Quảng cáo

Đình Trọng bất ngờ ra sân đấu U23 Bahrain

Thứ sáu, 03/01/2020 21:59 PM (GMT+7)

Dù không có tên trong danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 nhưng Đình Trọng vẫn ra sân thi đấu với U23 Bahrain chiều tối 3/1.


VIDEO: Đình Trọng gặp riêng bác sĩ Choi sau khi đá chính trước U23 Bahrain (Nguồn: Zing)

Danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 mới được AFC công bố ngày 2/1 vừa qua không hề có tên của trung vệ Trần Đình Trọng. Tuy nhiên, anh vẫn xuất hiện trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain kết thúc chiều tối 3/1.

Ra sân ngay từ đầu với vị trị trung vệ giữa trong sơ đồ 3 hậu vệ quen thuộc, Đình Trọng có trận đấu đầu tiên trong năm mới 2020 đá cùng Thành Chung và Đức Chiến. Vị trí hai hậu vệ biên được giao cho Ngọc Bảo và Trọng Hùng.

dinh trong u23 viet nam vck u23 chau a 2020Về cơ bản, U23 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước đối thủ. Thầy trò HLV Park Hang Seo ép sân phần lớn thời gian nhưng lại để đội bạn vươn lên dẫn trước 2 bàn từ những tình huống tận dụng cơ hội rất tốt. Phải tới những phút cuối trận, trung vệ Tấn Sinh mới có bàn thắng danh dự ấn định tỷ số 1-2 sau pha cú phạt đền chính xác.

Trận đấu với đối thủ tới từ Tây Á là bài kiểm tra hữu ích giúp HLV Park Hang Seo có thêm cái nhìn về Đình Trọng và các đồng đội. Quan trọng hơn nữa, không cầu thủ nào có dấu hiệu chấn thương sau khi trận đấu kết thúc.

Với riêng Đình Trọng, anh hoàn toàn có thể được bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 nếu thể hiện tốt. Theo quy định, các đội vẫn có quyền thay đổi danh sách 6 tiếng trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Từ đây đến lúc đó Đình Trọng vẫn còn khoảng 6 ngày để thể hiện mình. Cơ hội này rất có khả năng xảy ra vì hàng phòng ngự U23 Việt Nam đang có nhiều vấn đề. Đội phó Thanh Thịnh mới quay trở lại sau chấn thương gặp phải ở SEA Games 30. Văn Hậu không được Heerenveen chấp thuận về làm nghĩa vụ quốc gia. Còn Hồ Tấn Tài lại bị treo giò một trận sau khi nhận hai thẻ vàng ở vòng loại.

u23 viet nam vck u23 chau a 2020U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trước khi lên đường tới Buriram (6/1). Ngày 10/1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ ra quân khi đối đầu với U23 UAE.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. Mục tiêu của Đình Trọng và các đồng đội là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới việc đi sâu để giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Author Thethao247.vn Quang Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan