trị kinh tế với động cơ dầu cho tới các phiên bản cá tính và mạnh mẽ như GTI và Golf R,... Volkswagen Golf mang lại trải nghiệm lái thoải mái, thiết kế khá bắt mắt, cũng như độ tin cậy.

4. Volkswagen Beetle: hơn 23 triệu xe

Volkswagen Beetle là mẫu xe "con bọ" nổi tiếng thế giới của thương hiệu xe Đức. Mẫu xe cỡ nhỏ này ra đời lần đầu năm 1938, nhưng chỉ bán đại trà từ năm 1946 sau thế chiến 2. Cho đến nay đã trải qua nhiều thăng trầm và cũng mang nhiều tên gọi khác nhau ở những thời điểm và thị trường khác nhau. Ứơc tính đã có khoảng hơn 23 triệu xe Beetle được bán ra trên khắp thế giới.

Điều hay ho là cho đến năm 1998 với việc thiết kế lại mẫu xe (New Beetle) thì dòng xe này vẫn hầu như không có thay đổi nhiều hình hài "con bọ" cơ bản so với thời điểm đầu tiên.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

5. Lada Riva: hơn 19 triệu xe

Lada Riva hay còn có tên là Lada 1200 và VAZ 2101, là một sản phẩm của hãng xe Nga AvtoVAZ. Được ra mắt lần đầu vào 1970, mẫu xe cỡ nhỏ được làm lại từ Fiat 124, gần như không thay đổi nhiều cho đến đầu những năm 1980 và được sản xuất cho đến 2012.

VAZ 2101 thực tế không gây nhiều ấn tượng, nhưng là một trong số ít mẫu xe mà người dân Nga có thể mua được sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Hiện nay vẫn còn hàng triệu xe chạy trên đường.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

6. Honda Civic: hơn 18.5 triệu xe

Ra đời từ 1972, Honda Civic là một trong những dòng xe mang lại nhiều thành công cho hãng xe Nhật Bản. Dòng xe này cũng hội tụ các yếu tố như độ tin cậy và sự linh hoạt, giống các đối thủ kỳ cựu như Toyota Corolla và Ford Escort. Bên cạnh đó, phụ tùng xe phổ biến và dễ thay thế của Honda Civic cũng là một yếu tố quan trọng khác giúp sản phẩm này thu phục người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Hiện tại, Honda Civic đang được bán tại 170 quốc gia trên toàn thế giới với doanh số bán đạt trên 23 triệu xe (tính đến hết tháng 11/2016).

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

7. Ford Escort: hơn 18 triệu xe

Ford Escort là một mẫu xe gia đình cỡ nhỏ được sản xuất ở Châu Âu từ năm 1968 đến 2004. Tại châu Âu, đặc biệt là ở Anh, Escort được ví như huyền thoại. Mẫu xe gia đình cỡ nhỏ có những phiên bản khác nhau dành cho mỗi thị trường, và được biết đến rộng rãi nhờ sự tiện dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Đến năm 2014, Ford đã quyết định hồi sinh tên Escort cho một chiếc xe dựa trên phiên bản cũ của Ford Focus được bán trên thị trường Trung Quốc.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

8. Honda Accord: hơn 17.5 triệu xe

Honda Accord là dòng sedan hạng D được sản xuất bởi hãng xe Honda, Nhật Bản từ năm 1976. Hiện Accord đang ở thế hệ thứ 10 (2018-nay). Chiếc xe này được ưa chuộng nhờ hiệu suất và trải nghiệm lái năng động cùng mức giá hợp lý ở nhiều thị trường. Cho tới nay, Honda đã bán được hơn 13 triệu sản phẩm này trên toàn thế giới.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

9. Ford Model T: hơn 16.5 triệu xe

Ford Model T là mẫu xe hơi được sản xuất bởi Ford Motor Company từ năm 1908 đến năm 1927. Ra mắt chỉ trong gần 20 năm, Ford đã bán được hơn 15 triệu chiếc Model T. Mẫu xe này thường được coi là mẫu xe hơi giá rẻ đầu tiên, mang đến phương tiện đi lại cho tầng lớp trung lưu của Mỹ. Một trong số lý do đạt được mức giá này là nhờ hệ thống chế tạo hiệu quả của Ford, trong đó bao gồm việc sản xuất trên dây chuyền lắp ráp tự động thay cho thủ công.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

Ford Model T còn được mệnh danh là chiếc xe hơi có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 trong cuộc thi Car of the Century vào năm 1999, vượt qua các tên tuổi như BMC Mini, Citroën DS và Volkswagen Beetle. Model T của Ford thành công không chỉ nhờ là một phương tiện giao thông giá phải chăng được sản xuất đại trà, mà còn bởi vì chiếc xe biểu thị sự đổi mới của tầng lớp trung lưu đang lên và đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của thời đại hiện đại hóa tại nước Mỹ.

10. Volkswagen Passat: hơn 15.5 triệu xe

Ra mắt sản phẩm mới năm 1973, Volkswagen Passat có hàng loạt tên gọi khác nhau ở những thị trường khác nhau, như Dasher, Quantum, Santana... Tính đến nay, mẫu xe đạt doanh số tới hơn 15.5 triệu chiếc đã bán ra và lọt top những mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại.

10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại

Tại Việt Nam, Volkswagen Passat Bluemotion được đánh giá là đối thủ của những tên tuổi như Honda Accord, xe Toyota Camry 2.5Q. Hay một số đại diện khác tới từ các thương hiệu lừng danh nước Đức như Audi A4, xe BMW 3 series, và Mercedes C200.

Author Thethao247.vn Nam Vu / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất mọi thời đại
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo