Quảng cáo

U23 Việt Nam rèn chiến thuật quen thuộc tại Thái Lan

Thứ sáu, 03/01/2020 08:23 AM (GMT+7)

Sau thời gian ngắn thích nghi với khí hậu thời tiết ở Bangkok, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu quá trình rèn chiến thuật chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.


VIDEO: U23 Việt Nam đặt chân tới Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 (Nguồn: VFF)

16h15 chiều 2/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi đến Thái Lan. Buổi tập trên sân MOF Customs football club diễn ra dưới thời tiết dễ chịu với nắng đẹp và trời mát.

Chia sẻ với các phóng viên, tiền vệ Trần Thanh Sơn cho biết khẩu vị thức ăn ở khách sạn khá hợp với các cầu thủ. VFF đã chủ động đi tiền trạm trước và bàn bạc với bếp trường để lên thực đơn riêng quen miệng và giàu chất dinh dưỡng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ổn định việc ăn ở, U23 Việt Nam sẽ dành sự tập trung tối đa cho việc luyện tập. Thanh Sơn tiết lộ cả đội sẽ rèn những tình huống cố định trong thời gian tới: ‘Tương tự SEA Games 30, thầy Park sẽ hướng dẫn cả đội tập những tình huống cố định. Ghi bàn từ tình huống này đơn giản và tốn mồ hôi ít nhất’.

u23 viet nam vck u23 chau a 2020Quan điểm trên hoàn toàn có cơ sở khi U23 Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ sở hữu chiều cao rất tốt. Phần lớn cầu thủ phòng ngự của đội đều cao trên 1m8 như hai thủ môn Nguyễn Văn Toản (1m86) và Bùi Tiến Dũng (1m81) hay các hậu vệ Hồ Tấn Tài (1m80), Nguyễn Đức Chiến (1m80), Nguyễn Thành Chung (1m83), Bùi Hoàng Việt Anh (1m87).

Ở phía trên, Nguyễn Tiến Linh (1m80), Nguyễn Hoàng Đức (1m83) hay Nguyễn Trọng Đại (1m84) luôn trực chờ sẵn để tận dụng những pha bóng bổng.

Ngược lại, những cầu thủ sở hữu chiều cao tốt còn giúp U23 Việt Nam không bị lép vế khi đối phương sử dụng những pha bóng bổng.

u23 viet nam vck u23 chau a 2020Ở SEA Games 30, những phương án tương tự cũng đã được HLV Park Hang Seo sử dụng. Thành quả đã đến khi U23 Việt Nam ghi được rất nhiều bàn thắng sau các pha bóng cố định. Còn hàng thủ đội bóng áo đỏ trở thành hàng thủ vững chắc nhất giải. Điều đó giúp HLV người Hàn Quốc có thể yên tâm vào phương án này.

Bên cạnh đó, hai cầu thủ Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng vẫn tập cùng đội dù không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu sơ bộ của U23 Việt Nam. Cả hai đều luyện tập với tinh thần thoải mái và không có biểu hiện căng thẳng.

Trong ngày 3/1, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK U23 châu Á 2020 gặp U23 Bahrain. Tiền vệ Trần Thanh Sơn khẳng định đây là cơ hội tốt để HLV Park Hang Seo lựa chọn ra những cái tên tốt nhất cho giải đấu đúng một tuần nữa sẽ diễn ra.

Author Thethao247.vn Quang Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan