Quảng cáo

HLV Park gây bất ngờ với ‘truyền nhân’ của Công Phượng

Thứ sáu, 03/01/2020 20:38 PM (GMT+7)

Chiếc áo số 10 quen thuộc với Công Phượng được HLV Park Hang Seo trao cho tài năng trẻ Nguyễn Hữu Thắng tại VCK U23 châu Á 2020.


VIDEO: U23 Việt Nam chuẩn bị giao hữu với U23 Bahrain (Nguồn: Next Sports)

Trong ngày 2/1, thông tin về số áo các cầu thủ trong danh sách U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 cũng đã được tiết lộ. Đáng chú ý khi chiếc áo số 10 được trao cho cầu thủ trẻ Nguyễn Hữu Thắng. Ở giải đấu kỳ tích 2 năm trước, số áo này được khoác lên bởi người đàn anh Nguyễn Công Phượng.

Dù đã tham dự nhiều cấp độ đội tuyển trẻ khác nhau nhưng đã lâu rồi Hữu Thắng mới được tin tưởng giao cho số 10. Trước đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Viettel thường mặc áo số 21. Lần khác biệt chỉ xuất hiện ở VCK U19 châu Á 2018 khi anh chọn số 15. Lần gần nhất cầu thủ này khoác áo số 10 đã từ khi anh còn đang ở đội U16 Việt Nam.

Nguyễn Hữu Thắng năm nay mới 20 tuổi. Anh được nuôi dưỡng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel cùng khóa với Trần Danh Trung hay Nhâm Mạnh Dũng. Hiện tại anh đang được cho mượn tại CLB Huế thi đấu tại giải Hạng Nhất.

u23 viet nam vck u23 chau a 2020 huu thangChiếc áo số 10 rất hay được đổi chủ dưới thời HLV Park Hang Seo. Ở các đội tuyển U23 Việt Nam, số áo này ít nhất đã đổi chủ tới 4 lần.

Người nổi tiếng nhất gắn bó với số áo này là Nguyễn Công Phượng ở giải giao hữu M150 Cup 2017 và VCK U23 châu Á 2018. Trương Văn Thái Quý nối tiếp con đường này tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra đầu năm 2019. Tại trận giao hữu với U22 Trung Quốc hồi giữa năm 2019, người mặc áo số 10 lại là Ngô Hồng Phước.

Tại SEA Games 30 vừa qua diễn ra tại Philippines, chiếc áo số 10 của U22 Việt Nam bị bỏ trống.

danh sach u23 viet nam vck u23 chau a 2020Ngoài trường hợp của Hữu Thắng với chiếc áo số 10, hầu hết các cầu thủ còn lại đều trung thành với số áo quen thuộc của mình. Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh hay Tiến Linh lần lượt chọn các số áo 19, 1, 9 và 22.

Trong chiều 3/1, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2020. Kết quả thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận thất bại 1-2. Người ghi bàn danh dự cho đội là trung vệ Tấn Sinh sau pha đá phạt đền chính xác.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mở màn chiến dịch bằng trận đấu với đối thủ trực tiếp U23 Jordan ngày 10/1.

Author Thethao247.vn Quang Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan