Quảng cáo

Báo châu Á ấn tượng với sự thăng tiến của Đông Nam Á trên BXH FIFA

Thứ sáu, 20/12/2019 11:16 AM (GMT+7)
A A+

Tờ Fox Sports Asia ấn tượng mạnh mẽ với sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá Đông Nam Á trên BXH FIFA vừa được công bố mới đây.

Video: Highlights Việt Nam 1-0 UAE (nguồn: VFF, Next Sports)

Mới đây, LĐBĐ Thế giới đã công bố BXH FIFA tháng 12/2019. Với những thành tích tốt trong thời gian vừa qua, các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á đã có những bước nhảy vọt trên BXH khi kết thúc năm 2019. Điều này đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông của châu Á. Tờ Fox Sports Asia viết:

"2019 có thể coi là một năm thành công của bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường quốc tế với những thành tích tốt tại Asian Cup, Vòng loại World Cup 2022 hay những trận đấu giao hữu. Chính điều này giúp họ có sự thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA.

Đầu tiên là Myanmar, sau nhiều năm tái thiết, đội bóng này đã vươn lên xếp vị trí thứ 4 của khu vực Đông Nam Á. Họ kết thúc năm 2019 với vị trí thứ 136, tăng 3 bậc so với năm 2018.

Tiếp theo là Thái Lan. Năm 2019 tuy không phải là một năm quá thành công với bóng đá xứ chùa vàng, nhưng ĐTQG nước này vẫn tăng 5 bậc trên BXH FIFA để xếp ở vị trí thứ 118. Ông lớn của bóng đá Đông Nam Á hiện tại đang xếp thứ 3 ở vòng loại World Cup 2022 sau trận thua trước đội bóng cùng khu vực Malaysia.


Không thể không nhắc tới Việt Nam - đội bóng duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 100 thế giới. Những ngôi sao vàng đã tăng 6 bậc để kết thúc năm 2019 với vị trí thứ 94 và lọt vào top 15 đội mạnh nhất của châu Á. Họ đã lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vẫn đang đứng đầu bảng tại vòng loại World Cup 2022.

Đội bóng tăng hạng nhiều nhất trong năm qua của bóng đá Đông Nam Á là Malaysia. Đây là một năm tuyệt vời với Malaysia, khi dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, những chú hổ đã vươn lên đứng thứ 3 của Đông Nam Á.


Với những thành tích tốt vừa qua ở vòng loại World Cup 2022 khi đang đứng thứ 2 tại bảng G (xếp sau Việt Nam), Malaysia đã kết thúc năm ở ví trí 154 Thế giới, tăng 13 bậc so với năm 2018".

Hy vọng với thành công trong năm 2019 sẽ là bàn đạp để bóng đá Đông Nam Á sẽ phát triển hơn nữa trong năm 2020 với những giải đấu quan trọng như Vòng loại World Cup 2022 hay VCK U23 châu Á tại Thái Lan.


Author Thethao247.vn Lam Lam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
BXH FIFA Bóng đá Đông Nam Á Việt Nam Malaysia Thái Lan vòng loại World Cup 2022 Báo Châu Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo