Quảng cáo

AFC ra quyết định cuối cùng về địa điểm tổ chức U23 châu Á 2020

Thứ tư, 25/09/2019 11:49 AM (GMT+7)
A A+

Tại cuộc khảo sát cuối cùng, AFC tuyên bố Thái Lan đủ điều kiện tổ chức VCK U23 châu Á 2020.

Sau nhiều nghi ngờ, cuối cùng AFC cũng chính thức công bố 4 SVĐ Thái Lan sẽ tổ chức các trận đấu tại VCK U23 châu Á năm sau. Đây chính là giải đấu U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân.

Động thái này được coi như lời khẳng định tư cách tổ chức chính thức của Thái Lan. Đồng thời, nó cũng loại bỏ ý tưởng chuyển nơi đăng cai sau những lùm xùm trước đó liên quan tới sự yếu kém trong công tác tổ chức của nước chủ nhà, điều có thể khiến giải đấu có khả năng diễn ra không như dự kiến.

Sau quá trình kiểm tra, AFC rất tự tin kế hoạch nâng cấp 4 SVĐ sẽ hoàn thiện kịp thời cho VCK U23 châu Á”, đại diện AFC cho biết. 4 SVĐ được chọn gồm: Rajamangala, Thammasat, Tinsulanon và Chang Arena.

U23 châu Á, VCK U23 châu Á, Thái Lan, U23 Việt Nam, 1

Rajamangala chính là SVĐ quốc gia của Thái Lan. Nơi đây sẽ diễn ra các sự kiện chính của giải đấu, trong đó có trận chung kết vào 26/1. Hiện tại, với sức chứa 50000 người, BTC sân đang nỗ lực hoàn tất các khâu nâng cấp cuối cùng trong khoảng 2 tháng nữa.

Thammasat là SVĐ thứ hai được xác nhận sẽ tổ chức giải đấu. SVĐ này tọa lạc tại Pathum Thani, nơi chủ nhà Thái Lan vừa có trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với ĐTVN không lâu. Sức chứa hiện tại nơi đây khoảng 25000 người.

SVĐ tiếp theo là Tinsulanon tại Songkhla. Trong lịch sử, SVĐ có sức chứa 45000 người này đã từng tổ chức các trận đấu bóng đá của Asian Games 1998.

SVĐ cuối cùng được AFC công bố là Chang Arena, thánh địa của Buriram United (CLB mạnh nhất Thái League 1 hiện nay). Đây được coi như một trong những SVĐ hiện đại nhất Thái Lan với cơ sở vật chất hiện đại và sức chứa khoảng 33000 người. Trong năm 2019, nơi đây đã từng tổ chức giải King’s Cup với sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ 8/1 – 26/1 tại Thái Lan. Sau khi vòng loại kết thúc từ tháng Ba, 16 đội tuyển trẻ của châu Á được bốc thăm chia thành 4 bảng khác nhau. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng trong. Tại đây, các trận đấu loại trực tiếp sẽ được tổ chức để tìm ra đội bóng vô địch.

U23 châu Á, VCK U23 châu Á, Thái Lan, U23 Việt Nam, 2

Việt Nam và Thái Lan tham dự giải đấu với tư cách hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Thái Lan tham gia với tư cách chủ nhà còn U23 Việt Nam hiện đang là đương kim Á quân giải đấu. Cả hai được kỳ vọng sẽ gây nhiều bất ngờ tại giải đấu năm sau, trong bối cảnh 4 đội bóng mạnh nhất giải sẽ sở hữu tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo từ lâu đã liên tục thực hiện các kế hoạch sàng lọc cầu thủ. Nhiều đợt tập trung ngắn ngày xen giữa các vòng đấu V-League 2019 diễn ra với hơn 100 gương mặt triển vọng khác nhau. Tất cả nhằm mục tiêu tìm ra một đội tuyển Việt Nam mạnh nhất để thực hiện mục tiêu tham dự Olympic.

Sự công bố địa điểm tổ chức của chủ nhà trong giai đoạn này vô cùng hữu ích. Nó sẽ giúp VFF có thể chuẩn bị các vấn đề hậu cần sớm và hiệu quả. Điều này sẽ giúp U23 Việt Nam có thể chuyên tâm thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2020.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức ngày 26/9 tới.


Video: U23 Việt Nam "hủy diệt" U23 Thái Lan tại VL U23 châu Á
Author Thethao247.vn Quang Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 châu Á vòng loại U23 châu Á VCK U23 châu Á Thái Lan U23 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT