Quảng cáo

Nhật Bản gặp khó vì kinh phí tổ chức Olympic 2020

Thứ sáu, 20/12/2019 19:49 PM (GMT+7)

Theo ban tổ chức Olympic 2020, ngân sách dành cho việc tổ chức Thế vận hội vào năm sau sẽ rơi vào khoảng 1.350 tỷ yen (12,6 tỷ USD).

Theo bản dự toán cuối cùng, kinh phí dành cho Olympic Tokyo 2020 tăng thêm 30 tỷ yen nhờ nguồn thu từ các nhà tài trợ tài trợ trong nước và thu được từ bán vé. Khoản này sẽ bù đắp vào mức tăng chi phí cho các hạng mục như giao thông và an ninh, cũng như các biện pháp chống nóng. Như vậy, ngân sách cuối cùng dành cho Olympic sẽ lên tới 1.350 tỷ yen, tương đương 12,6 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn có một khoản dự phòng trị giá 27 tỷ yen, nhằm sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra như thiên tai. Các nhà tổ chức cũng thông báo một loạt các biện pháp ứng phó với sức nóng và độ ẩm, trong đó có các thiết bị phun hơi nước...

nhat ban olympic

Tuy nhiên, mới đây Nhật Bản đã phải chuyển hai bộ môn chạy marathon và đi bộ tới thành phố Sapporo, cực Bắc Nhật Bản, do vào thời điểm diễn ra sự kiện thể thao này vào mùa Hè nóng nực ở Tokyo. Điều này dẫn đến chi phí phát sinh là 3 tỷ yen, và các quan chức của Olympic thừa nhận chưa tính tới chúng. Hiện, họ vẫn đang thảo luận với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về việc bên nào phải gánh chịu chi phí này.

Thế vận hội Tokyo 2020 là sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm 2020, quy tụ hàng nghìn vận động viên hàng đầu đến từ 206 quốc gia trên toàn thế giới. Dự kiến, Olympic 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020 ở Tokyo, Nhật Bản.

Author Thethao247.vn Cường Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan